xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gắn kết hơn nữa giữa HĐND TP HCM với báo chí

PHAN ANH

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ mong muốn cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với HĐND thành phố trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào để hướng đến mục tiêu cao nhất

Chiều 14-10, Thường trực HĐND TP HCM tổ chức gặp gỡ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các báo, đài thành phố năm 2022.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì buổi gặp gỡ. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Dũng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố.

Lăn xả, không ngại hiểm nguy

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá thời gian qua, HĐND thành phố và các cơ quan báo chí đã có sự phối hợp nhất định trong công tác tuyên truyền. Quá trình phối hợp này giúp chuyển tải chủ trương, nghị quyết của HĐND các cấp đến cử tri và nhân dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Gắn kết hơn nữa giữa HĐND TP HCM với báo chí - Ảnh 1.

Thường trực HĐND TP HCM chụp hình lưu niệm với đại diện các cơ quan báo chí.Ảnh: NGUYỄN PHAN

Gắn kết hơn nữa giữa HĐND TP HCM với báo chí - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi gặp gỡ

Bà Nguyễn Thị Lệ nhớ mãi hình ảnh các phóng viên xông pha vào tâm dịch dù lúc đó chưa được trang bị mũi vắc-xin nào. Họ đã cùng lãnh đạo thành phố và các tổ đại biểu lăn xả vào những "điểm nóng" để kịp thời thông tin đến người đọc, khán thính giả. "Mỗi lần tác nghiệp như vậy là phóng viên "thương tích đầy mình". Do đó, tôi có nói chuyện với UBND thành phố phải xem báo chí là lực lượng ưu tiên để tiêm vắc-xin" - bà Nguyễn Thị Lệ kể.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng cho biết hơn 1 năm qua TP HCM bước qua cao điểm dịch bệnh, cuộc sống bình yên dần trở lại, công cuộc phục hồi kinh tế - xã hội đi đúng hướng và đạt mục tiêu đề ra. Để những chủ trương, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, những thông tin chỉ đạo điều hành sớm đến được với đời sống người dân cũng như tiếng nói cử tri, người dân thành phố đến với lãnh đạo thành phố có một phần đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí.

Từ đó, bà Nguyễn Thị Lệ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với HĐND thành phố trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào. Việc này để chuyển tải thông tin nhanh chóng, hướng đến mục tiêu cao nhất là chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh kết nối thông tin

Tại buổi gặp, lãnh đạo các cơ quan báo chí đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động của HĐND TP HCM ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn.

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong nhận xét khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị, cường độ hoạt động của HĐND thành phố tăng lên rất nhiều. "Đây là những điều báo chí hết sức chia sẻ. Có những tuần nhìn lịch HĐND thành phố, tôi thấy ngợp luôn nhưng rất mừng, trong sự bận rộn đó, HĐND thành phố vẫn chia sẻ với các cơ quan báo chí rất đầy đủ" - ông nói và khẳng định sự gắn kết giữa HĐND thành phố và các cơ quan báo chí thời gian qua rất chặt chẽ, các phóng viên được tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp.

Để việc này tiếp tục phát huy trong thời gian tới, ông Tăng Hữu Phong đề xuất trước mỗi kỳ họp, HĐND thành phố nên tổ chức họp báo để thông tin các nội dung kỳ họp, giúp cơ quan báo chí định hướng, qua đó tổ chức tuyên truyền bài bản và hiệu quả hơn, người dân cũng được cung cấp thông tin nhiều hơn.

Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM (VOH) Lê Công Đồng kiến nghị HĐND thành phố đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động trước, trong và sau kỳ họp. Thời điểm trong kỳ họp, ông Lê Công Đồng cho rằng nên để phóng viên báo chí dự và phát biểu như một cử tri chính thức, qua đó sẽ chuyển tải thêm những tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố lên nghị trường.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP HCM, mong muốn HĐND thành phố tăng cường hơn nữa giám sát về bình đẳng giới, bạo lực gia đình; quan tâm hơn nữa đến lực lượng nữ công nhân. Bởi theo bà, đây là lực lượng lao động nòng cốt trong các KCX-KCN nhưng đời sống hiện nay rất khó khăn, chưa có nhiều cơ hội để phát triển, nâng cao kiến thức.

Tại buổi gặp gỡ, phóng viên các Báo Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, Tuổi Trẻ… đồng kiến nghị HĐND thành phố có một kênh chính thức để thông tin, kết nối với lực lượng phóng viên phụ trách mảng.

Ghi nhận ý kiến đóng góp, bà Nguyễn Thị Lệ đã phân công Chánh Văn phòng HĐND thành phố là cơ quan đầu mối thông tin để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tác nghiệp thuận lợi hơn, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt động của HĐND thành phố đến người dân và cử tri thành phố.

"Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết rất mừng là trước đó, khi đặt vấn đề gặp gỡ các cơ quan báo chí, tất cả thành viên trong Thường trực HĐND thành phố đều đồng ý.

Tạo sức mạnh truyền thông

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM - thông tin hiện nay HĐND TP HCM có kết nối với Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố để thực hiện các chương trình định kỳ như "Dân hỏi - Thành phố trả lời"... Tuy nhiên, việc này là chưa đủ, cần kết nối, mở rộng thêm với các cơ quan báo chí khác.

"HĐND thành phố có thể kết hợp với Báo Người Lao Động mở một chuyên trang, chuyên đề như HĐND thành phố với người lao động... Thành phố có rất nhiều báo về giới thì sự tuyên truyền đến đối tượng đó, giới đó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều" - ông Trần Trọng Dũng nêu ý kiến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo