xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Thủ Đức: Tìm giải pháp để Thủ Đức phát triển mạnh mẽ, đi đầu trong tương lai

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

(NLĐO) - TP Thủ Đức đã có văn bản xin chủ trương UBND TP HCM dự kiến quy hoạch xây dựng các khu nhà lưu trú công nhân tại 3 vị trí gần khu Công nghệ cao.

Sáng 21-12, HĐND TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ ba. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Thủ Đức; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, đại diện tổ đại biểu HĐND TP HCM cùng 39 đại biểu HĐND TP Thủ Đức.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Thủ Đức: Tìm giải pháp để Thủ Đức phát triển mạnh mẽ, đi đầu trong tương lai - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND TP Thủ Đức

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức cho biết năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân... Đến nay, dịch bệnh tại TP Thủ Đức cơ bản đã được kiểm soát, tình hình kinh tế- xã hội bắt đầu khởi sắc trở lại với nhiều điểm sáng, đời sống người dân đã ổn định. 

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Thủ Đức: Tìm giải pháp để Thủ Đức phát triển mạnh mẽ, đi đầu trong tương lai - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại kỳ họp

Theo Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, trước tình hình khó khăn, với sự tập trung của cấp ủy đảng, sự chủ động của chính quyền các cấp, nhất là sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình kinh tế- xã hội của TP Thủ Đức được duy trì ổn định, vừa thực hiện mục tiêu kép vừa tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và thực hiện có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế ở các lĩnh vực gắn với thực hiện chủ đề năm "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư"

Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Thủ Đức ước thực hiện là 8.599 tỉ đồng, đạt 103,26% so chỉ tiêu pháp lệnh (8.327,6 tỉ đồng); thu ngân sách địa phương ước thực hiện đạt 180,22% so dự toán 2021 và bằng 111,83% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện giải ngân các công trình trong năm ước đạt 96,44% đạt chỉ tiêu so kế hoạch TP HCM giao. 

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Thủ Đức: Tìm giải pháp để Thủ Đức phát triển mạnh mẽ, đi đầu trong tương lai - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng báo cáo tại kỳ họp

Tuy nhiên, dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội và đời sống người dân trên địa bàn TP Thủ Đức. Số người lao động bị nghỉ giãn việc, mất việc tăng, thu nhập giảm hoặc không còn thu nhập, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống; số hộ kinh doanh và doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề đều bị tác động mạnh, phải cắt giảm quy mô sản xuất hoặc ngừng sản xuất đã làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội cần phải giải quyết. 

Do đó, trong năm 2021 tình hình kinh tế thành phố ước ngành dịch vụ giảm 18,39%, ngành thương mại giảm 3,53%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp giảm 2,72% so năm 2020. 

Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho hay hiện nay TP Thủ Đức đang triển khai xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 1, đã khởi công và đang thực hiện xây dựng dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường do Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành đầu tư với diện tích 1,43ha, số lượng 726 căn hộ. 

TP Thủ Đức đã có văn bản xin chủ trương UBND TP HCM dự kiến quy hoạch xây dựng các khu nhà lưu trú công nhân tại 3 vị trí gần khu Công nghệ cao. 

UBND TP Thủ Đức trình HĐND TP Thủ Đức xem xét quyết định chủ trương đầu tư 43 dự án với tổng mức đầu tư là 279,829 tỉ đồng. Đây là các dự án cấp bách cần sớm triển khai thực hiện để chống ngập, cải tạo các cơ sở bị ảnh hưởng. 

Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức trình HĐND TP Thủ Đức xem xét giao dự toán chi năm 2021 cho trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư từ nguồn dự toán ngân sách TP Thủ Đức với tổng số tiền hơn 336 triệu đồng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Thủ Đức chia sẻ TP Thủ Đức mới thành lập được khoảng 1 năm nhưng mất khoảng 6 tháng phải tập trung công tác phòng, chống dịch Covod-19. Mặc dù có những xáo trộn nhưng với sự quyết tâm, mọi hoạt động đều được duy trì xuyên suốt để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Đến nay, cùng với TP HCM, TP Thủ Đức cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh.

Sắp tới, TP Thủ Đức tiếp tục kiến nghị TP HCM có nghị quyết tạo điều kiện cho TP Thủ Đức  được phát triển mạnh mẽ hơn. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, hiến kế về phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách, văn hóa, y tế, giáo dục, cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh, số hoá... để TP Thủ Đức phát triển mạnh mẽ và là nơi đi đầu trong những lãnh vực này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo