xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Lạc quan cuộc gặp đầu tiên

Nhóm phóng viên

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đều khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28-2, tối 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã dùng bữa tối tại khách sạn Sofitel Legend Metropole. Cùng dự với Tổng thống Donald Trump còn có Ngoại trưởng Mike Pompeo và trợ lý của tổng thống, quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney. Tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol và Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Lạc quan cuộc gặp đầu tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay thân mật tại cuộc gặp Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump cho rằng mối quan hệ giữa ông và ông Kim Jong-un đã đạt được rất nhiều tiến triển kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore giữa năm 2018. "Ông Kim Jong-un và tôi sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa và sau đó là biến Triều Tiên thành một cường quốc kinh tế" - Tổng thống Donald Trump nói. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hai bên đã phải rất kiên nhẫn để có thể tổ chức được sự kiện này và ông sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả được toàn dân đón nhận.

Ngay trước bữa dùng tối này, lúc 6 giờ 34 phút cùng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp riêng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong thời gian 20 phút. Đây là cuộc gặp đầu tiên mở màn cho nhiều cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra vào hôm nay (28-2) trong khuôn khổ Hội nghị Thượng định Mỹ - Triều Tiên, nhằm thảo luận các bước đi cụ thể hướng tới hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước lúc bước vào cuộc gặp riêng, hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau và mỉm cười để các phóng viên chụp ảnh. Tổng thống Donald Trump bày tỏ vinh dự khi được gặp Chủ tịch Kim Jong-un tại Việt Nam và hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp. "Thật tuyệt vời khi được ở đây cùng ông. Chúng ta đã có một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên rất thành công. Tôi rất hài lòng với cách mà chúng ta đang thực hiện" - Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh. Người đứng đầu chính quyền Mỹ còn khẳng định mối quan hệ giữa ông với Chủ tịch Triều Tiên "thực sự tốt đẹp".

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Lạc quan cuộc gặp đầu tiên - Ảnh 2.

Hai nhà lãnh đạo dùng bữa tối thân mật Ảnh: AFP/TTXVN

Lạc quan trước tiềm năng kinh tế to lớn của Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump đưa ra cam kết "một tương lai rộng mở sẽ đến với Triều Tiên". "Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời" - Tổng thống Donald Trump không quên ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-un.

Đáp lại, Chủ tịch Kim Jong-un cho rằng ông có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Việt Nam là nhờ vào "quyết định chính trị can đảm" của Tổng thống Donald Trump. Phát biểu trước đông đảo phóng viên, Chủ tịch Triều Tiên chia sẻ kể từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái đến nay, đã có rất nhiều "sự cân nhắc, nỗ lực và kiên nhẫn" được đưa ra. "Thế giới bên ngoài đã hiểu lầm về mối quan hệ Mỹ - Triều Tiên trong giai đoạn sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Hy vọng hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội sẽ mang tới một kết quả được mọi người hoan nghênh" - Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh. 

Hành trình vạn dặm từ bước đi đầu tiên

Trong phản ứng về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 27-2 cho biết bất cứ tiến bộ nào tại cuộc gặp ở Hà Nội cũng sẽ là một diễn biến tích cực. Ông Kim Eui-kyeom, người phát ngôn của Tổng thống Moon Jae-in, khẳng định sẽ là không công bằng nếu đánh giá về thành công hay thất bại của cuộc gặp chỉ dựa trên việc đạt "thỏa thuận lớn" hay không, đồng thời nhấn mạnh rằng các "thỏa thuận nhỏ" cũng có thể là chìa khóa để mở ra các thỏa thuận lớn hơn sau này. "Một hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước đi đầu tiên" - ông Kim Eui-kyeom nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo