xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 400 bệnh nhân xuất viện từ bệnh viện "tầng 5"

Anh Thư

Chiều 29-7, Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TP HCM đã công bố thống kê từ đợt dịch hiện tại ở TP HCM (từ ngày 27-4 đến nay), theo đó đã có tổng cộng 378 bệnh nhân nặng đến nguy kịch từng được xuất viện tại đây.

Trong đó, gần nhất là 2 ca bệnh "nổi tiếng" anh em Đ.H.Đ.N (sinh năm 1992) và Đ.H.Đ.P (sinh năm 1999), được chuyển đến từ tỉnh Long An.

Người em Đ.H.Đ.P chính là cậu sinh viên 22 tuổi mắc Covid-19 rất nặng, phải chạy ECMO mà dư luận quan tâm hồi đầu tháng 6. Tuy nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, lơ mơ, co giật, dọa ngưng thở, mạch, huyết áp không đo được... nhưng P. đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan sau hơn 1 tháng điều trị tích cực.

Gần 400 bệnh nhân xuất viện từ bệnh viện tầng 5 - Ảnh 1.

Con trai chị L.T.H.T chào đời khỏe mạnh ngay trên giường bệnh của mẹ tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn TP HCM, nơi đang điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nguy kịch (Ảnh bệnh viện cung cấp)

 Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP HCM, P. nặng đến 110 kg, có bệnh đái tháo đường type 2. Cậu được can thiệp lọc máu 15 lần, thay huyết tương 2 lần, thay màng ECMO 3 lần. 

Bệnh nhân được cai máy thở sau 30 ngày, 2 ngày tiếp theo cai được ECMO, sau đó tập vật lý trị liệu và can thiệp dinh dưỡng dài ngày. Hiện P. đã hồi phục, vừa được xuất viện. Phục hồi gần như cùng thời điểm với em trai, Đ.H.Đ.N cũng đã trải qua 22 ngày thở máy xâm lấn sau khi các biện pháp can thiệp hô hấp khác thất bại. Sau khi cai máy thở, anh cũng đáp ứng tốt với vật lý trị liệu và được xuất hiện trước em trai vài ngày.

BV Bệnh nhiệt đới TP HCM và BV Từ Dũ TP HCM cũng vừa có cuộc phối hợp ngoạn mục ngay tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn của BV Bệnh nhiệt đới TP HCM. Bệnh nhân là sản phụ L.T.H.T (39 tuổi), nhập viện ngày 24-7, đến ngày 28-7 thì suy hô hấp rất nặng, thai có dấu hiệu suy. Ê-kíp từ 2 BV đã hội chẩn liên viện, quyết định nhóm của BV Từ Dũ sẽ sang tiếp ứng, phối hợp mổ bắt con cho sản phụ ngay tại giường bệnh. 

Sản phụ sau đó đã cho ra đời một bé trai 2 kg, rất khỏe mạnh dù còn non tháng. Cháu bé được chuyển về BV Từ Dũ, nơi có đơn vị sơ sinh để tiếp tục theo dõi, trong khi người mẹ nằm lại BV Bệnh nhiệt đới TP HCM để tiếp tục điều trị Covid-19. Sức khỏe của người mẹ sau đó cũng đã ổn định hơn.

Là BV thuộc "tầng 5" trên tháp 5 tầng điều trị Covid-19 của Sở Y tế TP HCM, hiện BV Bệnh nhiệt đới TP HCM đang điều trị 476 ca bệnh nặng, trong đó có 219 bệnh nhân nguy kịch cần hỗ trợ thở ôxy qua gọng mũi, mask và máy ôxy dòng cao HFNC; trong đó có 74 bệnh nhân thở máy xâm lấn và 7 ca đang chạy ECMO.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo