xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lâm Đồng: Phá rừng thông rồi rao bán đất như vô chủ

Đình Thi

(NLĐO) - Hàng trăm cây thông bị cưa hạ ngổn ngang trên 2 quả đồi, sát Quốc lộ 27, cạnh khu dân cư thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Thậm chí đối tượng gắn bảng rao bán rừng trên cây thông đã cưa hạ nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

Nhận được thông báo của người dân bức xúc về tình trạng phá nát rừng thông, phóng viên Báo Người Lao Động đã về hiện trường ghi nhận vụ việc.

Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 1.

Hàng trăm cây thông ba lá bị cưa hạ ngổn ngang

Tại hiện trường, trên 2 quả đồi thuộc tiểu khu 216, (thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) với diện tích hơn 1 ha.  Tại đây, hàng trăm cây thông có đường kính 20 đến 60 cm, cao hàng chục mét, bị cưa hạ ngổn ngang. Ngay dưới những gốc thông bị cưa hạ được các đối tượng trồng cây nông nghiệp như: mắc ca và cà phê. Cạnh đó, một con đường đá cấp phối được mở ra. Tại khu vực này được các đối tượng gắn bảng kèm số điện thoại rao bán. Những bảng rao bán này, các đối tượng gắn ngay trên những cây thông bị cưa hạ.

Theo người dân địa phương, dù khu rừng bị tàn phá trong thời gian dài nằm ngay cạnh Quốc lộ 27 và gần khu dân cư nhưng vẫn chưa thấy bị xử lý.

Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 2.

Thông ngã xuống trơ gốc

Trước tình trạng rừng bị tàn phá ngổn ngang, chúng tôi liên hệ với UBND xã Phi Liêng, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban lâm nghiệp xã... để nắm rõ thêm thông tin. Tuy nhiên, tại đây hầy hết không tiếp cận được.

Ông Trần Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Phi Liêng (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), cho biết khu vực này thuộc tiểu khu 216, là điểm nóng phá rừng diễn ra từ năm 2016 đến nay của 1 hộ gia đình. "Trước đó lực lượng chức năng cũng đã nắm tình hình, tuy nhiên không hiểu sao người vi phạm chưa bị xử lý. Tôi mới về nắm địa bàn hơn 1 tháng nên chưa thể bao quát hết được" - ông Sơn thông tin.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường:

Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 3.
Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 4.
Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 5.

Xen dưới những cây thông bị cưa hạ là cà phê mọc lên.

Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 6.
Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 7.
Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 8.
Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 9.
Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 10.
Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 11.

Những cây thông hàng chục năm tuổi bị cưa hạ, cắt thành từng đoạn

Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 12.

Rao bán cả đất rừng ngay trên những cây thông bị cưa rất phản cảm, thách thức pháp luật.

Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 13.
Kinh hoàng rừng thông bị tàn phá và rao bán cả đất rừng như vô chủ - Ảnh 14.

Trên nhiều địa điểm khác ở xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, hàng loạt cánh rừng thông bị bức tử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo