xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Được mùa "hút" khách

Nhóm Phóng viên

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các điểm đến du lịch trên cả nước đông nghịt người tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại Nghệ An, mỗi ngày có hàng ngàn người dân, du khách từ khắp nơi đến viếng thăm Khu Di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Chị Nguyễn Thị Hải (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) bộc bạch: "Đợt này nghỉ lễ dài ngày nên cả gia đình quyết định đi tham quan quê Bác. Tận mắt thấy ngôi nhà Bác Hồ sống đơn sơ, được thắp nén nhang dâng lên Người, tôi vô cùng xúc động".

Tại tỉnh Thanh Hóa, các bãi biển ken đặc người; nhà nghỉ, khách sạn "cháy" phòng. Ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết trong kỳ nghỉ lễ, mỗi ngày Sầm Sơn đón hơn 200.000 khách du lịch. Các bãi biển như Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn), Tiên Trang (huyện Quảng Xương)… cũng đón hàng ngàn lượt khách tới tắm biển, nghỉ dưỡng.

Các địa điểm du lịch ở TP Đà Nẵng như Bà Nà Hills, Khu Du lịch Núi Thần Tài, danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng rất đông du khách đến tham quan. Điển hình, trong 2 ngày 30-4 và 1-5, Khu Du lịch Núi Thần Tài đón lượng khách "khủng" với 12.000 lượt - cao nhất kể từ khi có dịch Covid-19 đến nay. Để đánh dấu sự trở lại, dịp này, TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, như khai trương bãi biển đêm Mỹ An, phố du lịch An Thượng, cùng hàng loạt sự kiện tổ chức ở các bãi biển.

Được mùa hút khách - Ảnh 1.

Du khách thích thú sản phẩm du lịch chèo thuyền tham quan phố cổ Hội An Ảnh: SƠN CA

Dù tại tỉnh Quảng Nam nhiều thời điểm có mưa nhưng lượng du khách đổ về Hội An tham quan rất đông, nhất là vào chiều tối, những tuyến đường và các điểm du lịch nổi tiếng trong khu phố cổ Hội An chật kín người. Không khí tại di sản văn hóa thế giới này nhộn nhịp như thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, các điểm tham quan như cầu ngói Thanh Toàn, Đại nội Huế, lăng tẩm triều Nguyễn luôn nhộn nhịp khách ra vào. Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong dịp nghỉ lễ này, địa phương đã tổ chức nhiều chương trình, sản phẩm đặc sắc như Festival Thuận An biển gọi, "Huế - Kinh đô ẩm thực", phố đêm Hoàng thành, phố đi bộ… nên thu hút khá nhiều khách.

Tại các tỉnh, thành phía Nam, dù những ngày nghỉ lễ có mưa trên diện rộng nhưng lượng khách du lịch cũng tăng đột biến. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong ngày 30-4 và 1-5, nhiều cơ sở lưu trú hạng 1 - 5 sao luôn lấp đầy phòng. Ước khoảng 80.000 lượt du khách đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng tại tỉnh Bình Thuận trong kỳ nghỉ lễ này, tăng khoảng 33% so với năm ngoái.

Trong khi đó, các địa điểm tham quan ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thu hút đông người, nhất là du khách từ TP HCM và các tỉnh lân cận. Bãi Sau Vũng Tàu luôn đông nghịt người tắm biển. Điều đáng ghi nhận là các hoạt động du lịch, vui chơi, tắm biển diễn ra an toàn.

Trong khi đó, các địa phương ĐBSCL cũng được mùa đón khách. Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch TP Cần Thơ, nói nhờ tổ chức tốt các sản phẩm du lịch, các địa điểm du lịch như chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, phố Ông Lang, đền thờ Vua Hùng, nhà cổ Bình Thủy, Làng Du lịch Mỹ Khánh… tạo được sự hấp dẫn cho du khách. Tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, lượng khách đến tham quan đạt 2.500-3.000 người/ngày, tăng 5-6 lần so với ngày thường.

Tại tỉnh Bạc Liêu, cánh đồng hoa quỳnh, vườn nho Phương Thùy ở huyện Vĩnh Lợi; nông trại tôm khỏe ở huyện Hòa Bình; cà phê Trang trại Cừu ở TP Bạc Liêu... là những điểm du lịch "độc", lạ vừa đưa vào khai thác nhưng đã thu hút hàng ngàn người đến vui chơi.

Còn tại tỉnh Cà Mau, sự kiện Hương rừng U Minh thuộc chương trình "Cà Mau - Điểm đến 2022" với nhiều điểm nhấn như: Xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam, lẩu mắm lớn nhất Việt Nam… đã tạo được dấu ấn với du khách. Dự báo trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Kiên Giang đón khoảng 250.000 lượt khách đến tham quan, trong đó riêng TP Phú Quốc đón khoảng 160.000 lượt khách.

TP HCM có nhiều tour mới

TP HCM cũng là điểm đến thu hút du khách trong dịp lễ với nhiều sản phẩm, tour mới. Theo thông báo từ các doanh nghiệp khai thác chương trình du lịch trực thăng "Ngắm thành phố từ trên cao" trong dịp lễ 30-4 và 1-5, đã có 200 khách đăng ký trải nghiệm.

Sở Du lịch TP HCM cho biết đã và đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, khảo sát để có thêm nhiều lựa chọn khác dành cho du khách với thời gian bay linh hoạt, để trải nghiệm khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Cánh đồng bất tận - khu du lịch Tân Lập (Long An) từ trên cao.

Trong khi đó, do một bộ phận lớn người dân TP HCM đi du lịch, trời có mưa nên giao thông của thành phố trong những ngày lễ được "hạ nhiệt". Khu vực trung tâm và các cữa ngõ ra vào thành phố đều thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo