xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giảm gánh nặng ngân sách

HOÀNG HOA

Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, năm 2019, các cơ quan nhà nước tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế để hoàn thành mục tiêu giảm 10% biên chế vào năm 2021.

Làm việc với tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng vào cuối tháng 7-2019, đại diện Bộ Y tế cho biết đến nay có 29/82 đơn vị sự nghiệp của ngành được giao quyền tự chủ về tài chính, giúp giảm chi lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỉ đồng. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong giai đoạn 2015-2018 đã tinh giản được 83 trường hợp với tổng kinh phí gần 8,5 tỉ đồng.

Còn tại TP Đà Nẵng, từ năm 2016 đến nay đã cắt giảm được 137 vị trí công chức hành chính. Giai đoạn 2020-2021, mỗi năm Đà Nẵng sẽ cắt giảm 33 biên chế. Từ năm 2017, khối sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ, đặt hàng và thu hồi theo lộ trình tinh giản, đã giảm 1.850/1.970 chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao...

Tinh giản biên chế vừa là một nhiệm vụ cấp bách trong yêu cầu phát triển vừa là một câu chuyện dài, gắn với những yếu tố có tính lịch sử, đặc trưng của nền hành chính quốc gia. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCC-VC) cũng được đề cập nhiều, từ chuyên môn đến đạo đức công vụ đều cần có sự nâng chất, cải thiện. Trả lời đại biểu Quốc hội vào tháng 6-2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại khối Chính phủ quản lý, tính đến năm 2019, tổng số CBCC-VC theo diện Hợp đồng 68/2000 đã tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP từ năm 2015 đến 2018 là 41.268 người. Tuy nhiên, thực tế mới giảm số lượng đơn thuần (hầu hết là nghỉ hưu trước tuổi), chưa gắn việc giảm số lượng với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC-VC.

Tại hội nghị vào đầu năm 2019, đại diện Bộ Tài chính cho biết việc thực hiện cải cách bộ máy không chỉ giảm được hàng trăm ngàn người mà còn góp phần tiết kiệm được hơn 10.000 tỉ đồng. Điều đó có ý nghĩa tích cực khi cả nước đang có 11 triệu người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Sắp xếp lại bộ máy không chỉ tiết giảm nguồn chi ngân sách mà còn xây dựng đội ngũ tinh gọn, hiệu quả. Thực tế sinh động nhất là cuộc tinh giản của ngành công an năm 2018, với quyết tâm cao và ý chí mạnh mẽ, đem lại nhiều bài học giá trị.

Theo ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương - thêm 1 tổ chức là thêm 4 thứ: đinh, điền, tiền, triện; tức là thêm người, phòng ốc, thêm chi ngân sách và thêm con dấu, văn phòng, thủ quỹ, thủ kho... Do đó, sáp nhập, sắp xếp, tinh gọn những tổ chức sẽ giảm được nhiều chi phí mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên đội ngũ ở lại phải thực sự là những người có năng lực và tâm huyết, không vác ô đi về, không tham nhũng vặt. Các bộ, ngành, địa phương phải mạnh dạn áp dụng các hình thức linh hoạt để thoát khỏi dần "bầu sữa" ngân sách. Hai ngành y tế và giáo dục khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; đặc biệt chú ý đến quyền lợi, vị thế cho giáo viên ở các vùng sâu, vùng xa bằng luật pháp và khoản lương hưu đủ sống khi rời bục giảng.

Thời gian đang thúc bách, cả hệ thống chính trị phải khẩn trương mới hoàn thành mục tiêu đề ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo