xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam: Cấm đường, chuyển 2 người bị thương nặng lên tuyến trên

Tr.Thường

(NLĐO) – Sau vụ lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó 1 người vẫn đang mất tích, chính quyền địa phương cấm các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Lúc 18 giờ 50 phút tối 11-11, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, dân quân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở xảy ra vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, trời tối và đang mưa rất lớn nên công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thời khắc xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam - Nguồn: Facebook

Hiện tại, tuyến Quốc lộ 40B có nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở rất nguy hiểm, UBND huyện Bắc Trà My đã làm barie chắn đường, không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam: Cấm đường, chuyển 2 người bị thương nặng lên tuyến trên - Ảnh 2.
Lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam: Cấm đường, chuyển 2 người bị thương nặng lên tuyến trên - Ảnh 3.

2 nạn nhân bị thương nặng Ảnh: Tuấn Tú

Ông Nguyễn Lương Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, cho biết chiều cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 2 người bị thương rất nặng do sạt lở núi. Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hùng (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy 2 xương chân, ông Huỳnh Văn Thanh (quê TP Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ, tay chân tê cứng. Cả 2 đều trong tình trạng tỉnh táo.

Sau khi tiến hành các bước cấp cứu ban đầu, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đã chuyển 2 bệnh nhân xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam: Cấm đường, chuyển 2 người bị thương nặng lên tuyến trên - Ảnh 4.
Lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam: Cấm đường, chuyển 2 người bị thương nặng lên tuyến trên - Ảnh 5.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ chiều 11-11, trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người.

Clip của một người dân vô tình ghi lại thời khắc xảy ra vụ lở núi cho thấy lúc này có khoảng 7-8 người đang đi qua đường thì một quả núi ập xuống. Sau tiếng hô "chạy, chạy, chạy đi", nhiều người kịp thoát thân nhưng 3 người bị đất đá vùi lấp.

Clip: Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng vùi lấp người ở Bắc Trà My chiều 11-11 (Nguồn: Facebook)

Trong đó, ông Hùng và ông Thanh được mọi người tìm thấy đưa đến bệnh viện nên giữ được tính mạng, người còn lại đang mất tích là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Tại hiện trường, nhiều xe máy của người dân bị vùi lấp, trượt dọc theo mương nước; đất đá, nước bùn biến tuyến quốc lộ thành một mảnh ruộng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo