xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó để tin ngay!

Lương Duy Cường

Tuần qua, dư luận quan tâm 2 vấn đề "nóng" là việc đoàn cán bộ của tỉnh Bình Thuận đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp (DN) và vụ nâng điểm thi ở tỉnh Hà Giang.

Cả hai việc đều để lại nhiều vấn đề đáng suy nghĩ trong công tác cán bộ.

Một ngày sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành công văn thông báo ý kiến của Thường vụ Tỉnh ủy về việc dừng chuyến tham quan (đợt 2) ở nước ngoài do DN mời, ngày 18-7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo dừng chuyến tham quan này.

Như vậy, sau khi có phản ánh của báo chí, Bình Thuận đã dừng một việc rất đáng phải dừng. Tiếc là trước đó, một đoàn cán bộ của tỉnh và một đoàn nữa của TP Phan Thiết (cũng của tỉnh Bình Thuận) đã hoàn thành việc đi nước ngoài "tham quan, học tập" chính bằng tiền của DN này.

Một DN chân ướt chân ráo đến tỉnh Bình Thuận thực hiện dự án, ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục còn chưa hoàn chỉnh, dây dưa trong nộp tiền thì không tử tế gì. Mà làm ăn tử tế ở một dự án được dự toán chặt chẽ thì hẳn khó kiếm được "siêu lợi nhuận".

Không kiếm được "siêu lợi nhuận" sao vung tiền bạo tay quá vậy? Cho nên, phải thấy đấy là dấu hiệu DN đang "bôi trơn" chứ tốt lành gì khi đằng đãi từng đoàn cán bộ đi nước ngoài, kể cả những cán bộ xem ra chẳng giúp ích gì cho họ. Vấn đề không còn đơn giản chỉ là việc dừng một chuyến tham quan mà sâu xa hơn chính là công tác cán bộ. Cán bộ được "bôi trơn" thì hẳn khó để không làm lợi cho DN, kể cả khi DN vi phạm. Ai dám bảo đảm rằng khi DN đã muốn "bôi trơn" mà không thực hiện được bằng cách này thì sẽ không nghĩ ra cách mới tinh vi hơn để thực hiện?

Vì thế, để nhân dân tin là tỉnh nói KHÔNG với tiêu cực, tham nhũng thì Bình Thuận cần có những động thái khác quyết liệt hơn, nhìn thẳng vào sự thật để làm rõ chứ không dừng lại ở việc dừng chuyến tham quan để "tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu được giao của năm 2018…".

Trong một diễn biến khác, sau việc hơn 100 thí sinh của tỉnh Hà Giang được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, lãnh đạo tỉnh này đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh quán triệt tư tưởng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tuyệt đối tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm.

Ở bối cảnh trong số thí sinh được nâng điểm có rất nhiều con em của cán bộ, kể cả trong cơ quan hành pháp, thì rất khó để những người tử tế có thể sớm "tuyệt đối tin tưởng" ngay vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bởi nếu công tác lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt thì làm gì xảy ra một việc "tày đình" như thế. Cho nên, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng cần có ngay những động thái quyết liệt hơn trong việc kiểm điểm, xử lý những cán bộ liên quan, ngoài đối tượng trực tiếp nâng điểm mà cơ quan chức năng đang bắt giữ.

Chỉ có bằng hành động thiết thực và thuyết phục mới là cách nhanh nhất để chính quyền sớm lấy được lòng tin của người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo