xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP HCM thăm di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Sáng 2-7, tại di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam đã diễn ra Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM và Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích.

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP HCM thăm di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao đổi với các cán bộ tại Khu di tích Căn cứ Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP HCM thăm di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Khu di tích Căn cứ Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM - nhấn mạnh trong suốt 15 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ Khối đã từng bước đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp và đạt được kết quả quan trọng, đáng khích lệ trên tất cả các mặt.

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP HCM thăm di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM - đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng đã đạt được

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM - đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố đã đạt được trong 15 năm qua và yêu cầu tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP HCM yêu cầu Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng quan tâm thực hiện nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, phải phát huy lợi thế là Đảng bộ có trên 1/3 Thành ủy viên là đảng viên đang sinh hoạt tại đây; bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Thành ủy để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện nhiệm vụ; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở cần thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế 04 của Ban thường vụ Thành ủy và thường xuyên có đánh giá, sơ kết mặt được, mặt chưa được...

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP HCM thăm di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao cờ truyền thống cho Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Căn cứ Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam.

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP HCM thăm di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam - Ảnh 5.

Nghi thức cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Căn cứ Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam


Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP HCM thăm di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam - Ảnh 6.

Khu di tích Căn cứ Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam


Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP HCM thăm di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam - Ảnh 7.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham quan khu di tích

Ngoài ra, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng còn trao tặng 1 tuyến đường giao thông nông thôn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên với kinh phí 120 triệu đồng; tặng 1 hệ thống lọc nước RO công suất 300 lít/giờ trị giá 80 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Căn cứ Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục Miền Nam.

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP HCM thăm di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam - Ảnh 8.

Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TP trao tặng đường giao thông nông thôn và hệ thống lọc nước RO đến các đơn vị

Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng tỉnh Tây Ninh 500 triệu đồng làm kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM được thành lập ngày 3-7-2007 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối cơ quan Đảng - Đoàn thể và Đảng bộ Khối Chính quyền thành phố. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp.

Trong 15 năm qua, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM đã phát triển 6.377 đảng viên mới; tuyên dương 962 tập thể, 1.319 cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và điển hình dân vận khéo

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo