xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không đeo khẩu trang: Xử phạt chưa nghiêm

Nhóm phóng viên

Quy định xử phạt 1-3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng việc thực hiện chưa nghiêm nên nhiều người bất chấp, xem nhẹ công tác phòng chống dịch Covid-19

Trong các hội nghị phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn chỉ đạo phải đeo khẩu trang nơi công cộng và đây là một trong những biện pháp cấp thiết phòng chống dịch Covid-19.

Chủ quan trong phòng chống dịch

Chiều 25-11, tại TP HCM, ghi nhận trên nhiều tuyến đường Phan Xích Long, 3 Tháng 2, Nguyễn Tri Phương, Đinh Bộ Lĩnh, Vạn Kiếp…, nhiều người lưu thông trên đường vẫn vô tư không đeo khẩu trang. Khu vực nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2), người dân tập trung vui chơi, ăn uống đều không quan tâm đến việc đeo khẩu trang. Đáng nói, theo quan sát của phóng viên, nhiều giờ liền tại đây vẫn không thấy bóng dáng lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở hay xử phạt người vi phạm.

Cùng ngày, ghi nhận tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) rất đông phụ huynh, học sinh tụ tập trước cổng trường vào giờ tan học nhưng hầu hết đều không đeo khẩu trang theo quy định. Dường như các khuyến cáo về phòng chống dịch Covid-19 cũng không được quan tâm khi nhiều nhóm học sinh vẫn vô tư tụ tập ăn uống, cười nói.

Theo ông Đặng Vui (tài xế xe công nghệ), phần lớn khách hàng gọi xe công nghệ tự giác đeo khẩu trang để chống nắng, hạn chế hít phải khói bụi chứ không chú trọng vấn đề chống dịch Covid-19. Khoảng thời gian từ chiều đến tối là thời điểm nhiều người không chấp hành việc đeo khẩu trang vì lý do… không còn nắng.

Không đeo khẩu trang: Xử phạt chưa nghiêm - Ảnh 1.

Nhiều người dân ở TP HCM vẫn vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng Ảnh: Ý LINH

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội dù bệnh viện đã có các bảng thông báo yêu cầu về việc đeo khẩu trang phòng Covid-19 nhưng vẫn có tình trạng một số người còn kéo khẩu trang dưới mũi hoặc không đeo khẩu trang trong quá trình di chuyển ở khu vực khám bệnh. Đại diện các quận, huyện: Đống Đa, Long Biên, Hoàn Kiếm, Thanh Trì cho hay tình trạng người dân chủ quan với dịch bệnh vẫn diễn ra, nhất là không thực hiện đeo khẩu trang ở các địa điểm bắt buộc như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ...

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, do đó việc đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng và nơi tập trung đông người sẽ giúp chủ động ngăn ngừa và phòng chống dịch Covid-19 cũng như các loại bệnh dịch khác để bảo đảm an toàn sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tuyên truyền trước, xử phạt sau

Nghị định 117/2020 (thay thế Nghị định 176/2013) quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đã tăng mức phạt cho hành vi không đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19 cao gấp 10 lần so với quy định cũ, từ 1-3 triệu đồng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 28-9.

Liên quan đến mức xử phạt mới này, khảo sát một số địa phương trên địa bàn TP HCM cho thấy đều đang thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân trước khi có những đợt ra quân xử lý nghiêm. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Mai Thị Hồng Hoa cho biết trước khi xử phạt, các phường đều triển khai công tác tuyên truyền cho người dân, để tạo thói quen đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Theo quy định, chính quyền địa phương có thẩm quyền xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng (lực lượng công an, đội trật tự đô thị…). Khi có người vi phạm, lực lượng này nhắc nhở là chính, chỉ xử phạt đối với những hành vi cố tình, chống đối. Từ đầu tháng 8-2020 đến nay đã nhắc nhở 313 trường hợp, xử phạt 29 trường hợp.

Còn tại Hà Nội, bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, cho biết các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn đều bố trí lực lượng kiểm soát việc đeo khẩu trang ngay từ cổng vào. Tuy nhiên, khi qua khỏi khu vực kiểm soát, không ít người dân đã bỏ khẩu trang. UBND quận đã xử phạt… 4 trường hợp với mức phạt 2 triệu đồng/người.

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội - cho rằng Ban Chỉ đạo ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là công tác kiểm tra thực tế. "Cá nhân tôi cũng đi kiểm tra tại các trung tâm thương mại. Ở đây đều thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, đều có chốt, lực lượng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Nhận thức của người dân đang dần được nâng lên. Tuy nhiên người dân vẫn còn chủ quan, nếu không có chuẩn bị tốt, rất dễ lây lan dịch bệnh" - ông Quý nói. 

Hà Nội: Xử phạt trên 6.000 trường hợp

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, sát với thực tiễn. Lực lượng công an tăng cường quản lý, rà soát người nước ngoài, người trong các diện nghi ngờ với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà"; một số giải pháp mang tính chất đón đầu được lãnh đạo Bộ Công an và TP ghi nhận, đánh giá cao, góp phần vào thành công trong phòng chống dịch của TP. Lực lượng này đã xử phạt trên 6.000 trường hợp người dân không đeo khẩu trang phòng dịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo