xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Họp chợ ven đường và tai nạn thảm khốc

Bài và ảnh: CAO NGUYÊN

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán kinh doanh

Chiều 13-6, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách, dẫn đầu đã làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông về vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 5 người bị thương nặng xảy ra vào sáng cùng ngày.

Xe tải mất thắng

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312, thuộc xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Khi đó, xe tải mang BKS: 69C-051.59 của Công ty TNHH Phát triển điện tử Quỳnh Anh do tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, ngụ Cà Mau) điều khiển đã va chạm với 1 xe container và tông vào 2 xe tải chạy cùng chiều rồi lao xuống vực, lật nghiêng. Các cú va chạm khiến 2 xe tải lao lên lề và tông vào người dân. Hậu quả: 5 người tử vong, 5 người bị thương nặng và một số người bị thương nhẹ.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực xảy ra tai nạn đối diện một khu chợ sầm uất. Người dân đã tận dụng vỉa hè đối diện chợ để buôn bán. Chị Huỳnh Thị Ngọc Thu (31 tuổi) chở con gái đi học, ghé vào chợ thì bị xe tải tông chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực và bụng. "Sáng nay mẹ chở cháu tới chợ rồi dừng lại để cháu chạy vào mua bút, cháu vừa đi được một chút thì nghe tiếng la hét. Quay ra đã thấy mẹ nằm sấp một chỗ" - cháu Hồ Thị Huyền Trang (13 tuổi, con gái chị Thu) kể.

Đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chị Lê Thị Hồng Phượng kể chị đang bán bánh mì như thường lệ thì chiếc xe tải lao đến, chị bị cuốn vào gầm xe và bất tỉnh.

Chiều cùng ngày, gia đình và người dân đau buồn lo hậu sự cho 5 nạn nhân. Trong số 5 nạn nhân tử vong, có 3 người ở xã Đắk R’la, 1 người ở xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil), 1 người ở tỉnh Đắk Lắk.

Ông Vương Văn Thức, chồng nạn nhân Lương Thị Công (SN 1973, ngụ xã Đắk R’la), cho biết sáng cùng ngày, vợ ông chở con đi học rồi đi chợ. "Lúc đi, vợ tôi dặn sẽ mua đồ về cho tôi ăn sáng. Tôi ở nhà chờ thì nhận tin vợ bị tai nạn và đã ra đi mãi mãi" - ông Thức đau đớn nói.

Họp chợ ven đường và tai nạn thảm khốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tại chợ ven đường ở xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ngày 13-6

Nghiêm khắc phê bình lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil

Sau khi nhận thông tin về vụ việc tai nạn sáng 13-6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, đã giao Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc; chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), ông Khuất Việt Hùng đề nghị lãnh đạo bệnh viện, chính quyền địa phương tích cực cứu chữa cho các nạn nhân nhằm giảm tối đa thiệt hại về người. Sau đó, ông Hùng đã tới hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil cho biết tại cơ quan công an, lái xe khai nhận khi lưu thông đến đoạn đường trên thì mất thắng. "Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế âm tính với chất ma túy và không vi phạm nồng độ cồn. Xe vẫn còn thời hạn kiểm định, tải trọng xe trong giới hạn cho phép. Tài xế và phương tiện có đầy đủ giấy tờ, bằng lái" - đại diện Công an huyện Đắk Mil nói.

Đại diện Tổng cục Đường bộ thông tin tốc độ của 3 chiếc xe tải trong vụ tai nạn là khoảng 50 km/giờ. Đoạn đường này cho phép tốc độ tối đa là 70 km/giờ, các xe đều không vi phạm tốc độ.

Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã nghiêm khắc phê bình lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil để người dân lấn chiếm lề đường buôn bán kinh doanh và xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. "Yêu cầu phải chấn chỉnh tình trạng này. Nếu xử lý không được tình trạng lấn chiếm thì lắp camera phạt nguội" - ông Tùng chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng cho biết Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng kiểm tra toàn quốc về tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ. Qua vụ việc này, Ủy ban ATGT quốc gia sẽ báo cáo, đề nghị kiểm tra, xử lý trước một số đoạn tuyến có nguy cơ tai nạn cao. "Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán kinh doanh. Bổ sung các biển báo hạn chế tốc độ ở những khu vực đông dân cư" - ông Hùng nhấn mạnh. 

anh box

Chợ cóc ở ngã tư dốc Lộc Đại (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) Ảnh: HOÀNG PHÚC


Khắp nơi họp chợ ven quốc lộ

Không riêng gì ở Đắk Nông, tình trạng họp chợ ven đường diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước khiến giao thông qua khu vực bị cản trở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại tỉnh Bình Định, người dân thường xuyên chiếm dụng lòng lề đường để buôn bán ở các chợ như: chợ Vân Canh (Quốc lộ 19C thuộc thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh), chợ Diêu Trì (thuộc thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước), chợ tự phát trên Quốc lộ 19 (đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn), chợ xổm Vinh Thạnh (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước).

Ở TP Đà Nẵng, xung quanh chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) luôn tấp nập người lấn chiếm lòng lề đường mua bán bất chấp nguy hiểm.

Trong khi đó ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, người dân họp chợ ngay sát tuyến đường huyết mạch - Quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư dốc Lộc Đại, xã Lộc Ninh. Chợ họp buổi sáng đến trưa, xế chiều lại họp. Ở khu chợ tự phát này trước đó đã từng có nhiều vụ tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng thỉnh thoảng có kiểm tra nhưng sau đó đâu lại vào đấy.

Anh Tú - Bích Vân - Hoàng Phúc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo