xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 1.000 người tìm 2 sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn mất tích

Thanh Tuấn

(NLĐO)- Trên đường đi kiểm tra lũ về, xe ô tô của Đồn Biên phòng Yên Khương (Thanh Hóa) đã bị lũ cuốn, trên xe có 1 thượng tá và 1 đại úy là cán bộ chỉ huy.

Sáng ngày 11-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh, xác nhận 2 cán bộ biên phòng trong quá trình đi kiểm tra lũ lụt trên địa bàn bị lũ cuốn mất tích.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 45 ngày 10-10, khi chiếc xe ô tô của Đồn Biên phòng Yên Khương đi qua tràn suối Bôn, xã Yên Khương (Lang Chánh) đã bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Lúc này trên xe có thượng tá Cao Đăng Cường, Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Yên Khương, cùng đại úy Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn Biên phòng Yên Khương.

Gần 1.000 người tìm 2 sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn mất tích - Ảnh 1.

Nước sông Lò tại huyện Quan Sơn đang lên rất cao, gây sạt lờ bờ kè ở thị trấn Quan Sơn

"Nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động lực lượng đi khắp suối để tìm cả đêm nhưng vẫn chưa thấy chiếc xe đâu cả. Trong sáng nay, huyện đã cùng với các ban ngành huy động khoảng 1.000 người để tìm 2 sĩ quan biên phòng trên. Tuy nhiên, hiện nay ở Yên Khương, Yên Thắng mưa rất lớn, nước sông, suối dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm"-ông Sơn thông tin

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 10-10, bà Lê Thị Kén (70 tuổi, ngụ thôn 1, xã Hoàng Long, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang trên đường đi thăm con gái cách nhà không xa, khi đi tới đoạn cống thủy lợi đang thi công, do nước dâng, cụ Kén không để ý đã đi vào đoạn cống đang thi công không có cảnh báo và nắp đậy nên cụ đã tụt xuống cống, mất tích.

Gần 1.000 người tìm 2 sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn mất tích - Ảnh 2.

Hiện trường nơi cụ Kén rơi xuống cống dẫn tới tử vong

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa) điều gần 10 chiến sĩ và xe cứu hộ cứu nạn tới hiện trường tổ chức cứu người. Tuy nhiên, do nước lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, nạn nhân đã được tìm thấy cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 300 m và đã tử vong do ngạt nước.

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao thi thể lại cho gia đình lo hậu sự.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương trong 6 giờ qua, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại Thanh Hóa, mưa ở Bát Mọt 189 mm, Cửa Đạt 143 mm, Bái Thượng 89 mm. Tại Nghệ An, mưa ở Quỳnh Lưu 80 mm, Tây Hiếu 51 mm, Quỳ Châu 62 mm.

img_8731

Người dân xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống bị cô lập do hồ Yên Mỹ xả lũ cộng với mưa lớn

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục lên, thượng lưu sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Tại Thanh Hóa, sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 11,7 m, dưới BĐ3 0,3 m; sông Chu tại Xuân Khánh ở mức 12,2 m, trên BĐ3 0,2 m; sông Mã tại Lý Nhân ở mức 10,2 m, trên BĐ1 0,7 m, tại Giàng ở mức 6,0 m, trên BĐ2 0,5 m.

Tại Nghệ An, sông Cả tại Nam Đàn ở mức 5,9 m, trên BĐ1 0,5 m. Tại Hà Tĩnh, sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 11,3 m, trên BĐ1 0,3 m, Hòa Duyệt ở mức 8,9 m, dưới BĐ2 0,1 m; sông La tại Linh Cảm ở mức 4,5 m (BĐ1).

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt ở các huyện Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân thuộc tỉnh Thanh Hóa. Các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp thuộc Nghệ An. Các huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ thuộc Hà Tĩnh.

Ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố lớn có khả năng xảy ra như: TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), TP.Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, cấp 2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo