xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp

Tin-ảnh-video: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bộ Quốc phòng huy động hơn 300 chiến sĩ, Bộ Công an huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, cùng phương tiện gồm máy dò, chó nghiệp vụ, xe chữa cháy... cùng hàng trăm dân quân tự vệ, dự bị động viên, cùng các phương tiện máy móc của tỉnh Hòa Bình để tìm kiếm nạn nhân đang bị vùi lấp.

Chiều ngày 12-10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại hiện trường khu vực sạt lở đất ở thôn Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) vùi lấp 4 căn nhà và 18 người bị vùi lấp, công tác cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương. 4 máy xúc cùng hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, hiện tại đã tìm thấy 9 thi thể nạn nhân trong số 18 người bị vùi lấp.

Video clip hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng

Tại hiện trường gần 1 nửa quả núi bị sạt lở, tràn sang các nhà dân ở dưới 1 quả đồi gần đó. Hàng ngàn m3 đất lở cuốn trôi hoàn toàn nhiều căn nhà gần đó.

Người dân địa phương cho biết có thể vụ sạt lở kinh hoàng xuất phát từ nguồn nước trên núi chảy mạnh khiến đất lở, sau đó tràn ra vùi lấp 4 căn nhà.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 300 chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Hiện tại, khó khăn lớn nhất của lực lượng tìm kiếm là địa hình hiện trường có nguy cơ sạt lở cao nên không thể cùng lúc triển khai toàn bộ lực lượng để đào bới, mà chỉ có thể chia theo tốp nhỏ.

Video clip hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng

Tại hiện trường, Bộ Công an đã huy động phương tiện gồm máy dò, chó nghiệp vụ, xe chữa cháy để khẩn trương tìm kiếm nạn nhân đang bị vùi lấp. Ngoài ra, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cùng các phương tiện máy móc của tỉnh Hòa Bình cũng đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân.

Được biết, nhận được thông tin sạt lở nghiêm trọng, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Tổng số tiền hỗ trợ là 260 triệu đồng. Trong đó có 250 triệu đồng tiền mặt, 20 tấm bạt và các thùng hàng cho các gia đình.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường:

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 3.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 4.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 5.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 6.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 7.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 8.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 9.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 10.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 11.

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 9

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 12.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 13.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 14.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 15.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 16.

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp - Ảnh 17.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo