xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám định tìm nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn, 13 người chết

Tin-ảnh: Tr.Thường

(NLĐO) – Liên quan vụ xe rước dâu gặp nạn, công an nhận định lỗi thuộc về xe khách nhưng cho hay để biết chính xác nguyên nhân thì phải giám định kỹ thuật

Ngày 31-7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết chưa có kết luận điều tra nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người chết, 4 người bị thương xảy ra trên địa bàn tỉnh trước đó một ngày.

Theo vị này, từ hiện trường để lại có thể đưa ra nhận định rằng ô tô khách có lỗi. Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân vì sao xảy ra sự cố, do người điều khiển hay do những sự cố kỹ thuật của phương tiện thì phải giám định về kỹ thuật mới kết luận được.

Giám định tìm nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn, 13 người chết - Ảnh 1.

Chiếc xe khách bẹp dúm sau tai nạn

"Để có cơ sở trả lời chắc chắn nguyên nhân do tài xế ngủ gật hay là do vấn đề gì nữa thì phải kiểm tra lại cho kỹ càng, có thể do phương tiện bị sự cố kỹ thuật dẫn đến mất lái" - lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 2 giờ 15 phút ngày 30-7, tại Km 950+800 trên tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xe khách 16 chỗ chở chú rể Nguyễn Khắc Long (28 tuổi) và 16 người thân từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trên đường vào tỉnh Bình Định rước dâu đã đối đầu một chiếc xe container.

Vụ tai nạn khiến anh Long và 12 người thân tử vong, 4 người còn lại bị thương nặng.

Giám định tìm nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn, 13 người chết - Ảnh 2.

Sau khi đối đầu, chiếc xe khách quay ngược lại

Tài xế Nguyễn Hữu Thành – người điều khiển xe container - cho biết xe anh chở hơn 15 tấn thanh long từ tỉnh Long An đi Trung Quốc tiêu thụ. Trước khi xảy ra tai nạn, xe anh lưu thông với tốc độ không cao, khoảng hơn 50 km/giờ.

"Xe khách lưu thông với tốc độ rất cao, lấn làn rồi đâm vào xe của tôi. Tôi đánh lái sát vào lề và đạp phanh nhưng vì ô tô lao đến nhanh nên không thể làm gì hơn. Sau khi tai nạn xảy ra, tôi như người mất hồn, vài chục giây sau mới định thần trở lại. Lúc đó, có một xe 4 chỗ chở người nhà của xe khách cũng vừa tới. Tôi và phụ xe lao vào cùng mọi người đưa thi thể các nạn nhân ra. Mọi thứ lúc này thật khủng khiếp, nhắc lại tôi vẫn còn ám ảnh, rùng mình" – anh Thành thuật lại.

Trong số 4 nạn nhân nhập viện, hiện 3 ca tiến triển tốt, có dấu hiệu hồi phục; người còn lại vẫn hôn mê sâu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo