xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khánh Hòa, Thanh Hóa sẽ công bố hết dịch Covid-19

Ngọc Dung - Kỳ Nam

Dự kiến hôm nay (18-2), 6/9 bệnh nhân còn lại bị nhiễm Covid-19 sẽ được xuất viện

Sáng 17-2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo và các chuyên gia cho biết tuy dịch vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng tình hình tại Trung Quốc đang có tín hiệu khả quan. Những ngày qua, số người nhiễm mới, số ca tử vong và trường hợp nguy kịch đều giảm. Tại Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, tính từ thời điểm xuất hiện ca bệnh gần nhất là ngày 13-2 đến nay, Việt Nam không xuất hiện ca bệnh mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch tại Vĩnh Phúc, Khánh Hòa và Thanh Hóa. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa có 1 ca khởi bệnh từ ngày 17-1 và đến nay đã trên 30 ngày, địa phương không xuất hiện bệnh nhân mới.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, ngày 17-2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa có kết quả xét nghiệm 2 trường hợp âm tính và đã xuất viện. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh sau khi tiếp nhận cách ly, điều trị 1 trường hợp nhân viên bán hàng tại sân bay quốc tế Cam Ranh cũng cho kết quả âm tính và đã xuất viện. Tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Y tế ký quyết định công bố tỉnh hết dịch.

Tỉnh Thanh Hóa có 1 ca mắc bệnh từ ngày 24-1, tính đến nay đã 23 ngày, không có bệnh nhân mới. Trong vòng 5 ngày nữa, nếu tỉnh Thanh Hóa không xuất hiện thêm bệnh nhân mới, địa phương cũng hoàn thiện hồ sơ công bố hết dịch.

Khánh Hòa, Thanh Hóa sẽ công bố hết dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lao động người Trung Quốc ở khách sạn Cát Tường có sức khỏe ổn định Ảnh: ĐỨC NGỌC

Về tình hình điều trị các ca nhiễm bệnh Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết đến nay Việt Nam ghi nhận 16 ca nhiễm (3 người ở TP HCM, 1 người ở Khánh Hòa, 1 người ở Thanh Hóa và 11 người ở Vĩnh Phúc). Trong đó, 7 ca đã khỏi hoàn toàn và xuất viện, 9 ca còn lại có tiến triển khả quan.

Bộ Y tế cho biết dự kiến hôm nay (18-2), 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với Covid-19 sẽ được xuất viện. Đó là 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (cơ sở 2) và 4 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Riêng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM xét nghiệm 3 lần âm tính nhưng do mắc thêm bệnh lý khác nên đang tiếp tục điều trị.

Trường hợp cháu bé 3 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, xét nghiệm lần thứ nhất đã cho kết quả âm tính, người mẹ không bị lây bệnh.

Các chuyên gia y tế khẳng định đối với việc điều trị bệnh Covid-19, dù chưa có thuốc đặc trị hay vắc-xin phòng bệnh nhưng Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm, tự tin chữa khỏi bệnh bằng các phương pháp điều trị khác.

WHO khuyến cáo cách ly y tế 14 ngày

Trước yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông giải đáp thông tin người nhiễm virus corona có thể ủ bệnh 24 ngày, Bộ Y tế cho biết hiện nay, việc cách ly giám sát ca bệnh vẫn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 14 ngày.

Theo Bộ Y tế, tất cả những người đi từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc dù chưa có biểu hiện nhiễm bệnh đều được coi là bệnh nhân, họ cùng với người nhà phải cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Người đi từ 31/31 vùng của Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) phải cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú hết sức nghiêm ngặt để tránh lây lan ra cộng đồng. 

Sức khỏe 35 lao động Trung Quốc ở Hà Tĩnh ổn định

Ngày 17-2, ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết sau 14 ngày cách ly ở khách sạn Cát Tường, 17 lao động Trung Quốc đã được cho kiểm tra y tế lần cuối. Qua đó, không phát hiện những thay đổi bất thường về thân nhiệt nên đưa ra khỏi danh sách theo dõi thân nhiệt hằng ngày. Thị xã đã có văn bản gửi các doanh nghiệp xác nhận để những công nhân trên quay lại làm việc.

Cùng ngày, 18 trường hợp người Trung Quốc khác lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng hết thời hạn theo dõi 14 ngày, đủ điều kiện đi làm trở lại.

Tính đến chiều 17-2, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có 1.212 người nước ngoài tạm trú, thuộc 11 quốc tịch. Trong đó, lưu trú trong Công ty Formosa có 892 người (227 người Trung Quốc, 664 người Đài Loan, 1 người Nhật Bản); lưu trú ngoài Công ty Formosa là 320 người (Đài Loan 152 người, Trung Quốc 154 người, quốc tịch khác 14 người). Hiện thị xã Kỳ Anh đang theo dõi 93 trường hợp người nước ngoài cư trú trên địa bàn.

Đ.Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo