xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiểm họa sạt lở núi ở Nha Trang

Bài và ảnh: KỲ NAM

Hàng chục hecta đất đồi, núi ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị san ủi, phân lô bán nền, làm dự án gây sạt lở núi khiến nhiều người chết vào năm 2018

UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đối mặt với mùa mưa bão năm 2020, TP có 84 điểm dễ xảy ra sạt lở. Trong đó, xã Phước Đồng có 18 điểm. Đây là khu vực liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở khiến hàng chục người chết từ những mùa mưa bão trước. Tuy nhiên, gần đây tình trạng san đất núi, phân lô bán nền vẫn tiếp diễn.

Mưa lớn là phải đi lánh nạn

Theo UBND TP Nha Trang, xã Phước Đồng có nhiều khu vực đồi núi sát khu dân cư. Trong đó, khu vực sườn núi Hòn Ông giáp khu dân cư Hòn Rớ năm 2018 từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khu dân cư xóm Núi khiến 14 người chết. Quanh khu vực này, các dự án lớn đang đào núi đồi làm biệt thự. Thời gian gần đây, khu đất đồi là rừng sản xuất bị san ủi, phân lô tại thôn Phước Hạ.

Cụ thể, một người tên Nguyễn Đức Phán mua lại khu này rồi thuê máy múc, máy ủi về đào núi, san phẳng, chia thành 500 lô đất, chừng 100 m2/lô bán hết cho người dân từ năm 2019. Dưới chân núi là khu dân cư với hàng chục hộ thấp thỏm sợ hãi. Ông Phan Đức Dũng (người dân ở gần khu vực này) lo lắng: "Đợt mưa vừa rồi, nước tràn xuống như thác, sợ hàng ngàn khối đá sẽ sập xuống, nhiều hộ phải bỏ đi nơi khác lánh nạn".

Khu vực thôn Phước Lợi trước đây từng là đất rừng sản xuất bị một số đối tượng san ủi, phân lô bán. Nay các đối tượng tiếp tục san ủi để phân lô bán nền. Hiện khu dân cư đã hình thành với hàng chục hộ gia đình đã xây nhà kiên cố để ở. Thôn Phước Tân cũng có một khu phân lô bán nền từ đất đồi núi từ năm 2018... Ở xã Vĩnh Ngọc, việc sạt lở thường xuất hiện ở khu dân cư phía Bắc núi Bà Nghè, Hòn Nghê, khu vực dự án Đồi Xanh.

Tại phường Vĩnh Hòa, khu dân cư tổ 13 Đường Đệ, dự án khu nhà ở biệt thự Incomex Sài Gòn từng bị lũ quét hư hỏng nhà cửa; đặc biệt, khu vực dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú từng bị sạt lở khiến 4 người trong gia đình một thầy giáo chết năm 2018. Trong khi đó, khu vực núi Hòn Xện đang bị chủ đầu tư một dự án cạo trọc, san gạt rồi để đó trông nham nhở, dễ sạt lở khi mùa mưa bão đến, đất đá thường xuyên lăn xuống gây bất an cho người dân.

Hiểm họa sạt lở núi ở Nha Trang - Ảnh 1.

Núi ở khu vực Hòn Xện đang bị cạo trọc khiến người dân lo lắng

Căng mình lo sạt lở

Từ đầu năm 2019 đến nay, xã Phước Đồng tiếp tục phát hiện 86 trường hợp xây dựng trái phép, 110 trường hợp xây dựng không phép và xây dựng không phù hợp quy hoạch. Riêng trong năm 2019, xã đã xây dựng 16 kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với 96 trường hợp xây dựng không phù hợp quy hoạch trình UBND TP Nha Trang phê duyệt.

Ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết khu vực này chủ yếu là đất rừng sản xuất nhưng một số cá nhân mua lại của người dân rồi san ủi, phân lô bán nền trái phép. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Phán mua khu đất rộng hơn 3 ha cho san ủi, phân lô bán nền đã bị xử phạt 60 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt ông này 105 triệu đồng, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Pháp cũng thừa nhận việc giải quyết tình trạng này vẫn chưa dứt điểm. Xã chỉ có thể tuần tra, rà soát mang tính thời điểm nên khó quản lý. "Mỗi lần đến mùa mưa bão là cả xã căng mình vì lo sạt lở. Người dân do khó khăn, thấy đất rẻ thì mua rồi ở liều" - ông Pháp nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho hay TP đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, khi phát hiện các đối tượng san lấp đồi núi sẽ xử lý nghiêm. Riêng ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang đã ban hành quyết định thu hồi gần 19.000 m2 đất rừng của ông Nguyễn Ngọc Tuấn do ông này hủy hoại đất, phân lô bán nền; thu hồi 2 thửa đất rừng của bà Lê Thị Thoa và ông Nguyễn Văn Chiến do hủy hoại, không khôi phục lại hiện trạng.

Đề nghị thu hồi dự án Hòn Xện

Từ năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty TNHH Đông Dương Khánh Hòa đầu tư chỉnh trang khu vực núi Hòn Xện với tổng diện tích khoảng 4,7 ha nhằm bố trí đất tái định cư, chỉnh trang và xây dựng công viên cây xanh cho khu dân cư Đường Đệ và đất thực hiện dự án khu biệt thự Hòn Xện. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án chỉ cạo núi rồi để đó gây nguy cơ sạt lở cao. Mới đây, Sở Xây dựng cho biết đã nhiều lần đôn đốc thực hiện nhưng Công ty TNHH Đông Dương Khánh Hòa vẫn không hợp tác. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư với dự án này.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH


Hiểm họa sạt lở núi ở Nha Trang - Ảnh 3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo