xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không nương tay với cán bộ suy thoái

TRƯỜNG HOÀNG

Cán bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị sẽ bị xử lý. Đây là thông điệp từ hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X

Ngày 17-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc hội nghị lần thứ 16.

Phải xử lý thông tin của người dân

Tại hội nghị, báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong quý I, Phó Bí thư Thường trực TP HCM Tất Thành Cang cho biết các quận - huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tiếp nhận 288 thông tin phản ánh và đã chỉ đạo giải quyết 77 thông tin, đang giải quyết 103 thông tin, chưa giải quyết 4 thông tin, không giải quyết 104 thông tin không có cơ sở. Ngoài ra, Tổ công tác 1374 đã tiếp nhận 61 thông tin, trong đó có 6 thông tin không đủ cơ sở giải quyết, 28 thông tin đã giải quyết, 11 thông tin đang xử lý, 16 thông tin chưa nhận được báo cáo từ đơn vị. Các thông tin phản ánh chủ yếu là hành vi vi phạm thực hiện chức trách công vụ do chậm giải quyết những kiến nghị bức xúc của nhân dân; vi phạm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở các cơ quan, tổ chức; vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ; vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo; vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Ông Tất Thành Cang chỉ ra nhiều cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa nắm mục đích, nội dung, quy trình thực hiện của Quy định 1374. Có đơn vị cấp TP chưa thể hiện đúng trách nhiệm trong xử lý nội dung thông tin phản ánh mà chủ yếu chuyển đến Tổ công tác 1374 để chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Quy định 1374 tại một số đơn vị còn chậm. Thông tin tiếp nhận chủ yếu từ đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến HĐND TP; chưa có thông tin phản ánh từ ý kiến cử tri (Ủy ban MTTQ TP HCM đang tổng hợp)…

Không nương tay với cán bộ suy thoái - Ảnh 1.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với quyết tâm của TP trong công tác cán bộ Ảnh: Hoàng Triều

Đại hội không chạy chức

Vấn đề cán bộ được đề cập tại hội nghị này. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết vừa qua, Bộ Chính trị họp có đưa ra chủ đề Đại hội 13 của Đảng là đại hội không có chạy chức.

Bí thư Thành ủy cho biết Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo sẽ hoàn chỉnh phần mềm để quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý và triển khai cho các quận, huyện. Đến tháng 6, phần mềm chạy xong. Làm sao có trong tay danh sách bí thư, chủ tịch quận, huyện khóa mới dự kiến là ai? Bí thư, chủ tịch phường là ai? Mỗi vị trí bao nhiêu người? Nếu cần luân chuyển thì luân chuyển. Tinh thần là quản lý cán bộ qua hệ thống, để không bị động.

Về chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ TP và cả nước. Theo ông Nhân, để kết luận một người tham nhũng rất khó vì theo quy định chỉ có tòa án mới tuyên có tội hay không. Tuy nhiên, trong thực tế có biểu hiện liên quan tham nhũng nhưng ở mức độ vi phạm trách nhiệm người đứng đầu mà qua kiểm tra đánh giá và kết luận không phải ra tòa thì bố trí sắp xếp lại công việc.

"Điều đó có nghĩa là không đợi đến lúc ra tòa mà khi có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức là sắp xếp, bố trí lại cán bộ" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định. 

Khiển trách ông Lê Trương Hải Hiếu

Ngày 17-4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã thông báo kết quả xem xét kỷ luật đối với ông Lê Trương Hải Hiếu - Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận 12. Thông báo cho hay ông Hiếu đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo tổ chức. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức Đảng có thẩm quyền tại Đảng bộ quận 12 tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Lê Trương Hải Hiếu.

Ban Thường vụ Quận ủy quận 12 đã quyết định kỷ luật ông Hiếu bằng hình thức khiển trách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo