img

(eMagazine) - Đáng nể người bán vé số dạo thi công chức đỗ cao - Ảnh 1.

img

hững ngày qua, dư luận ở miền Tây Nam bộ xôn xao trước việc một người đàn ông nghèo ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng quanh năm rong ruổi khắp đầu trên xóm dưới để bán vé số dạo nhưng thi đỗ công chức với số điểm khá cao. Anh là Kim Thái, 38 tuổi, ngụ ấp Khoang Tang, thị trấn Long Phú.

(eMagazine) - Đáng nể người bán vé số dạo thi công chức đỗ cao - Ảnh 4.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Khmer nghèo, anh em nheo nhóc, từ thuở nhỏ, Kim Thái luôn khát khao được đi học để mong thay đổi cuộc sống nghèo khó. Những cố gắng của cậu học trò nghèo này cũng được đền đáp khi Kim Thái trúng tuyển vào Trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng. Thế nhưng, cũng vì nghèo, Kim Thái đành bỏ học giữa chừng để trở về quê làm đủ mọi việc phụ giúp mẹ cha.

Năm 21 tuổi, Kim Thái kết hôn nhưng gia đình 2 bên ai cũng… nghèo rớt mồng tơi. Rồi đứa con đầu lòng ra đời khiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng thêm khốn khó. Không đầu hàng kiếp nghèo, hằng ngày sau khi lo chuyện đồng áng xong, anh Kim Thái tiếp tục rong ruổi khắp nơi đi bán vé số dạo để đổi gạo sống qua bữa.

img
img

Gần 17 năm rời xa ghế nhà trường để bôn ba bán vé số khắp nơi, trên vai người đàn ông Khmer nghèo này phải gánh vác trọng trách làm chồng, làm cha nặng nề, bữa cơm gia đình có khi đói khi no. Nhiều người trong hoàn cảnh của anh chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đi học, đi thi trở lại. Thế nhưng, anh Kim Thái lại làm điều ngược lại.


img
img

img

ừ những đồng tiền lời tích góp được sau thời gian bán vé số dạo, anh Kim Thái quyết định "đầu tư" cho vợ (chị Ung Thị Thu Hằng) đi học lớp sơ cấp dược sĩ và y sĩ. Sau khi hoàn thành khóa học, chị Hằng được nhận vào làm nhân viên y tế tại một trường tiểu học ở địa phương. 

Năm 2011, anh Kim Thái mới bắt đầu đăng ký học hệ đại học từ xa của Trường ĐH Cần Thơ với ước mơ sau này được làm công chức nhà nước, ổn định cuộc sống. "Trước khi đăng ký học đại học từ xa, tôi nghĩ mình cũng nên dành thời gian học để bước trên con đường trí thức. Nếu mình buông trôi không học hành, không phấn đấu đến nơi đến chốn thì khó làm gương cho con cháu sau này" - anh thổ lộ.

(eMagazine) - Đáng nể người bán vé số dạo thi công chức đỗ cao - Ảnh 8.

Trong thời gian học đại học, do vừa bán vé số vừa đi học tập trung theo đợt nên đôi lúc anh Kim Thái tưởng chừng sẽ tiếp tục bỏ cuộc giữa đường như hồi còn học Cao đẳng sư phạm. "Đi bán vé số nhưng tôi mang theo cái túi thật to để đựng tài liệu học nên nhiều người cứ thắc mắc. Trên đường đi bán, tranh thủ những lúc buổi trưa, tôi ghé tạm vào quán nước để nghỉ ngơi và học bài" – anh Kim Thái cho biết.

Bằng sự nỗ lực và vượt khó, đến năm 2015, anh Kim Thái rất vui mừng khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá. Ngày anh nhận bằng tốt nghiệp, vợ con anh mừng rơi nước mắt. Cầm tấm bằng cử nhân Luật trên tay, ước mơ trở thành công chức nhà nước của anh Kim Thái càng thôi thúc hơn bao giờ hết. 

"Lý do chọn ngành Luật để học là vì tôi muốn sau khi tốt nghiệp sẽ có điều kiện tuyên truyền kiến thức pháp luật, giúp đỡ bà con địa phương hòa giải trong mối quan hệ gia đình, làng xóm. Bởi lẽ, bà con Khmer nghèo đa phần hiểu biết về pháp luật có phần hạn chế" – anh Kim Thái tâm sự.


img
img
img
img

img

au khi có được tấm bằng cử nhân Luật, tranh thủ những lúc đi bán vé số ít khách, anh Kim Thái tiếp tục ôn luyện tin học, ngoại ngữ và những kiến thức để sẵn sàng "chinh chiến" kỳ thi tuyển công chức. Cuối năm 2017, khi Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ thi tuyển công chức, anh Kim Thái quyết tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia. Hay tin anh dự thi, có người ủng hộ nhưng cũng không ít người tỏ ra chê cười theo kiểu "bán vé số không lo, đi lo chuyện "đại sự".

Thế mà, theo kết quả kỳ thi công chức vừa được Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng công bố, anh Kim Thái thi 5 môn đạt 233 điểm (tính luôn điểm ưu tiên dành cho ứng viên dân tộc Khmer).

Hay tin anh Kim Thái thi đỗ vào vị trí công chức hành chánh tổng hợp thuộc UBND huyện Long Phú, rất nhiều người dân ở vùng mía nguyên liệu của miền Tây Nam Bộ này không khỏi ngỡ ngàng, khâm phục. Họ lấy tấm gương vượt khó "học, học nữa, học mãi…" của anh Kim Thái để răn dạy con em mình.

(eMagazine) - Đáng nể người bán vé số dạo thi công chức đỗ cao - Ảnh 11.

Anh Lý Thành Lập (ngụ thị trấn Long Phú), nhìn nhận: "Khi hay tin anh Kim Thái thi đỗ công chức, tôi hoàn toàn bất ngờ. Bởi lẽ, tôi không nghĩ rằng một người bán vé số lại thích học, thích tìm hiểu như anh ấy. Bản thân tôi là một tiểu thương, dù có thời gian rỗi nhưng cũng không thể học thêm hoặc tìm hiểu thêm nhiều kiến thức như anh Kim Thái. Thế mà anh ấy vẫn giữ được những kiến thức trong nhà trường, trong cuộc sống để thi công chức và đậu với số điểm khá cao".

Noi gương theo tinh thần hiếu học, vượt khó của cha, cháu Kim Hiền (học sinh lớp 10 Trường THPT Lương Định Của, con gái anh Kim Thái) luôn đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen trong nhiều năm liền.


img

hông chỉ là tấm gương sáng trong học tập, anh Kim Thái còn tích cực tham gia các hoạt động ở Ban Bảo vệ dân phố thị trấn Long Phú, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Những đóng góp của anh đã được Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng 3 lần khen thưởng bằng nhiều hình thức.

img
img

Ông Sơn Hoàng Sang, Phó Bí thư Chi bộ ấp Khoang Tang, thị trấn Long Phú, đánh giá: "Chúng tôi sẽ vận động, tuyên truyền tấm gương hiếu học của gia đình anh Kim Thái để bà con địa phương cùng vượt khó, nâng cao nhận thức, đóng góp công sức cho gia đình lẫn xã hội sau này".

Những ngày này, trong khi chờ nhận nhiệm vụ mới với tư cách là một công chức nhà nước, hàng ngày, anh Kim Thái vẫn ra đồng, vẫn tham gia làm Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố thị trấn Long Phú và vẫn tiếp tục rong ruổi đi bán từng tờ vé số dạo. 

Nói về khả năng của mình trong nhiệm vụ mới sắp tới, anh Kim Thái tỏ ra tự tin: "Khi được bố trí công việc mới, tôi sẽ quyết tâm làm tốt nhiệm vụ của một công chức nhà nước để không phụ lòng đơn vị cũng như sự kỳ vọng của người dân quê tôi". 

(eMagazine) - Đáng nể người bán vé số dạo thi công chức đỗ cao - Ảnh 14.
(eMagazine) - Đáng nể người bán vé số dạo thi công chức đỗ cao - Ảnh 15.
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên