img
[eMagazine] - Ông chủ tịch tỉnh thích... xe máy hơn xe hơi - Ảnh 1.
[eMagazine] - Ông chủ tịch tỉnh thích... xe máy hơn xe hơi - Ảnh 2.

Là người con xuất thân từ quê hương Cao Lãnh thuộc gốc nông dân, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã thấu hiểu được sự khó khăn của người dân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, dù là Chủ tịch UBND tỉnh nhưng ông Dương vẫn chọn việc tự đi xe máy đến cơ quan làm việc. Ông chia sẻ rằng việc đi làm bằng xe máy giúp dễ dàng tiếp cận người dân, góp phần tiết kiệm cho ngân sách và cũng giúp hít thở không khí trong lành...

Có một thực tế, ông Dương thuộc diện cán bộ có xe đưa đón thường xuyên. Tuy nhiên, cá nhân ông Dương không hề đề cập đến việc giao khoán kinh phí khi các lãnh đạo đi xe máy.

"Cá nhân tôi và các cán bộ tỉnh đã đi làm bằng xe máy cả chục năm qua và việc này đã trở thành thói quen như chuyện thường ngày. Riêng ông đã tự chạy xe máy đến chỗ làm từ khi ông còn giữ chức Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh đến ngày hôm nay", ông Dương chia sẻ.

Trong quá trình công tác, ông Dương đã kinh qua nhiều chức vụ từ cán bộ cấp huyện tới chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp như hiện nay.

img
img
img
img


Theo ông Dương, khi đi xe máy, mình muốn ghé, đỗ xe chỗ nào cũng được. Và đi xe máy giúp ông cũng như nhiều anh em khác dễ quan sát xung quanh. Có khi gặp rác thải, biển hiệu giao thông bị hư hay cầu gây nguy hiểm… ông liền chụp hình gửi cho cán bộ có chức năng quản lý để xử lý ngay. Ngoài ra, khi đi xe máy, ông có thể dễ dàng vào các khu dân cư, nhìn cuộc sống của bà con; bà con có việc bức xúc, phiền hà về cán bộ, thủ tục hành chính… Có việc giải quyết ngay tại chỗ cho bà con, có việc chuyển nhanh đến bộ phận liên quan, giải quyết cho người dân.

[eMagazine] - Ông chủ tịch tỉnh thích... xe máy hơn xe hơi - Ảnh 4.

Cũng theo ông Dương, dù đi xe máy vào mùa mưa gặp chút bất tiện là phải mặc áo mưa, nhưng bù lại tiện lợi, tiết kiệm được nhiều thứ. Nếu đi xe công, vào họp 2-3 giờ thì anh tài xế cũng ngồi đó chờ ngần ấy thời gian. Ngoài ông Dương, còn nhiều cán bộ cấp cao tỉnh Đồng Tháp không sử dụng xe công như: Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng; Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu; Phó Giám đốc Sở Tài chính (phụ trách tài sản công) Nguyễn Văn Cả...

[eMagazine] - Ông chủ tịch tỉnh thích... xe máy hơn xe hơi - Ảnh 5.

Không những thể hiện sự bình dị ở cuộc sống đời thường thông qua việc đi xe máy đến nơi làm việc. Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Dương còn được biết đến với việc giải quyết nhanh chóng khiếu nại của người dân qua các kênh thông tin như: Zalo, Facebook, Gmail…

[eMagazine] - Ông chủ tịch tỉnh thích... xe máy hơn xe hơi - Ảnh 6.

Mới đây, ngay sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp phát bản tin thời sự về tình trạng bụi trấu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thành Hà gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân xã Định Yên, huyện Lấp Vò; ngay lập tức, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo UBND huyện Lấp Vò khắc phục nhanh chống tình trạng trên. Cụ thể, UBND huyện Lấp Vò giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra cho thấy, công ty này thực hiện chứa trấu ven Quốc lộ 54 và sông Hậu, bao che xung quanh bằng tol với diện tích 2.000 m2, khối lượng trấu đang lưu chứa là 1.500 tấn, thực hiện che bằng lưới cước phía trên (2 lớp lưới) để giảm bụi phát tán.

Về hướng quản lý trong thời gian tới, ông Dương yêu cầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thành Hà triển khai việc điều chỉnh đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với khu vực (kho) lưu chứa trấu gửi ngành chức năng để được xem xét, thời gian khắc phục phải nhanh chóng; thực hiện bao che kín khu vực lưu chứa trấu và kiểm tra, khắc phục kịp thời các sự cố (nếu có) giảm thiểu ô nhiễm phát tán bụi ảnh hưởng xung quanh; không tiếp tục bơm bổ sung trấu vào vị trí lưu chứa hiện tại.

img
img
img
img


Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Dương cũng thường xuyên tiếp nhận giải quyết khiếu nại về các vụ việc vi phạm pháp luật và xử lý một cách nhanh chóng các thông tin do báo chí phản ánh.

Vì vậy, những năm gần đây, nhờ sự chỉ đạo sát sao của ông Nguyễn Văn Dương, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận hơn 2.000 ý kiến, nhưng có rất ít ý kiến trả lời trễ hạn. Hiện, việc tiếp nhận, và xử lý phản ánh đã đi vào nề nếp. Trong quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, ông Dương đã không phân biệt vấn đề lớn hay nhỏ, những bức xúc chính đáng của người dân đều được xem xét. Bởi ông cho rằng, công việc này không chỉ giải quyết thoả đáng bức xúc của tổ chức, cá nhân mà còn tăng cường trách nhiệm cho cơ sở, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, là một tỉnh thuần nông nhưng từ năm 2008 đến nay, Đồng Tháp là địa phương duy nhất trong cả nước luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đạt chất lượng điều hành tốt về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

[eMagazine] - Ông chủ tịch tỉnh thích... xe máy hơn xe hơi - Ảnh 8.

Nếu như trước đây khi thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính rườm rà, mất thời gian, nhưng nay Đồng Tháp đã nỗ lực xây dựng chính quyền phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài việc phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công, mô hình hẹn giờ tiếp nhận và trả kết quả tại nhà và thực hiện thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện, địa phương đang mở rộng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, kê khai thuế, đăng ký kinh doanh qua mạng... nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Là người chủ trương hỗ trợ xây dựng chính quyền thân thiện, ông Nguyễn Văn Dương cho biết: "Mấy năm gần đây, các doanh nghiệp đến địa phương đầu tư chân chính, tuân thủ đúng quy định của pháp luật để tạo ra nguồn thu, tạo thêm việc làm cho lao động... là ân nhân của tỉnh. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh luôn sâu sát cùng doanh nghiệp không chỉ để tháo gỡ khó khăn mà còn xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển".

img
img
img



Ông Huỳnh Văn Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp, cho biết: "Chúng tôi đã khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư ở nhiều nơi, nhưng chúng tôi chọn Đồng Tháp là điểm dừng chân. Bởi vì, lãnh đạo tỉnh luôn chủ trương đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, với lợi thế sẵn có và sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và sẽ có thêm nhiều dòng sản phẩm mới".

"Quan điểm của tỉnh là hỗ trợ DN thuộc mọi thành phần kinh tế. Tỉnh cam kết hỗ trợ doanh nghiệp từ thủ tục thành lập, hướng dẫn đăng ký kinh doanh, lập dự án đầu tư, vận dụng các chính sách ưu đãi của nhà nước, hỗ trợ nghiên cứu, tiếp cận các quy định của pháp luật... đảm bảo mọi doanh nghiệp được kinh doanh bình đẳng, lành mạnh", ông Dương nói thêm.

Mới đây, đoàn công tác của UBND tỉnh Hậu Giang đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp để chia sẻ kinh nghiệm trên 3 lĩnh vực chính, gồm: Du lịch, nông nghiệp và đưa người lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn.

Lý do chọn Đồng Tháp để chia sẻ kinh nghiệm, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho rằng 2 tỉnh có nhiều nét tương đồng. Trong đó, ông Châu ấn tượng nhất là phong cách làm việc, tư duy sáng tạo và sự gần gũi của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho rằng bí quyết để tỉnh này đạt được thành quả như hôm nay, đó là dù bất cứ lĩnh vực nào cũng phải nhất quán chủ trương, mạnh dạn đề ra các chính sách hỗ trợ phù hợp; phải sâu sát, tiếp cận và truyền cảm hứng cho nông dân và người lao động. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh này đã đưa hơn 1.300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 131% kế hoạch năm). Với kết quả này, Đồng Tháp tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương đi đầu ở khu vực ĐBSCL về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

TÂM MINH - TRƯỜNG HUY - LÂM NGUYÊN
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên