xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khôi hài việc nữ hiệu trưởng "ôm" giấy khen của người khác để... ra oai!

T.Nốt

(NLĐO) - Cho dù đã bị cấp trên cắt hết các danh hiệu thi đua nhưng nữ hiệu trưởng vẫn yêu cầu MC của trường này xướng tên mình được UBND huyện công nhận là chiến sĩ thi đua để ra oai với đồng nghiệp.

Ngày 10-2, ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cho biết hội đồng kỷ luật vừa thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với bà Trịnh Ngọc Thùy Mai (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận) vì có liên quan đến việc tự phong mình đạt thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở do UBND huyện này công nhận, gây xôn xao dư luận.

Khôi hài việc nữ hiệu trưởng ôm giấy khen của người khác để... ra oai! - Ảnh 1.

Bà Mai (thứ 2 từ trái sang) mượn tạm giấy khen của đồng nghiệp trong buổi lễ khai giảng năm học mới

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong buổi lễ khai giảng năm học 2019-2020 vừa qua, bà Mai yêu cầu MC là Tổng Phụ trách đội của trường xướng tên mình vào danh sách những giáo viên được nhận giấy chứng nhận tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong năm học trước để ra oai với đồng nghiệp cũng như khách đến tham dự. Để cho vị nữ hiệu trưởng của mình được lên sân khấu, một số giáo viên phải mượn giấy khen của giáo viên khác đưa cho bà Mai cầm tạm rồi chụp ảnh lưu niệm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc này, UBND huyện Vĩnh Thuận đã chỉ đạo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ và UBND xã Vĩnh Phong xác minh làm rõ. Kết quả xác minh trong năm học vừa qua, Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 chỉ có 4 giáo viên được UBND huyện Vĩnh Thuận công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học chứ không hề có tên của bà Mai.

"Sau thời gian xác minh làm rõ vụ việc, UBKT Huyện ủy Vĩnh Thuận đã ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với bà này bằng hình thức cảnh cáo. Cách nay 3 ngày (7-2), hội đồng kỷ luật cũng đã thống nhất kỷ luật cảnh cáo bà Mai về mặt chính quyền và sẽ xử lý các bước tiếp theo trong thời gian tới"- ông Hậu nói.

Khôi hài việc nữ hiệu trưởng ôm giấy khen của người khác để... ra oai! - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Phục, người giơ giấy khen lên cao trong ảnh

Mới đây, ông Lê Quang Phục, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu (đơn vị đang khuyết chức danh giám đốc), vừa ký quyết định khen thưởng cho 42 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, có bản thân ông Phục.

Điều đáng nói là vào cùng thời điểm ông Phục ký quyết định khen thưởng cho chính mình thì ông cũng nhận quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu bằng hình thức cảnh cáo.

Nguyên nhân ông Phục bị cảnh cáo theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu là chủ quan, thiếu kiểm tra, trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho đối tượng bị thu hồi đất tại Dự án Công viên Trần Huỳnh sai quy định, bị Kiểm toán Nhà nước đề nghị xuất toán nộp ngân sách với số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.

Đối chiếu với quy định, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu kết luận ông Phục vi phạm Quy định 47 ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định 102 ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, gây hậu quả lớn…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo