xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lại xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông khi chưa khắc phục xong hậu quả bão số 3

Văn Duẩn

(NLĐO)- Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc chưa dứt thì trên Biển Đông lại xuất hiện vùng áp thấp. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay 5-8, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc hình thành một vùng áp thấp, lúc 10 giờ sáng nay vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 17,5-18,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này ít di chuyển và chưa có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lại xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông khi chưa khắc phục xong hậu quả bão số 3 - Ảnh 1.

Cảnh tan hoang, đổ nát tại bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) - nơi cơn lũ quét qua

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay 5-8, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 m. Biển động mạnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai về sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp triều cường làm nước biển tràn qua toàn tuyến đê biển Tây từ 0,3-0,4 m, trong đó nghiêm trọng nhất là đoạn Ba Tĩnh-Kinh Mới dài 12,5 km; đoạn kè Đá Bạc-Kinh Mới dài 356 m bị sạt lở nghiêm trọng với 2 điểm dài 7 m sạt lở vào đến phần mặt đường bêtông.

Ngoài ra, có 4 điểm sạt lở với chiều dài 2,045 m nằm trên tuyến đê từ Ba Tĩnh đến Tiều Dừa và 1 điểm thuộc bờ Nam sông Đốc với chiều dài 86 m bị sạt lở nguy hiểm. UBND và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau huy động lực lượng xử lý, hộ đê bằng bao tải đất, đá và cừ tràm.

Ngoài ra, trong ngày 4-8, các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, thiệt hại do dông, lốc và gió mùa Tây Nam làm 590 nhà bị sập, trôi và tốc mái; 377 cây ăn quả bị đổ và sạt lở bờ sông, bờ biển tại Sóc Trăng.

Ở miền núi phía Bắc, hiện nay trên khu vực tỉnh Lai Châu, Hòa Bình đang có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa đo được trong 3 giờ qua (từ 9 giờ đến 11 giờ) tại trạm Pa Vệ Sủ (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) 37,2 mm, Thu Lũm (huyện Mường Tè, Lai Châu): 28,6 mm; Tân Lạc (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) 11,6 mm.

Cảnh báo khu vực các tỉnh Lai Châu và Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa dự báo đạt 30-50 mm, có nơi trên 60 mm.

Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Lai Châu, Hòa Bình đặc biệt tại các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, TP Lai Châu, Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn; Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Cao Phong, Kỳ Sơn.

Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo