xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đường tiền tỉ mới nghiệm thu đã xuống cấp do... chạy Tết

DUY NHÂN

(NLĐO) - Ngày 8-10 - ông Phạm Minh Tú, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - cho biết đang đề nghị nhà thầu khắc phục, sửa chữa lại toàn bộ các tuyến đường mới đưa vào sử dụng 1 năm nhưng đã xuống cấp trầm trọng

Cụ thể, tuyến đường từ UBND xã Định Thành A đến Miễu Ông Tà (xã Định Thành A, huyện Đông Hải) dài 1,24 km, rộng 3 m; chi phí xây dựng hơn 1,6 tỉ đồng, do Công ty CP Đầu tư xây dựng và san lấp Bạc Liêu thi công. 

Tuyến đường này được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2019 nhưng nay đã xuống cấp thấy rõ. Trong khi ở đoạn khác cùng với tuyến đường này do đơn vị khác thi công nhiều năm trước vẫn rất êm ái.

Đường tiền tỉ mới nghiệm thu đã xuống cấp do... chạy Tết - Ảnh 1.

Tuyến đường từ UBND xã Định Thành A đến Miếu Ông Tà có chi phí xây dựng hơn 1,6 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng 1 năm đã xuống cấp hoàn toàn

Đường tiền tỉ mới nghiệm thu đã xuống cấp do... chạy Tết - Ảnh 2.

Đơn vị thi công đã "chữa cháy" bằng cách rải lớp hồ dầu lên mặt đường nhưng không khả thi

Đường tiền tỉ mới nghiệm thu đã xuống cấp do... chạy Tết - Ảnh 3.

Cùng tuyến đường trên nhưng ở chiều ngược lại do đơn vị khác thi công từ nhiều năm trước vẫn rất chất lượng và êm ái

Cách đó không xa, một tuyến đường khác thuộc địa bàn xã An Trạch, huyện Đông Hải - cũng do Công ty CP Đầu tư xây dựng và san lấp Bạc Liêu thi công, cũng trong tình trạng tương tự. Đó là tuyến đường từ UBND xã An Trạch đến cầu Út Bửu có chiều dài hơn 2,7 km, chi phí xây dựng hơn 4,9 tỉ đồng.

Đường tiền tỉ mới nghiệm thu đã xuống cấp do... chạy Tết - Ảnh 4.

Một tuyến khác có cho phí xây dựng hơn 4,9 tỉ đồng cũng do cùng một đơn vị thi công và đưa vào sử dụng cùng thời điểm cũng xuống cấp trầm trọng

Đường tiền tỉ mới nghiệm thu đã xuống cấp do... chạy Tết - Ảnh 5.

Toàn bộ tuyến đường hơn 4,9 tỉ đồng đều nham nhở như thế này nhưng chủ đầu tư lý giải là do khách quan

Theo lý giải của ông Phạm Minh Tú, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Đông Hải (chủ đầu tư), nguyên nhân cả 2 tuyến đường vừa đưa vào sử dụng chưa được 1 năm đã hỏng là do khách quan. 

"Do thời điểm thi công gần cuối năm, để kịp đưa công trình vào sử dụng phục vụ Tết Nguyên đán nên đơn vị thi công để xe lưu thông sớm dẫn đến bong tróc mặt đường. Mặc dù đơn vị thi công đã khắc phục bằng cách rải lớp hồ dầu lên mặt đường nhưng do trời mưa nên không lâu lại bong tróc. Chúng tôi đã nghe phản ánh, đã kiểm tra và đề nghị đơn vị thi công khắc phục bằng cách đổ thêm lớp bê tông 3cm nữa trên toàn bộ các tuyến này" - ông Tú nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo