xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 9: Khẩn cấp sơ tán

NHÓM PHÓNG VIÊN

Với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trước nguy cơ bão số 9 gây ra, các tỉnh - thành từ Phú Yên đến Thừa Thiên - Huế đã sơ tán khẩn cấp hàng chục ngàn hộ dân đến nơi trú tránh an toàn

Ngày 27-10, người dân khắp địa bàn các huyện ven biển, các địa phương ở đồng bằng tại tỉnh Quảng Nam đã cấp tốc gia cố, chằng chống nhà cửa, di tản đến nơi kiên cố để đối phó với bão số 9.

Đủ kế chống bão

Ghi nhận vào sáng 27-10, khắp các khu dân cư ở Quảng Nam phát loa cảnh báo bão số 9. Đâu đâu cũng thấy lực lượng bộ đội, công an, dân quân giúp đỡ người dân gia cố nhà cửa. Tại thôn Tỉnh Thủy (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ), rất nhiều hộ dân sử dụng bao chứa cát, túi ni-lông chứa nước chèn mái nhà, dùng dây thừng buộc cửa để đối phó với gió bão. Trong khi đó, tại các xã ven biển như Bình Nam, Bình Minh của huyện Thăng Bình, người dân "phòng thủ" bằng cách đào hầm trú ẩn.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam, tính tới 16 giờ ngày 27-10, cả tỉnh đã hoàn tất sơ tán 17.913 hộ/53.097 người. Một số địa phương phải sơ tán toàn bộ người dân, như xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) với 1.200 hộ/6.000 người.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 20 giờ ngày 27-10 cho đến khi có thông báo mới. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc ngày 28-10 (trừ các bộ phận liên quan đến phòng chống thiên tai).

Tại tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, cảnh "chạy bão" diễn ra rất khẩn trương. Hàng ngàn gia đình đùm túm, khăn gói rời nhà cửa, đến những địa điểm kiên cố tạm trú. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết đến 16 giờ ngày 27-10, tổng số tàu, thuyền của tỉnh được neo trú an toàn là 1.280 chiếc. Các địa phương đã di dời, sơ tán 15.361 hộ/55.600 khẩu.

Bão số 9: Khẩn cấp sơ tán - Ảnh 1.

Người dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đào hầm tránh bão. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Hoàn tất sơ tán trong đêm

Ghi nhận của phóng viên, sau gần cả ngày trời nắng, tĩnh lặng, từ 17 giờ ngày 27-10, Đà Nẵng bắt đầu xuất hiện gió mạnh. Lực lượng chức năng đã xuống tận các âu thuyền, bến cảng vận động người dân nhanh chóng rời khỏi tàu thuyền.

Công tác ứng phó được các cấp ngành, địa phương ở Đà Nẵng đồng loạt sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, dự kiến TP sơ tán 12.067 hộ dân với 52.180 nhân khẩu. Công tác sơ tán hoàn thành ngay trong chiều tối 27-10.

Sau khi mưa dồn lũ dập, chịu thiệt hại nặng nề, tỉnh Thừa Thiên - Huế lại phải đối mặt với bão số 9. Với tinh thần không chủ quan, ưu tiên hàng đầu bảo vệ tính mạng người dân, tỉnh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cấp tốc di dời hơn 17.665 hộ với gần 58.300 người đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Phú Vang có 11.607 người, huyện Phú Lộc gần 10.600 người.

Tại Bình Định, ngay trong chiều 27-10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương về việc triển khai cấp bách công tác ứng phó cơn bão số 9. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà bắt đầu từ 22 giờ ngày 27-10; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ra đường khi xảy ra bão, mưa lớn. Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu thuyền; khẩn cấp sơ tán người dân sinh sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, hoàn thành trước 17 giờ.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định cũng quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 9. Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, hiện địa phương có trên 15.300 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm đang được khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn.

Đến tối 27-10, tỉnh Phú Yên cũng đã di dời khẩn cấp hơn 40.000 người đến nơi an toàn. Trong đó, địa phương phải di dời nhiều nhất là thị xã Sông Cầu, với hơn 9.300 hộ/37.000 người. 

2 tàu cá bị chìm, 26 thuyền viên mất tích

Tối 27-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết 2 tàu cá của tỉnh vừa gặp nạn khi đang chạy để tránh bão.

Theo đó, lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh nhận được thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tàu cá BĐ 96388 TS của ông Lê Vạn ở thị xã Hoài Nhơn ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Minh (ngụ cùng địa phương) làm thuyền trưởng, đã bị chìm ở tọa độ 12043’N - 111027’E, lúc 13 giờ. Tàu còn lại mang số hiệu BĐ 97469 TS cũng bị chìm. Trên 2 tàu có 26 thuyền viên, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo