xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hợp nhất Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM và Nhà Xuất bản Văn hóa- văn nghệ TP HCM

Bảo Ngọc

(NLĐO) - Bà Đinh Thị Thanh Thủy, nguyên Giám đốc- Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM giữ chức Giám đốc- Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TP thuộc Thành ủy TP HCM.

Ngày 7-10, Thành ủy TP HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất Nhà xuất bản thuộc Thành ủy TP HCM và trao quyết định cán bộ. Dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê; đại diện một số sở, ngành của TP.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về hợp nhất Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM và Nhà Xuất bản Văn hóa- Văn nghệ TP HCM thành Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM.

Theo quyết định, Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM là đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ủy quyền Ban Tuyên giáo Thành ủy làm nhiệm vụ cơ quan chủ quản Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng đã trao các quyết định về bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM.

Hợp nhất Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM và Nhà Xuất bản Văn hóa- văn nghệ TP HCM - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho bà Đinh Thị Thanh Thủy, bà Nguyễn Ánh Tuyết. Ảnh: Trang tin Điện tử Đảng bộ TP HCM

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Thủy, nguyên Giám đốc- Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM giữ chức Giám đốc- Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TP thuộc Thành ủy TP HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy sinh năm 1972. Trình độ Thạc sĩ Văn học, Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Ánh Tuyết, nguyên Phó Giám đốc- Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Văn hóa- Văn nghệ TP HCM giữ chức Phó Giám đốc- Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM thuộc Thành ủy TP HCM. Thời gian giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết sinh năm 1967; trình độ Cử nhân Ngữ văn Nga, Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị.

Dịp này, nguyên Phó Giám đốc- Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Văn hóa- Văn nghệ TP HCM Trịnh Bích Ngân đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vì đã có những đóng góp cho Nhà xuất bản Văn hóa- Văn nghệ TP HCM giai đoạn 2010- 2015.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tặng Giấy khen cho Nhà Xuất bản Văn hóa- Văn nghệ TP HCM giai đoạn 2010- 2020 vì đã có hoạt động tích cực trong lĩnh vực xuất bản góp phần cho sự phát triển chung của TP trong lĩnh vực văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải tin tưởng sau khi hợp nhất, ban giám đốc cùng tập thể Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM đoàn kết, gắn bó, nhanh chóng sắp xếp lực lượng, tập trung để hoàn thành kế hoạch năm 2021 và đưa ra dự kiến kế hoạch năm 2022. 

Ban giám đốc Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM luôn nắm bắt tình cảm, tâm tư, động viên, khuyến khích để cán bộ, viên chức, người lao động tích cực hết lòng trong công tác. Từ đó, giúp Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM giữ vững hiệu quả kinh doanh, đảm bảo đời sống cán bộ, công nhân viên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo