xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiều bào chuyển 5 tỉ USD kiều hối về TP HCM năm 2018

Xuân Mai - Phan Anh; ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) – Nhiều kiều bào chia sẻ trở về cội nguồn, về với quê hương, đất nước luôn là niềm vui đặc biệt của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài. Nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về, bà con kiều bào ai cũng chộn rộn, xốn xang mong được đoàn tụ, sum vầy.

Tối 24-1, Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức buổi họp mặt 800 kiều bào đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Kiều bào chuyển 5 tỉ USD kiều hối về TP HCM năm 2018  - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân (bìa trái) trò chuyện cùng các kiều bào

Họp mặt kiều bào là hoạt động thường niên của TP HCM mỗi dịp Tết đến Xuân về; thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền TP đối với cộng đồng kiều bào ở nước ngoài về thăm quê hương, sum họp gia đình và người thân trong không khí nồng ấm, nghĩa tình.

Ngày càng có nhiều Việt kiều về nước làm ăn

Phát biểu mở đầu buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã thông tin tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội năm 2018. Người đứng đầu chính quyền TP HCM khẳng định trong những thành quả mà TP đạt được có sự đóng góp, cống hiến của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thực tế, số lượng người Việt ở nước ngoài cư trú tại Việt Nam năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm 2018, hơn 420.000 lượt kiều bào đã nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất.

 "Kiều bào trở về không chỉ thăm thân nhân mà ngày càng có xu hướng đầu tư kinh tế, đóng góp rất nhiều vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và TP HCM nói riêng. Năm 2018, kiều hối chuyển về TP là 5 tỉ USD. 70% lượng kiều hối được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh" – ông Nguyễn Thành Phong cho biết.

Tại TP HCM, trong những năm qua đã có hơn 400 trí thức, chuyên gia kiều bào trở về làm việc dài hạn. Gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường đại học, khu công nghệ cao, các bệnh viện…. Gần 3.000 công ty của kiều bào được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ trên 45.000 tỉ đồng. Mỗi năm, có trên 30.000 người Việt trẻ ở nước ngoài về thăm quê và tìm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp. Chủ tịch UBND TP mong kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của TP và đất nước.

Kiều bào chuyển 5 tỉ USD kiều hối về TP HCM năm 2018  - Ảnh 2.

Các kiều bào nhận bằng khen của UBND TP HCM

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết kiều bào, đồng thời cho biết rất trân trọng trước những đóng góp của kiều bào dành cho TP. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, TP phải làm thế nào có một cơ chế đặc thù để tiếp nhận dự án của Việt kiều một cách hiệu quả hơn. 

"TP HCM nên có một tổ công tác giải quyết các kiến nghị, đề nghị đầu tư của kiều bào. Khi kiều bào có khó khăn gì thì liên hệ tổ này để được giải quyết" - Bí thư Thành ủy TP gợi mở.

Đi thật xa để trở về

Trong khi đó, nhiều kiều bào chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi được trở về quê hương, nguồn cội mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, xúc động: "Trở về cội nguồn, về với quê hương, đất nước luôn là niềm vui đặc biệt của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài. Nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về, bà con kiều bào ai cũng chộn rộn, xốn xang mong được đoàn tụ, sum vầy".

Còn ông Danny Võ Thành Đăng, kiều bào Singapore - một chuyên gia tư vấn về thương hiệu, chuyên gia huấn luyện về khởi nghiệp sáng tạo - chia sẻ nỗi nhớ quê hương đã thôi thúc ông về nước từ năm 2008. "Trải qua hơn 10 năm trở về và khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, khi đi xa Tổ quốc tôi đã nhận ra một khát khao "trở về khi đã đi thật xa". Khi lập nghiệp nơi đất khách quê người, tôi mới thật sự trải nghiệm sự da diết nhớ về Việt Nam và tôi đã nhận thấy đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" - ông Danny bày tỏ.

Kiều bào chúc tuyển Việt Nam giành chiến thắng

Trước khi chương trình chính thức diễn ra, ban tổ chức đã cùng kiều bào gửi lời chúc đến đội tuyển Việt Nam; chúc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra lúc 20 giờ tối 24-1.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo