xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hầm Hải Vân 2 sắp về đích

Bài và ảnh: Hoàng Dũng

Ngày 30-7, ông Nguyễn Tấn Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, Giám đốc Ban Quản lý dự án hầm Hải Vân - cho biết sau khi phát động thi đua "90 ngày về đích thông hầm Hải Vân 2" (hầm đường bộ song song với trục hầm Hải Vân 1, cách nhau 30 m), đến nay, tiến độ nhiều hạng mục đã vượt kế hoạch. Nếu không có gì thay đổi thì ngày 25-9 sẽ thông hầm Hải Vân 2 và đưa vào khai thác trong năm 2020.

Theo ông Đông, tiến độ một số hạng mục phần cầu đường chậm so với kế hoạch (trụ cầu; phần đường dẫn gói XL3; công tác lao dầm, bản mặt cầu tại cầu 2, cầu 5, cầu 6, cầu 7 thuộc gói thầu XL5) do nhà thầu chưa tập trung tối đa nhân lực, thiết bị triển khai thi công tại hiện trường. Vì vậy, Ban Quản lý dự án hầm Hải Vân đã yêu cầu các đơn vị này đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa công trình vào hoạt động  năm 2020. Ông Đông nhấn mạnh: "Trong việc thi công các hạng mục hầm Hải Vân 2, đơn vị đã hoàn toàn làm chủ về mặt công nghệ, khác với hầm Hải Vân 1 trước đây là phải dựa vào nước ngoài".

Hầm Hải Vân 2 sắp về đích - Ảnh 1.

Những mũi khoan cuối cùng để kịp thông hầm Hải Vân 2 vào ngày 25-9

Nói về việc thi công, ông Bùi Hồng Đăng, Giám đốc Ban Điều hành phụ trách thi công xây lắp 1 và 2, cho biết khó khăn rất lớn trong việc làm hầm Hải Vân 2 là quá trình nổ mìn sát bên hầm Hải Vân 1. Việc nổ mìn phải khống chế trong khoảng thời gian nhất định để bảo đảm cho xe lưu thông bên hầm Hải Vân 1. Nếu trục trặc là ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình đào hầm chung của dự án. Hơn nữa, hai đầu dự án là những khu du lịch nên vấn đề môi trường cũng hết sức nhạy cảm. Đơn vị thi công phải xây dựng hệ thống lọc nước, bể chứa nước bẩn rồi xử lý sạch nhằm bảo đảm nguồn nước sạch ra môi trường.

Clip Khoan những mũi gần cuối cùng Hầm Hải Vân 2

Ông Đăng cho hay sau gần 15 năm khai thác, hiện hầm Hải Vân 1 đã quá tải, nhất là vào những lúc cao điểm, dẫn đến mất an toàn giao thông, gây ùn tắc, hỏa hoạn. Vì vậy, nếu đưa vào hoạt động đúng tiến độ, hầm Hải Vân 2 sẽ giải quyết và đáp ứng được nhu cầu giao thông vận tải hiện tại và trong tương lai.

Tổng mức đầu tư 8.516 tỉ đồng

Hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân do Công ty CP Đầu tư Đèo Cả thực hiện với tổng mức đầu tư 8.516 tỉ đồng, thực hiện từ tháng 4-2016, hoàn thành tháng 12-2020. Giai đoạn 1 nâng cấp đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân và nâng cấp, sửa chữa hầm Hải Vân 1 đã hoàn thành vào tháng 8-2017. Giai đoạn 2 đang triển khai là mở rộng ống hầm Hải Vân 2 trên cơ sở hầm lánh nạn cũ, với tổng chiều dài hơn 12,6 km.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH


Hầm Hải Vân 2 sắp về đích - Ảnh 4.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo