xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng vạn du khách đổ về chùa Tam Chúc lớn nhất thế giới

Thái Bình

(NLĐO)- Hàng vạn du khách thập phương đổ về chùa Tam Chúc – ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam để chiêm bái vào 2 ngày cuối tuần 13 và 14-3.

Theo ghi nhận, trong ngày 14-3, hàng vạn du khách từ khắp mọi nơi đã đổ về quần thể chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để chiêm bái, tham quan, vãn cảnh ngày cuối tuần.

Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 1.

Hàng vạn du khách đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) ngày 14-3. Ảnh: H.T.K.

Lượng người đông bất thường khiến cho chùa Tam Chúc ở đâu cũng chật cứng người. Từ bãi đỗ xe để đi lên chùa, nườm nượp người lên, xuống. Thậm chí, tại các điểm bán vé đi xe điện và đi thuyền, dòng người xếp thành hàng dài, chen lấn, xô đẩy để mong sớm mua được 1 tấm vé.

Theo đại diện của Ban trụ trì chùa Tam Chúc, trong 2 cuối tuần (ngày 13 và 14-3), chùa Tam Chúc đã đón khoảng 70.000 du khách, trong đó ngày cuối tuần 14-3 có tới khoảng 50.000 người đã về Tam Chúc chiêm bãi, du lịch.

Để phòng, chống dịch Covid-19, Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc đã yêu cầu du khách khai báo y tế, cấp phát khẩu trang miễn phí, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Hệ thống loa phát thanh tại chùa Tam Chúc cũng liên tục nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và đứng giãn cách. Tuy nhiên, trong biển người đổ về chùa Tam Chúc cũng có rất nhiều người không đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

Hình ảnh hàng vạn người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam để chiêm bái, du lịch ngày 14-3:

Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 2.

Theo thống kê, ngày 14-3 có tới khoảng 50.000 người đã đổ về chùa Tam Chúc

Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 3.

Đây là ngày có số lượng du khách đến chùa Tam Chúc lớn nhất kể từ dịp Tết Nguyên đán năm 2021

Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 4.

Do dịch bệnh Covid-19 vừa mới được nới lỏng, lại rơi vào những ngày cuối tuần nên chùa Tam Chúc có lượng khách về tăng đột biến

Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 5.

Nhiều điểm bán vé xe điện và vé đi thuyền đã xảy chen lấn, ùn ứ do lượng người quá đông

Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 6.
Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 7.

Để phòng, chống dịch COVID-19, Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc đã yêu cầu du khách khai báo y tế, cấp phát khẩu trang miễn phí, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn

Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 8.
Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 9.

Hình ảnh người dân rồng rắn mua vé để tham quan Tam Chúc

Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 10.

Nhiều đoàn khác dừng chân nghỉ ngơi sau khi tham quam Tam Chúc

Biển người đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam - Ảnh 11.

Quần thể chùa Tam Chúc, tổng diện tích gần 5.100 ha gồm hồ nước, núi đá và rừng tự nhiên bao quanh, đang là nắm giữ danh hiệu ngôi chùa lớn nhất thế giới. Nơi đây được ví như vịnh Hạ Long trên cạn với ba mặt bao bọc bởi dãy núi thất tinh, phía trước là hồ Tam Chúc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo