xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải phóng nguồn lực đất đai, nâng cao vai trò nông dân

THẾ DŨNG

Việc đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý đất đai sẽ tạo động lực phát triển đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới

Ngày 21-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 5) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp… đã tham dự hội nghị. Hội nghị được kết nối với 11.661 điểm cầu cấp huyện và cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu đảng viên tham dự.

Sớm sửa Luật Đất đai

Tại hội nghị, theo phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày Chuyên đề giới thiệu về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" (Nghị quyết 18).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đất đai là vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Thực tế cho thấy giàu lên hay nghèo đi cũng vì đất, đoàn kết hay chia rẽ cũng vì đất và sai phạm cũng liên quan đến đất.

"Đây là vấn đề khó, phức tạp nên đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ, song không cầu toàn, không nóng vội, kiên định và cương quyết nhưng phải rất uyển chuyển, mềm dẻo, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan và lấy thực tiễn làm thước đo để chúng ta làm" - Thủ tướng lưu ý. Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh tính cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Về yêu cầu cấp thiết phải giải phóng, phát huy nguồn lực đất đai để tạo động lực phát triển, Thủ tướng cho rằng chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Trong thực tiễn, việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai đều được xây dựng trên cơ sở định hướng chính trị của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao phải tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả với quyết tâm cao, nỗ lực lớn ngay từ bây giờ. Đặc biệt, phải tập trung sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và trình Quốc hội khóa XV vào kỳ họp lần thứ 4 vào tháng 10-2022.

Giải phóng nguồn lực đất đai, nâng cao vai trò nông dân - Ảnh 1.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 1 triệu đảng viên tham dự. Ảnh: TTXVN

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tam nông

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trình bày Chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" nhằm giới thiệu Nghị quyết 19/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 19).

Ông Trần Tuấn Anh cho biết Nghị quyết 19 đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất là nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn.

Nghị quyết 19 đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển thị trường tài chính, tín dụng vi mô, các sản phẩm dịch vụ tài chính mới. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật đất đai nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả đất nông nghiệp; thúc đẩy tích tụ, tập trung, sử dụng linh hoạt, hiệu quả đất lúa. Tăng đầu tư ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2030 cho nông nghiệp, nông thôn ít nhất gấp 2 lần giai đoạn 2011-2020.

Khuyến khích tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai

Theo chương trình hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trình bày Chuyên đề "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" nhằm quán triệt Nghị quyết 20/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" (Nghị quyết 20).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai cho sản xuất - kinh doanh. Ưu đãi hợp lý về giá và thời gian cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế tập thể chuyển đổi và thành lập mới; tổ chức kinh tế tập thể được vay vốn như tổ chức kinh tế khác… Đây là những định hướng lớn nhằm làm căn cứ xây dựng Luật Hợp tác xã sửa đổi và các quy định pháp luật liên quan kinh tế tập thể thời gian tới. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Trong ngày 22-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai sẽ trình bày Chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới". Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ có kết luận hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc hội nghị sẽ do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thực hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo