xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoàng Liên Sơn vào top điểm đến năm 2019 của tạp chí Mỹ

D.Ngọc

(NLĐO)- Hoàng Liên Sơn của Việt Nam là một trong 28 điểm đến hàng đầu trên thế giới cho năm 2019, theo Tạp chí National Geographic.

Trong tháng này, Tạp chí National Geographic (Mỹ) đã đưa Hoàng Liên Sơn của Việt Nam vào một trong những điểm đến hàng đầu trên thế giới cho năm 2019.

National Geographic nêu tên Hoàng Liên Sơn của Việt Nam ở vị trí thứ 7 trên tổng số 28 điểm du lịch đáng đến.

Theo National Geographic, khu vực này trong thời gian gần đây có số lượng du khách tăng mạnh, khi đưa vào sử dụng tuyến cáp treo đến đỉnh núi Fansipan.

Hoàng Liên Sơn vào top điểm đến năm 2019 của tạp chí Mỹ - Ảnh 1.

Hình ảnh Hoàng Liên Sơn của Việt Nam trên Tạp chí National Geographic (Mỹ) - Ảnh chụp màn hình

"Phần lớn khu vực miền núi Tây Bắc này (ngay khi ra khỏi cửa ngõ nhộn nhịp của thị trấn Sa Pa) vẫn còn nguyên sơ, hẻo lánh, và là một thế giới khác biệt so với đông đúc phố phường Hà Nội, với khoảng cách 195 dặm về phía Đông Nam"- Nat Geo miêu tả.

"Du khách đi bộ dọc các tuyến đường mòn trong và xung quanh Vườn quốc gia Hoàng Liên và Thung lũng Mường Hoa liền kề, sau đó nghỉ ngơi tại các homestay tại các bản làng người Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy và các nhóm dân tộc thiểu số khác"- Nat Geo viết thêm.

Hoàng Liên Sơn vào top điểm đến năm 2019 của tạp chí Mỹ - Ảnh 2.

Theo National Geographic, khu vực này trong thời gian gần đây có số lượng du khách tăng mạnh, khi đưa vào sử dụng tuyến cáp treo đến đỉnh núi Fansipan.

Hoàng Liên Sơn vào top điểm đến năm 2019 của tạp chí Mỹ - Ảnh 3.
Hoàng Liên Sơn vào top điểm đến năm 2019 của tạp chí Mỹ - Ảnh 4.

Hoa cỏ đóng băng trên đỉnh Fansipan

Sapa Sisters, một tổ chức liên doanh du lịch bền vững của phụ nữ Mông tại Sa Pa, sẽ hướng dẫn du khách chi tiết về các cung đường và các địa điểm du lịch bản địa.

Bài báo cũng ghi tên Topas Ecolodge, một khu nghỉ dưỡng trên núi độc đáo bên trong Vườn quốc gia Hoàng Liên, điểm đến mà theo Nat Geo, du khách "có thể khám phá văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống đa sắc của các dân tộc thiểu số ở Sa Pa".

Hoàng Liên Sơn vào top điểm đến năm 2019 của tạp chí Mỹ - Ảnh 5.

Khu nghỉ dưỡng trên núi Topas Ecolodge

Hoàng Liên Sơn vào top điểm đến năm 2019 của tạp chí Mỹ - Ảnh 6.

Hồ bơi vô cực của Topas Ecolodge nhìn ra Vườn quốc gia Hoàng Liên


Danh sách 28 địa điểm đáng đến 2019 do National Geographic giới thiệu:

1. Thủ đô Mexico City, Mexico.

2. Rừng mưa Amazon, Peru.

3. Núi Phạm Tịnh, Quý Châu, Trung Quốc.

4. Thủ đô Dakar, Senegal.

5. Tỉnh Dordogne, Pháp.

6. Vùng Canterbury, New Zealand.

7. Dãy núi Hoàng Liên Sơn, Việt Nam.

8. Hòn đảo viễn Bắc Greendland.

9. Thành phố Wadi an Nakhur, Oman.

10. Thành phố Kansas City, bang Missouri, Mỹ.

11. Vùng lãnh thổ Polynésie thuộc Pháp.

12. Thị trấn Vevey, Thụy Sĩ.

13. Khu vực hoang dã Bisti/De-Na-Zin, bang New Mexico, Mỹ.

14. Belize.

15. Thành phố Matera, Ý.

16. Dòng sông ngũ sắc Caño Cristales, Columbia.

17. Thủ đô Cairo, Ai Cập.

18. Thành phố Toronto, Canada.

19. Thành phố Galway, Ireland.

20. Công viên quốc gia Gorongosa, Mozambique.

21. Thành phố Oakland, bang California, Mỹ.

22. Thành phố Salvador, Brazil.

23. Đảo Isla de los Estados, Argentina.

24. Bảo tàng Bauhaus, thành phố Dessau, Đức.

25. Cộng hòa Macedonia.

26. Thành phố Perth, Úc.

27. Cộng hòa Montenegro.

28. Quận Walton, bang Florida, Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo