xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do được đầu tư đã lâu nên nhiều hạng mục công trình tại Làng học sinh THPT Mường Lát, huyện biên giới xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến hàng trăm học sinh không thể ở bán trú để ăn học.

Làng học sinh THPT Mường Lát (nằm ở thị trấn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) – là nơi ăn ở, sinh hoạt và học tập của hàng trăm học sinh là con em dân tộc thiểu số Mông, Thái, Khơ Mú... của các bản xa xôi tại Mường Lát.

Ông Lê Văn Tùng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát cho biết nhà trường có khoảng 400 học sinh có nhu cầu ở bán trú, nhưng do điều kiện cơ sở vật chất tại đây không đảm bảo nên chỉ có khoảng 100 học sinh ăn ở và sinh hoạt tại đây. Số còn lại phải tự túc, tìm kiếm nơi ở bên ngoài nhà dân nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập.

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 1.

Làng học sinh Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa) đã xuống cấp nghiêm trọng

Theo tìm hiểu, Làng học sinh Mường Lát có 31 căn nhà (1 căn nhà điều hành, 30 căn cho học sinh ở). Làng học sinh được bắt đầu xây dựng từ năm 2005, thời điểm này có 15 căn được xây dựng, do một tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ, với số tiền 4,6 tỉ đồng. Đến năm 2008, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel hỗ trợ thêm 2 tỉ đồng để xây dựng 15 căn nhà. 30 căn nhà có thể ở tối đa 300 học sinh.

Kể từ ngày có làng học sinh, các em học sinh huyện biên giới này không còn phải dựng lều lán sống tạm bợ trên những triền đồi, vừa bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, hiện nhiều hạng mục của công trình này đã xuống như: nền nhà bong tróc, trần nhà bị thủng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể chứa nước bị hỏng, nhà vệ sinh, bếp nấu hư hỏng không thể sử dụng được...

Phó hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát cho biết các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh đã xuống khảo sát, tìm hiểu, thống nhất chủ trương đầu tư, tu sửa lại một số hạng mục với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng.

Cận cảnh Làng học sinh THPT Mường Lát (huyện biên giới Mường Lát - Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng:

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 2.

Làng học sinh được xây dựng từ năm 2005

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 3.

Theo lối kiến trúc nhà sàn, phù hợp với đặc tính của người đồng bào miền núi

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 4.

Nhà được xây dựng nhằm giúp các em học sinh ở các bản xa xôi, đường sá đi lại khó khăn của huyện Mường Lát có thể ăn ở, sinh sống và học tập tại trường

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 5.

... vì có nơi ở khang trang, chắc chắn, các em học sinh không phải đi ở nhờ nhà dân trong quá trình theo học tại Trường THPT Mường Lát

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 6.

Tuy nhiên, do được xây dựng đã lâu, rất nhiều hạng mục công trình tại làng học sinh đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến các em học sinh không thể sử dụng được nữa

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 7.
Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 8.

Lan can cầu thang hầu như đã hư hỏng, gãy, bong tróc khắp nơi

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 9.
Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 10.

Trần nhà bung gãy

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 11.
Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 12.

Nền gạch hoa trong các ngôi nhà vỡ nát, hư hỏng

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 13.

Các ngôi nhà là nơi ăn ở, sinh hoạt học tập của các học sinh xa nhà. Tuy nhiên, do hư hỏng, hiện chỉ có khoảng 100 học sinh còn bám trụ tại làng, còn khoảng 300 học sinh khác phải tìm thuê trọ ở ngoài

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 14.

Cánh cửa tại một khu nhà đã bung ra khỏi bản lề,

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 15.

Có những cánh cửa rơi xuống đất, hư hỏng như thế này

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 16.
Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 17.

Nền nhà xi-măng dưới các ngôi nhà sàn cũng đã hư hỏng, sụt lún

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 18.

Bể nước không có nước gây ô nhiễm

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 19.

Nhiều bế nước còn dùng được nhưng nguồn nước bơm lên không đảm bảo vệ sinh

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 20.

Nhiều công trình đã gần như bỏ hoàng

Làng học sinh ở huyện biên giới Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 21.

Các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa đã đi khảo sát, tìm hiểu, thống nhất chủ trương đầu tư, tu sửa lại một số hạng mục với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng và thầy trò Trường THPT Mường Lát mong muốn công trình sớm được sửa chữa để học sinh nơi đây yên tâm ăn ở, học tập

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo