img

Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động cán bộ của Ban Bí thư Trung ương Đảng

----------


[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 1.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Tĩnh, thôi không tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Quốc Khánh.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2-9-1976, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình; cao cấp chính trị. Ông là một trong những Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước. Tại thời điểm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (tháng 4-2016), ông Khánh tròn 40 tuổi.

Các chức vụ ông từng kinh qua: Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông  Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 3.

Theo Quyết định số 1352 ngày 2-7, Ban Bí thư quyết định luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá 12 tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương (bìa trái) tặng hoa cho ông Trần Tiến Hưng. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Tiến Hưng sinh ngày 8-3-1976, nguyên quán Thạch Quý, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Trước khi làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Tiến Hưng từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.


[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cũng vừa công bố Quyết định số 1295 ngày 21-6-2019 của Ban Bí thư về việc cho ông Ngô Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng thời luân chuyển, chỉ định ông Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Bình trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Ngô Văn Tuấn

Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày 2-8-1971, nguyên quán huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh; Thạc sĩ Kinh tế tại Ý (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng); cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Ngô Văn Tuấn đã trải qua nhiều cương vị: Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, Trưởng phòng Văn phòng Bộ; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Tháng 1-2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 7.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã Quyết định điều động, chỉ định ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để HĐND tỉnh Lai Châu bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 8.

Ông Trần Tiến Dũng nhận công tác mới tại tỉnh Lai Châu.

Ông Trần Tiến Dũng sinh ngày 7-3-1975, quê quán xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Ông Trần Tiến Dũng có trên 20 năm công tác trong ngành tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương, trưởng thành từ chuyên viên, thư ký lãnh đạo, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ. Ông là Thứ trưởng trẻ nhất Bộ Tư pháp và có 3 năm đảm nhiệm chức vụ này (được bổ nhiệm tháng 1-2016)

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 9.

Sáng 3-6, HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch UBND TP.

HĐND TP đã cho ý kiến và bầu ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc họp có 52/54 đại biểu tham dự, kết quả 51/52 phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 94,4%.

Trước đó, ngày 24-5, Ban Tổ Chức Trung ương đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại TP Cần Thơ.

Theo đó, thừa ủy nhiệm của Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã công bố quyết định luân chuyển và chỉ định ông Lê Quang Mạnh (nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tham gia Ban Chấp hành  Đảng bộ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời giới thiệu cho HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 10.

Ông Lê Quang Mạnh (bìa phải) được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974 (quê quán ở thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi luân chuyển về TP Cần Thơ, ông Mạnh đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thứ trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 11.

Tại Quyết định 736/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hải Ninh, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 12.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24-1-1976 tại tỉnh Hưng Yên, từng giữ chức Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 7-11-2014, ông Nguyễn Hải Ninh được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, sau đó được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 13.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo Quyết định số 836/QĐ-TTg của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được điều động và bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kể từ ngày 5-7-2019.

[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai? - Ảnh 14.

Ông Lê Anh Tuấn chính thức trở thành vị thứ trưởng thứ 5 của Bộ Giao thông Vận tải từ ngày 5-7-2019.

Ông Lê Anh Tuấn sinh ngày 16-11-1965 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Trước khi được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2014, ông Lê Anh Tuấn đã từng giữ các chức vụ tại Bộ GTVT: vụ trưởng, trưởng Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (PPP); phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư; tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2.

Năm 2014, ông Lê Anh Tuấn được Ban Bí thư luân chuyển về tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, giới thiệu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

A.Thanh
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên