xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khởi động chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"

TRƯỜNG HOÀNG - LÊ VĨNH

Hơn 3 năm qua, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ngư dân nói riêng và người dân cả nước nói chung

Ngày 8-9, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - kỷ niệm chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" vượt mốc sau 3 năm thực hiện.

Mục tiêu trao 2 triệu lá cờ Tổ quốc

Dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Thu Hà; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cùng lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Phát biểu sơ kết 3 năm thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - cho biết chương trình trao và ký kết trao hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ quốc được đến các địa phương, lực lượng vũ trang, các đơn vị, tổ chức trên phạm vi toàn quốc sớm hơn dự kiến gần 2 năm. "Mỗi khi đến với bà con ngư dân hay các chiến sĩ bộ đội biên phòng và đồng bào dọc biên giới, chúng tôi đều cảm nhận được sự ấm áp của tình đồng chí, nghĩa đồng bào sâu nặng" - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động nói và gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đồng hành với chương trình.

Khởi động chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 1.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu sơ kết 3 năm thực hiện chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại buổi lễ, Báo Người Lao Động đã phát động thực hiện giai đoạn 2 của chương trình với tên gọi "Tự hào cờ Tổ quốc", gồm 3 hợp phần: chương trình "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" và chương trình "Đường cờ Tổ quốc". Mục tiêu đặt ra là đến năm 2024, tức sau 5 năm phát động, chương trình trao được tổng số 2 triệu lá cờ Tổ quốc, đạt 200% so với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động sẽ phối hợp xây dựng một số cột cờ dọc tuyến biên giới, tặng phao cứu sinh cho ngư dân, tặng học bổng cho con ngư dân vượt khó học giỏi...

Dịp này, Báo Người Lao Động tổ chức lễ ký kết đồng hành chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" năm 2022 với các đơn vị đồng hành gồm: Tập đoàn Bamboo Capital, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Charm Resort (thương hiệu thuộc Tập đoàn Charm Group), Tập đoàn Vingroup, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land), Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Nối tiếp nhiều hoạt động

Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - đánh giá bên cạnh việc thực hiện các chính sách chung của Đảng, Nhà nước về ngư dân, ngư nghiệp, việc Báo Người Lao Động tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc đã tạo thêm niềm tin, sức mạnh, động lực để ngư dân yên tâm ra khơi bám biển, đánh bắt hải sản, khai thác ngư trường, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, từ đó phục vụ phát triển kinh tế của quê hương, đất nước và gia đình.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ngoài những chương trình trao cờ, đồng hành với ngư dân của Báo Người Lao Động, Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian qua, tỉnh cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ ngư dân. Trong đó, việc hỗ trợ tàu, thuyền ra khơi bám biển đã mang lại hiệu quả thiết thực. "Ngư dân Bình Định hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; yên tâm tổ chức đánh bắt xa khơi, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Những việc làm của chúng ta đã chứng tỏ cho ngư dân thấy đằng sau họ là hậu phương vững chắc, luôn có sự hỗ trợ rất lớn của các lực lượng" - ông Hồ Quốc Dũng khẳng định.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết tỉnh đã nhận từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" 10.000 lá cờ Tổ quốc để trao cho bộ đội biên phòng cùng với người dân trên tuyến biên giới nhằm triển khai treo Quốc kỳ dọc tuyến này. "Đây là chương trình hết sức ý nghĩa. Mỗi lá cờ Tổ quốc thiêng liêng là một "cột mốc sống". Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo Người Lao Động triển khai chương trình "Đường cờ Tổ quốc" và "Cờ Tổ quốc biên cương" với mục tiêu mỗi trục đường, trụ sở, trước mỗi nhà dân đều được cắm cờ" - ông Phạm Tấn Hòa cho hay.

Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, bày tỏ vui mừng khi chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" của Báo Người Lao Động đã đến với các chiến sĩ biên phòng và người dân dọc tuyến biên giới tỉnh nhà. "Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đều dâng lên lòng tự hào dân tộc. Nhất là trên dải biên cương của Tổ quốc, những lá cờ cắm trên các tổ, chốt biên giới có ý nghĩa khẳng định chủ quyền lãnh thổ cũng như thể hiện sự bình yên" - đại tá Lư bày tỏ.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cũng đánh giá cao ý nghĩa chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động. Ông nói lá Quốc kỳ song hành với bà con ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi sẽ giúp họ cảm thấy vững tâm hơn để làm tròn bổn phận, trách nhiệm đối với Tổ quốc trong tình hình mới. 

Báo Người Lao Động nhận Bằng khen của Thủ tướng

Tại buổi lễ, Báo Người Lao Động vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Chương trình còn vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng Bằng khen Báo Người Lao Động vì thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" phối hợp với chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển".

Tập thể Báo Người Lao Động vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và UBND tỉnh Phú Yên. Bên cạnh đó, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện chương trình được nhận bằng khen của nhiều đơn vị.

Dịp này, Ban Biên tập Báo Người Lao Động cũng tri ân các đơn vị, cá nhân tích cực đồng hành với chương trình, như: Ủy ban MTTQ TP HCM, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4... cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

Khơi dậy tình yêu biển, đảo, biên cương

Sáng cùng ngày, Báo Người Lao Động tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh 3 năm chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Phát biểu khai mạc triển lãm, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho hay tháng 6-2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

8-chot Các ĐB xem triển lãm 5 - Ảnh Hoàng Triều

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các khách mời tham quan triển lãm ảnh 3 năm chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Ảnh: TẤN THẠNH

Ngay từ những ngày đầu, chương trình đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - khi trên cương vị Thủ tướng Chính phủ - đã 2 lần tham dự chương trình, trao cờ trực tiếp cho ngư dân 2 tỉnh Kiên Giang và Bình Định. "Triển lãm ảnh mang đến cái nhìn toàn diện về chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Những hình ảnh sống động của chương trình sẽ góp phần khơi dậy tình yêu biển, đảo, biên cương trong thế hệ trẻ; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, để mọi người chung tay góp sức cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc" - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo