xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên quan vụ một lãnh đạo CIENCO 6 tự tử: Lộ dự án có nhiều sai phạm

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Ông Võ Phi Anh từng là giám đốc của doanh nghiệp chủ đầu tư một dự án nhà ở có nhiều sai phạm, công an đang điều tra

Những ngày qua, thông tin ông Võ Phi Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6), tự tử tại TP HCM gây xôn xao dư luận. Trong lúc đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết ông Anh liên quan một vụ án mà công an tỉnh này đang điều tra. Trước khi ông Anh tự tử, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp cận để làm việc.

Hàng loạt nền đất bỏ hoang

Vụ án mà Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra là về những sai phạm tại dự án khu nhà ở cho cán bộ - công nhân viên do Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 710 (Công ty 710) làm chủ đầu tư. Công ty này từng là thành viên của Cienco 6. Trước khi làm lãnh đạo Cienco 6, ông Anh có thời gian là giám đốc Công ty 710.

"Trước đây, tôi làm thợ cơ khí tại Công ty 710, ông Anh là giám đốc. Nghe ổng tự tử, tôi bất ngờ quá. Không biết bao giờ công an mới điều tra xong vụ sai phạm? Bao giờ dân ở đây mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)?" - ông Nguyễn Văn Thông, 53 tuổi, kể. Là một trong những cư dân sống tại dự án nhà ở nói trên, ông Thông cho biết trước đây Công ty 710 là doanh nghiệp mạnh thuộc Cienco 6 (trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải). Năm 2001, tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho Công ty 710 lập khu nhà ở cho cán bộ - công nhân viên (gần 4,7 ha). Dự án phân ra hơn 250 nền đất. Công ty phân phối cho cán bộ - công nhân viên nên ông Thông được cấp 90 m2 và phải nộp gần 20 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau này, ông Thông còn phải đóng tiền để công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng công trình thi công giữa chừng rồi bỏ hoang.

Mang tiếng là khu nhà ở dành cho cán bộ - công nhân viên nhưng nhiều nền đất tại đây đã được bán cho người ngoài và hiện chưa nền nào có sổ đỏ. Ông Nguyễn Thiện Bốn, một trong những người dân mua lại đất từ nhân viên của Công ty 710, kể từ năm 2005 đã đến Công ty 710 khiếu nại về chuyện không có sổ đỏ nhưng công ty hẹn mãi. Về sau, ông liên hệ với cơ quan chức năng, được biết dự án có nhiều sai phạm nên đã chuyển cơ quan điều tra. Nhiều năm qua, người dân khu này không chỉ bị "treo sổ" mà còn bị cấm xây cất, hàng loạt nền đất mua rồi bỏ hoang.

Liên quan vụ một lãnh đạo CIENCO 6 tự tử: Lộ dự án có nhiều sai phạm - Ảnh 1.

Đến nay, nhiều hộ ở trong khu dự án nhà ở của Công ty 710 vẫn bị cấm xây nhà

Vi phạm trong thu - chi

Từ tháng 10-2014, lãnh đạo tỉnh Bình Dương giao công an tỉnh này điều tra về những sai phạm của Công ty 710 tại dự án khu nhà ở đã nêu. Trước đó, dự án này cũng đã bị thanh tra toàn diện.

Theo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương, dự án có nhiều vi phạm. Cụ thể, Công ty 710 chưa liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để lập thủ tục trình UBND tỉnh giao đất, chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước mà đã vội ban hành quyết định giao đất trái thẩm quyền; chưa lập quy chế quản lý xây dựng trình cấp thẩm quyền phê duyệt; triển khai dự án không đúng tiến độ; cổ phần hóa công ty nhưng lại không đưa khu đất dự án vào giá trị doanh nghiệp; thu tiền của các hộ dân để xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa hoàn chỉnh... Trong quá trình thực hiện dự án, công ty thu gần 10 tỉ đồng (gồm tiền huy động cán bộ, nhân viên đóng góp làm cơ sở hạ tầng, xây hệ thống xử lý nước thải, tiền bán 5 lô đất dự phòng). Các khoản thu - chi không được theo dõi, quản lý đúng quy định, vi phạm nguyên tắc tài chính và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, kết luận thanh tra chỉ rõ Công ty 710 đã thế chấp hồ sơ, trong đó có sổ đỏ của khu đất dự án cho ngân hàng. Việc làm này là vi phạm pháp luật vì sổ đỏ đã không còn hiệu lực pháp luật do được cấp vào năm 1992 bởi UBND tỉnh Sông Bé (cũ) và năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định hủy.

Điều tra xong mới cấp sổ đỏ

Chiều 7-11, trả lời câu hỏi về việc bao giờ cấp sổ đỏ cho người dân trong khu dự án nhà ở của Công ty 710 (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, cho biết UBND thị xã này đang chờ kết quả điều tra, sau đó sẽ rà soát, cấp sổ đỏ cho người dân. Dự kiến hôm nay (8-11), trong cuộc họp định kỳ với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương sẽ công bố thông tin về việc điều tra sai phạm của những cá nhân tại Công ty 710, trong đó có chi tiết liên quan ông Võ Phi Anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo