xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền

Nhóm phóng viên

Ngành y tế quyết liệt chủ động các biện pháp phòng chống không để xảy ra "làn sóng dịch bệnh thứ ba"

Sau gần 2 tháng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới lây lan trong cộng đồng, người dân bắt đầu lơ là, chủ quan, phớt lờ những cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi mùa đông sắp đến.

Khắp nơi lơ là khẩu trang

Tại Hà Nội, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết người dân và các tổ chức, doanh nghiệp (DN) đã chủ quan trong việc phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Với các sự kiện đông người trên địa bàn, trung tâm thương mại, siêu thị… đều phải có lực lượng chức năng ứng trực.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã triển khai 15 tổ công tác gồm Công an quận, cán bộ y tế và UBND 18 phường đã tỏa đi các tuyến phố thuộc khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm và chợ đêm để tuyên truyền vận động người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid 19. Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm có tới 13 chốt trực tại các nút giao thông, vườn hoa Lý Thái Tổ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục… Thiếu tá Đinh Đức Hạnh, Trưởng Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm), cho biết tất cả quán bar, nhà hàng, quán cà phê quán ăn trên địa bàn đều được phát tờ rơi tuyên truyền về việc nghiêm túc đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Theo ghi nhận chiều 27-10, nhiều người dân tại Công viên Cầu Giấy, Bến xe khách Mỹ Đình, các điểm trung tâm thương mại... trên địa bàn TP Hà Nội không đeo khẩu trang cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước cửa những trung tâm thương mại dù luôn có chai nước sát khuẩn nhưng rất ít người sử dụng; còn tại Bến xe khách Mỹ Đình, ở các cổng ra vào gần như không có thông báo cũng như xử phạt người không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết theo nhận định của các chuyên gia, dịch bệnh hoàn toàn có thể quay trở lại và bùng phát với những lý do như: mầm bệnh có thể còn trong cộng đồng; nguy cơ dịch xâm nhập khi mở lại các đường bay thương mại và từ những người nhập cảnh trái phép vì trên thế giới dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Cùng với đó là tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân, cơ quan, đơn vị, chưa kể thời tiết mùa đông sắp tới sẽ là điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh là virus phát triển. Các đơn vị cần phải tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là khi cảm thấy dịch bệnh đã được kiểm soát.

Tại TP HCM, ghi nhận tại một số trung tâm mua sắm và siêu thị tại quận 1, quận Tân Phú, quận 12..., nhân viên bảo vệ có kiểm tra thân nhiệt nhưng không buộc khách mang khẩu trang trong quá trình mua sắm, ăn uống tại các quán ăn ở đây.

Chiều 26-10, trước cổng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3), một tốp 3 xe khách 45 chỗ đưa nhiều nhóm sinh viên đến tham quan nhưng hầu hết sinh viên đều không mang khẩu trang. Bên trong khuôn viên bảo tàng, nhiều khách tham quan cũng không mang khẩu trang. Tại các chợ truyền thống như Hóc Môn, Võ Thành Trang, Bà Chiểu, Tân Định…, nhiều người dân cũng không mang hoặc chỉ đeo khẩu trang cho có.

Dọc các tuyến đường Lê Văn Duyệt, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Bình, Võ Văn Tần…, nhiều người dân lẫn tiểu thương trong các quán ăn, hàng rong, người di chuyển trên đường không đeo khẩu trang hoặc đeo "đối phó". Tại Công viên Tao Đàn, Công viên 30 Tháng 4 (quận 1), các nhóm học sinh, người dân đi tập thể dục… không đeo khẩu trang. Trên một số tuyến xe buýt từ Sài Gòn đi ngoại thành hoặc đối lưu các tỉnh, khá đông khách không mang khẩu trang khi lên xe, riêng các tuyến nội thành hành khách thực hiện khá nghiêm, nhiều tài xế cũng mạnh dạn nhắc nhở hành khách hoặc sẵn sàng mời xuống xe khi khách không hợp tác.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dù lượng người đi lại tấp nập nhưng không ít hành khách vẫn tháo bỏ khẩu trang. Sự chủ quan cũng đang diễn ra tại các tòa nhà cao tầng như tại chung cư City Gate (quận 8), đội ngũ bảo vệ trông giữ xe mỗi ngày tiếp xúc hàng ngàn cư dân nhưng vẫn không trang bị khẩu trang. Tại thang máy chung cư, nước sát khuẩn không còn trang bị như 3 tháng trước.

Ghi nhận tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) hôm 24-10, số người đến đây có đeo khẩu trang chỉ chiếm hơn một nửa...

Không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền - Ảnh 1.

Nhóm sinh viên không mang khẩu trang vào Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP HCM) Ảnh: THU HỒNG

Phải luôn "5K" và sẽ phạt từ 1-3 triệu đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) khuyến cáo người dân đeo khẩu trang vải thường xuyên nơi công cộng. ThS-BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC, cho biết hệ thống giám sát TP HCM tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. Đến nay, trong số 82 trường hợp xác định nhiễm Covid-19 tại TP thì chỉ còn 4 trường hợp đang điều trị. Các hoạt động giám sát, chống dịch vẫn được TP duy trì thường xuyên. BS Dũng nhấn mạnh tại thời điểm này, người dân phải thực hiện tốt "thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". GS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết ngành y tế quyết liệt chủ động các biện pháp phòng chống không để xảy ra "làn sóng dịch bệnh thứ ba" trên địa bàn TP.

Bộ Y tế đang hoàn tất dự thảo hướng dẫn đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, những nơi tập trung đông người, dự kiến sẽ ký ban hành trong tuần này. Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên cơ chế lây truyền trực tiếp từ người sang người theo đường hô hấp chủ yếu qua giọt bắn và làm nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Cụ thể, hướng dẫn áp dụng đối với các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người bao gồm: nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh như cơ sở y tế, khu cách ly y tế tập trung, hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà, nơi có người đi từ vùng dịch trở về; nơi có không gian kín như: quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage), làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình; trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ, cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn; nơi tập trung đông người như chung cư, trường học, nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ dân sinh, đám tang, đám cưới, địa điểm tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí, khu tâm linh, sự kiện tập trung đông người trong nhà, ngoài trời, khu vui chơi, rèn luyện sức khỏe, tham gia các hoạt động ngoài trời, điểm dừng khi tham gia giao thông; nơi có sự giao tiếp gần dưới 2 m.

Bộ Y tế cũng cho biết hướng dẫn này không áp dụng với những khu vực, địa điểm đang có ổ dịch Covid-19, người đang thực hiện các hoạt động sinh hoạt, vệ sinh cá nhân (ngủ, ăn uống, đánh răng, tắm rửa…). Sau khi hướng dẫn được ban hành, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai việc thực hiện, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên phạm vi địa bàn; đồng thời quyết định các khu vực, địa điểm công cộng mà người dân phải thực hiện đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trước hết là Hà Nội và TP HCM, chỉ đạo việc thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng. Đây là 2 địa phương có mật độ dân số lớn nhất cả nước, nguy cơ lây lan dịch là rất lớn. Sau khi Bộ Y tế ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, người vi phạm có thể bị phạt hành chính từ 1-3 triệu đồng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ giữa tháng 11-2020. 

Cách ly tập trung 6 người tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19

* Truy tìm 3 người Trung Quốc trốn cách ly

Tối 27-10, bác sĩ Trương Thanh Trung, Trưởng Phòng Y tế quận 2 (TP HCM), cho biết đã cách ly tập trung F1 đối với 6 ca tiếp xúc bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc, được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 khi rời Việt Nam tới Nhật Bản ngày 25-10. Đồng thời, cách ly F2 đối với 13 người liên quan. Những người được cách ly tập trung là đồng nghiệp, thông dịch viên và người quen của bệnh nhân Hàn Quốc.

Cùng ngày 27-10, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh - cho biết Công an tỉnh Đồng Tháp đang truy tìm 3 người đàn ông Trung Quốc trốn khỏi nơi cách ly y tế tập trung. Trước đó, ngày 6-10, lực lượng chức năng thực hiện việc cách ly tập trung đối với 3 người này sau khi họ bị phát hiện nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào khu vực biên giới thuộc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp). Đến ngày 8-10, kết quả xét nghiệm lần 1, cả 3 trường hợp trên đều âm tính với SARS-CoV-2.

N.Thạnh - T.Minh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo