xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai cha con nghèo tử nạn giao thông, không đủ tiền mua hòm an táng

Hoàng Phúc

(NLĐO) - Khi nhận được hung tin hai cha con trong một gia đình nghèo bị tai nạn chết thương tâm, nhiều người đã lên mạng kêu gọi xin giúp đỡ vì gia đình không có nỗi 20 triệu để mua hòm tổ chức lễ an táng.

Sáng 16-11, Đội CSGT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trên địa bàn khiến 2 người trong một gia đình tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nhiệm (SN 1967) và con trai Nguyễn Văn Nam (SN 1989, trú thôn Thanh Hưng 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch).

Hai cha con nghèo tử nạn giao thông, không đủ tiền mua hòm an táng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 bố con ông Nhiệm tử vong

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 15-11, tại Km 978+400 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn đi qua Tiểu khu Hữu Nghị (thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch), xe tải mang BKS: 73C - 033.24 do Đỗ Đức Định (33 tuổi, trú xã Phú Định) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc thì bất ngờ mất lái, lấn sang phần đường xe ngược chiều rồi tông vào xe máy BKS: 73F1 - 339.56 do anh Nam chở theo cha là ông Nhiệm chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 2 cha con ông Nhiệm văng xuống đường tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng huyện Bố Trạch có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khi 2 cha con ông Nhiệm tử nạn, vì biết gia cảnh nạn nhân quá khó khăn nên người đi đường đã cùng nhau gom góp tiền thuê xe đưa thi thể 2 nạn nhân về quê nhà ở thôn Thanh Hưng 3, xã Hưng Trạch (cách điểm gặp nạn khoảng 20 km) để làm lễ an táng.

Hai cha con nghèo tử nạn giao thông, không đủ tiền mua hòm an táng - Ảnh 2.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho 2 nạn nhân

Nhận hung tin chồng và con gặp nạn tử vong, người vợ đã liên tục ngất xỉu và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, vợ chồng ông Nhiệm có tất cả 5 người con, anh Nam là con đầu trong gia đình. Theo chia sẻ của nhiều người, thời điểm hai bố con ông Nhiệm mất, cả gia đình nạn nhân không có nỗi 20 triệu để mua 2 cái hòm tổ chức lễ an táng.

Biết tin về hoàn cảnh gia đình ông Nhiệm quá bi thương, nhiều người đã lên Facebook chia sẻ và kêu gọi cộng đồng mạng cùng chung tay góp tiền để mua hòm cho gia đình nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Diên, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch, cho biết hộ ông Nguyễn Văn Nhiệm là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Trước thời điểm gặp nạn, ông Nhiệm bị ốm và được con trai mình chở từ nhà vào bệnh viện ở TP Đồng Hới để khám bệnh nhưng không may gặp tai nạn thương tâm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo