xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 5.300 người Trung Quốc "kẹt" lại ở Khánh Hòa xử lý sao?

Kỳ Nam

(NLĐO)- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ đưa hơn 5.300 người Trung Quốc về nước nhưng còn bay giờ nào, chuyến nào thì đang tổng hợp con số từ các ngành để lên phương án cụ thể

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau khi có kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa về trường hợp hơn 5.300 người Trung Quốc đang bị "kẹt" ở Khánh Hòa, Cục Hàng không Việt Nam đã họp, thống nhất đề xuất Bộ Giao thông và Vận tải cho phép tổ chức các chuyến bay đưa khách du lịch và công dân Trung Quốc về nước. Ở chiều ngược lại, các chuyến bay không đưa hành khách về Việt Nam.

"Các vị khách này đăng ký đến như thế nào thì các hãng hàng không đăng ký với Cục Hàng không để bay trở về lại. Hiện vẫn chưa có phát sinh vấn đề gì, các du khách vẫn đi theo tour du lịch"- ông Tài thông tin.

Hơn 5.300 người Trung Quốc kẹt lại ở Khánh Hòa xử lý sao? - Ảnh 1.

Các vị Khách Trung Quốc kẹt lại ở Khánh Hòa sẽ sớm đưa về nước

Những người Trung Quốc "kẹt" lại ở Khánh Hòa đã được Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế nắm danh sách từng người. Những người này đã được theo dõi giám sát thường xuyên, nếu có bất cứ triệu chứng nào như: sốt, ho, khó thở, viêm họng sẽ được đưa ngay vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa để khám, sàn lọc và có hướng xử lý.

Đến sáng 4-2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa đang cách ly 18 người, tất cả đều là người Việt. Đến nay, chưa có trường hợp người Trung Quốc nào tại Khánh Hòa nghi ngờ nhiễm nCoV.

Hơn 5.300 người Trung Quốc kẹt lại ở Khánh Hòa xử lý sao? - Ảnh 2.

Người Trung Quốc ở Khánh Hòa

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, hơn 5.300 người Trung Quốc đang "kẹt" lại tại tỉnh Khánh Hòa. Trong số này có 520 người là nhà đầu tư, lao động người Trung Quốc được cấp phép làm việc tại tỉnh Khánh Hòa và hơn 4.800 người Trung Quốc còn lại là du khách theo các chương trình tour của các công ty lữ hành quốc tế hoặc du khách tự do.

Sự cố kẹt lại này xảy ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải có lệnh cấm bay đi và đến Trung Quốc từ ngày 1-2 để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới. Do đó Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh cũng tạm ngừng bay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo