xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hậu Giang cam kết đồng hành cùng báo chí

Vân Du - Phúc Nguyên

(NLĐO) – Đoàn công tác Hội Nhà báo TP HCM đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang.

Ngày 19-11, đoàn công tác của Hội Nhà báo TP HCM đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang.

Từ đầu năm đến nay, kinh tế - xã hội Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%; GRDP bình quân đầu người đạt 65,41 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn theo giá hiện hành là 19.125 tỉ đồng; tổng thu ngân sách hơn 5.976 tỉ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.121 triệu USD; tạo việc làm cho gần 17.500 lao động…

Hậu Giang cam kết đồng hành cùng báo chí - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác của Hội Nhà báo TP HCM với Tỉnh ủy Hậu Giang

Hậu Giang cam kết đồng hành cùng báo chí - Ảnh 2.

TS Tô Đình Tuân (trái), Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tham dự buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang

Hiện Hậu Giang đang gặp một số khó khăn, như: Công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án còn chậm; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn… Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế và giáo dục, nhiều cán bộ nghỉ việc hoặc chuyển công tác do thu nhập thấp.

Thời gian tới, Hậu Giang xác định tập trung vào 4 lĩnh vực để phát triển đột phá là xây dựng công nghiệp theo hướng hiện đại; nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh; du lịch chất lượng để tăng nguồn thu ngân sách và nâng chất lượng đời sống nhân dân.

Chiến lược phát triển của tỉnh là "Một tâm, 2 tuyến, 3 thành, 4 trụ, 5 trọng tâm". Trong đó, tập trung khai thác phát triển kết nối với TP HCM và các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL. Đồng thời, khai thác các tiềm năng, lợi thế từ những tuyến đường cao tốc, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực và uy tín…Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ.

Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành một tỉnh có nền sản xuất công nghiệp phát triển ở mức khá, tốc độ tăng trưởng đạt từ 10-12%/năm và cân đối được thu, chi ngân sách…

Ông Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho rằng thời gian qua, Hậu Giang là một trong những tỉnh có sự gắn kết, cởi mở về mặt thông tin đối với báo chí. Có lẽ đây là điều thuận lợi cho tỉnh, bởi báo chí là kênh thông tin chính thống rất cần thiết trong thời buổi hiện nay.

"Tồi đề xuất Hậu Giang thông tin cho báo chí cần nhanh hơn. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, tỉnh phải quan tâm, chia sẻ nhiều hơn" - ông Phong nói.

Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ đánh giá cao mục tiêu cũng như những kết quả đạt được của Hậu Giang trong thời gian qua.

"Hậu Giang cần tập trung đầu tư xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP để khi nhắc đến đặc sản đó thì người ta sẽ nghĩ đến địa phương. Tôi mong muốn lãnh đạo chia sẻ, hợp tác và đồng hành cùng báo chí để hướng đến mục tiêu chung là đưa địa phương cất cánh và phát triển" - ông Chữ chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cảm ơn những đóng góp ý kiến của các đại biểu tham gia cùng đoàn. Lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá sự chia sẻ, góp ý trên là rất cần thiết cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Hậu Giang cam kết đồng hành cùng báo chí - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo chí

Hậu Giang cam kết đồng hành cùng báo chí - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang (trái) tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác

Hậu Giang cam kết đồng hành cùng báo chí - Ảnh 5.

Ông Trần Trọng Dũng (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

"Hậu Giang cam kết sẽ chủ động cung cấp thông tin đến báo chí những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm nhằm đi đến mục tiêu chung là xây dựng địa phương ngày càng phát triển" - ông Thành khẳng định.

Dịp này, Hội Nhà báo TP HCM đã trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua đây, mong muốn góp phần để giúp các em yên tâm vững bước đến trường.

Hậu Giang cam kết đồng hành cùng báo chí - Ảnh 6.
Hậu Giang cam kết đồng hành cùng báo chí - Ảnh 7.

Các em học sinh nhận quà từ đoàn công tác

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho biết: Trong thời gian tới, Chương trình “Học bổng Hỗ trợ HSSV dân tộc thiểu số, HS nghèo” do Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng lập và Báo Người Lao Động quản lý sẽ trao tặng học sinh tỉnh Hậu Giang 100 chiếc xe đạp, tổng trị giá 270 triệu đồng. Ngoài ra, Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động cũng tặng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang 10.000 lá cờ Tổ quốc để xây dựng các đường cờ Tổ quốc tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ nhằm góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo