xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hỗ trợ ngư dân tránh, trú bão

V.Duẩn - Ng.Hưởng - M.Thắng

Tính đến ngày 15-10, theo thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 73 người chết.

Trong đó, nặng nhất là tỉnh Hòa Bình (26 người), Thanh Hóa (15 người), Yên Bái (14 người). Ngoài ra, có 30 người ở các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mất tích.

Cùng ngày, ông Bùi Văn Khải - Chủ tịch UBND xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình - cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể là mẹ con trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Khanh (xã Phú Cường) vùi lấp 18 người vào đêm 12-10. Danh tính 3 nạn nhân là chị Đỗ Thị Sinh (36 tuổi), 2 con là Đinh Thị Son (SN 2008) và Đinh Công Thắng (SN 2017). Theo ông Khải, hiện vẫn còn 5 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nói trên. Tuy nhiên, càng vào sâu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn càng gặp khó khăn do bùn dày và nhiều tảng đá lớn.

Hỗ trợ ngư dân tránh, trú bão - Ảnh 1.

Tàu cá của ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây tránh bão số 11 Ảnh: ĐĂNG HỒNG

Để đối phó với bão số 11, hiện lực lượng ở 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân ở quần đảo Trường Sa đã chủ động phương tiện sẵn sàng cứu vớt ngư dân. Trung tá Nguyễn Đức Độ, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây, cho biết đến chiều cùng ngày, đảo này đã có trên 50 tàu cá của ngư dân đánh bắt xa bờ quanh khu vực vào âu tàu tránh, trú bão. Trước đó, bộ đội đảo Song Tử Tây đã cử các kíp xuồng cơ động phối hợp đội dịch vụ hậu cần nghề cá nhân dân (Công ty 128 Hải quân) hướng dẫn cho các tàu cá của ngư dân vào âu tàu tránh bão. Đảo cũng thành lập tổ cấp cứu cơ động sẵn sàng cứu ngư dân bị tai nạn. Các tàu hải quân đang thực hiện nhiệm vụ quanh khu vực đảo Trường Sa cũng đã có lệnh sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. 15 nhà giàn DK1 đã nhận được thông báo sẵn sàng chủ động đối phó với bão. Các tàu hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam đã sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến 16 giờ ngày 15-10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 108,4 độ kinh Đông, cách Đông Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16. Biển động dữ dội. Vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7; ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; biển động dữ dội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo