img

Trong hai ngày 9 và 10-11, Sân bay Quốc Tế Đà Nẵng bận rộn từ sáng đến khuya bởi những chuyến đáp của các chuyên cơ tầm cỡ chở các lãnh đạo đến tham dự APEC.

Đường phố Đà Nẵng cũng như sôi lên bởi những tiếng còi hụ dẹp đường, tiếng reo hò của người dân khi chào đón những dàn siêu xe bóng loáng chở các lãnh đạo lao vun vút.

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 1.


Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Không lực Một" thường được dùng để chỉ những chiếc chuyên cơ được thiết kế riêng, giúp duy trì khả năng chỉ huy trong mọi thời điểm và thể hiện uy quyền của Tổng thống Mỹ.

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 3.

Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay là mẫu VC-25A, phiên bản đặc biệt được phát triển từ máy bay chở khách Boeing 747-200B.

Với các trang bị này, chuyên cơ Không lực Một còn được nhiều người ví như "Nhà Trắng bay" của Tổng thống Mỹ.

VC-25A có khả năng chuyên chở 76 hành khách và 26 thành viên phi hành đoàn. Mỗi chiếc dài 70,6 m, sải cánh 59,6 m, cao 19,3 m và khối lượng cất cánh tối đa 375 tấn. Trang bị 4 động cơ của công ty Pratt & Whitney, phi cơ đạt tốc độ tối đa 1.015 km/h, tốc độ hành trình 925 km/h và tầm bay tới 13.000 km. VC-25A được trang bị hệ thống tiếp dầu trên không, cho phép nó bay liên tục trong thời gian dài mà không cần hạ cánh tiếp nhiên liệu.

Một số máy bay khác được dùng để chuyên chở trang thiết bị và các loại phương tiện phục vụ Tổng thống.

img
img

 

Chuyên cơ IL-96 chở Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sử dụng chuyên cơ để tới Đà Nẵng dự hội nghị APEC. Với hàng loạt hệ thống phòng thủ và thông tin liên lạc hiện đại phục vụ Tổng thống Nga, mẫu chuyên cơ Il-96-300PU được đặt biệt danh là "Điện Kremlin bay".

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 6.

Chiếc chuyên cơ có chiều dài 60,1 m, sải cánh rộng 55,4 m. Khoang hành khách của Il-96-300PU có thể tích 350 m3, mang lại sự rộng rãi và thoải mái cho những người trên máy bay.

Mỗi chiếc Il-96-300PU mang theo một thiết bị điện tử nằm trong khối hộp riêng trên lưng máy bay, có khả năng phát đi thông điệp mã hóa đặc biệt từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Điều này bảo đảm liên lạc giữa Tổng thống Nga với các quan chức chính phủ và quân đội, duy trì khả năng ra lệnh đáp trả hạt nhân trong trường hợp nước Nga bị tấn công.

"Điện Kremlin bay" được trang bị 4 động cơ PS-90A, cho phép cất cánh với khối lượng tối đa tới 230 tấn. Phi cơ có tầm bay 11.500 km, trần bay 13 km, tốc độ hành trình 870 km/h. Il-96-300PU có thể bay từ thủ đô Moscow, Nga tới Mỹ mà không cần hạ cánh để tiếp nhiên liệu.


Chuyên cơ IL-96 chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo SCMP, Chủ tịch Trung Quốc không dùng chuyên cơ khi công du nước ngoài mà sử dụng máy bay chở khách của hãng hàng không nhà nước.

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 8.

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 9.

Trước khi Chủ tịch Trung Quốc thực hiện chuyến bay, nội thất phi cơ được trang bị tạm thời ghế sofa và giường ngủ.

Các nhân viên dành một tháng để kiểm tra an ninh và lựa chọn cẩn thận phi hành đoàn, Lu Peixin, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết hồi năm 2013. Nội thất cabin dành cho Chủ tịch Trung Quốc có phòng khách, phòng ngủ và văn phòng làm việc, chiếm một phần ba tổng số không gian.

Phi cơ này có thể bay đến 14.000 km mà không cần tiếp liệu.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah gây ấn tượng mạnh khi tự lái chiếc chuyên cơ A340-212 đến tham dự Tuần lễ cấp cao APEC

Đây không phải lần đầu tiên Quốc vương Brunei gây ấn tượng với tài lái máy bay. Ông cũng từng điều khiển chếc A340-212 đến dự hội nghị cấp cao ASEAN vào năm 2010 tại Hà Nội.

Quốc vương Hassanal là một trong những nhà lãnh đạo có tài sản lớn nhất thế giới. Brunei nằm trong số những nền kinh tế đầu tiên gia nhập APEC (tháng 11-1989).

Ông cũng là vị vua duy nhất tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

img
img
img


Hình ảnh về một số chuyên cơ khác được các lãnh đạo sử dụng tham dự Hội nghị APEC lần này:

img
img
img

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 13.

"Quái thú" bảo vệ Tổng thống Mỹ

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 15.

Chiếc xe này được Sở Mật vụ Mỹ gọi là The Beast (Quái thú), bởi khả năng chịu đựng các cuộc tấn công hạng nặng, đồng thời sở hữu những trang bị tối tân.

Khung gầm, động cơ diesel và hệ thống truyền động của xe được phát triển từ xe bán tải Chevrolet Kodiak.

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 16.

The Beast được coi là xe chống đạn tốt nhất thế giới có trang bị cửa sổ. Lớp chống đạn của xe có thể dày tới 200 mm. Kính chống đạn trên xe dày 127 mm, gồm ít nhất 5 lớp chồng lên nhau.


Bộ lốp của Cadillac One có kích thước tương đương lốp xe buýt, được gia cường bằng sợi Kevlar nên rất khó bị phá hủy. Trong trường hợp bộ lốp này hỏng, chiếc xe vẫn có thể di chuyển nhờ bộ vành rất cứng. Không gian cabin của xe tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, nên có thể chống lại các cuộc tấn công hóa học, sinh học. Trong khi đó, bình nhiên liệu được bọc bởi một lớp vật liệu đặc biệt để tránh bị ảnh hưởng từ các cuộc tấn công.


Bên trong cabin, The Beast có rất nhiều trang thiết bị đảm bảo an toàn cho ông chủ Nhà Trắng. Từ bình cứu hỏa, máu dự trữ của Tổng thống cho đến các loại vũ khí như súng ngắn, súng phun hơi cay, súng phóng lựu đều có trong xe.


Có trọng lượng từ 6 đến 8 tấn, nên The Beast không thể vận hành nhanh như một chiếc xe thể thao. Động cơ diesel của xe cho khả năng tăng tốc từ 0-90 km/h trong khoảng 15 giây và tốc độ tối đa của xe cũng được cho là 90 km/h. Bên cạnh đó, đây cũng là một cỗ máy uống nhiên liệu với mức tiêu hao khoảng 3,4 km/lít.


Ngoài ra trong đoàn xe của Tổng thống Mỹ còn có nhiều xe "cơ bắp" đảm bảo an toàn cho 2 chiếc "quái thú"


img
img


Siêu xe limousine Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard của Tổng thống Nga

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 19.

Chiếc limousine trị giá 1,56 triệu USD của ông Putin là một trong những chiếc xe thuộc dòng cao cấp nhất của hãng xe Mercedes. Siêu xe này có thể vượt qua "mưa bom bão đạn" mà vẫn đảm bảo sự an toàn cho nhân vật quan trọng ngồi bên trong.

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 20.

Mỗi xe S600 của Tổng thống Nga đều có khả năng chống vũ khí bộ binh hạng nặng và hệ thống vận hành khẩn cấp cho phép nó có thể di chuyển được thêm quãng đường 30km với tốc độ 80 km/h trong hoàn cảnh cả 4 lốp xe đều bị phá hủy. Ngoài ra, S600 còn có nguồn cấp không khí độc lập và nhiều tính năng bảo vệ khác.


Siêu xe bọc thép Mercedes-Benz S600 Maybach Guard của Tổng thống Hàn Quốc

Siêu xe này giống như một lớp áo giáp an toàn bảo vệ cho các nhân vật quan trọng ngồi bên trong khỏi các mối đe dọa từ các vụ tấn công bằng vũ khí đạn đạo.

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 22.

Mercedes còn trang bị cho S600 Maybach Guard chế độ bảo vệ toàn diện, chống lại các thiết bị nổ có tính sát thương cao tương đương với 15 kg thuốc nổ TNT.

Siêu xe này nặng khoảng 5,1 tấn và đạt tốc độ tối đa ấn tượng vào khoảng 210km/h và nó vẫn có khả năng di chuyển thêm 100km trong điều kiện lốp xe bị xì hơi. Giá thành của S600 Guard tương đương với những lợi ích mà nó mang lại cho người sử dụng, xấp xỉ 600.000 USD.



[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 23.

Người dân TP Đà Nẵng bất chấp sự thất thường của thời tiết, họ tranh thủ ra đường chào đón khi các đoàn siêu xe đi ngang qua.

[eMagazine]: “Hàng khủng” của các lãnh đạo dự APEC - Ảnh 24.

Hoàng Triều - Tấn Nguyên










Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên