xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lớp tiếng Anh 1 đô

Bài và ảnh: Quang Luật

Đều đặn thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, căn nhà 30 m2 nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc thôn Phước Hưng (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại rộn vang tiếng đọc, giảng bài.

Bắt đầu từ tháng 6-2019, bạn Nguyễn Thanh Long (SN 1997, sinh viên năm cuối Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) và Phan Thị Bích Thảo (SN 1996, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn) đã thành lập dự án "Tiếng Anh 1 đô - English $1" để phổ cập ngoại ngữ miễn phí cho các em nhỏ vùng nông thôn.

Lớp tiếng Anh 1 đô - Ảnh 1.

Nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ bên các thầy cô giáo “Tiếng Anh 1 đô”

Về cái tên "1 đô", Nguyễn Thanh Long chia sẻ: "Ban đầu, mỗi thành viên trong nhóm sẽ đóng góp khoảng 25.000 đồng, tương đương 1 USD. Bên cạnh đó, qua mạng xã hội, nhóm vận động mọi người đóng góp với số tiền tương tự, nhằm gây quỹ mua dụng cụ học tập, mở lớp tiếng Anh miễn phí tại từng địa phương".

Hiện tại, nhóm bạn trẻ đã mở 2 nhóm lớp tại thôn Gò Hà và thôn Phước Hưng. Mỗi lớp khoảng 12 học sinh từ 6 đến 11 tuổi. "So với học sinh tại các trung tâm ở thành phố, các em nơi đây không có nhiều cơ hội đến các lớp học thêm. Mục tiêu mà "Tiếng Anh 1 đô - English $1" hướng đến là mọi trẻ em ở đây đều phải biết, giỏi và thêm yêu ngoại ngữ" - bạn Bích Thảo, đồng sáng lập dự án, cho biết.

Dự án của Long và Thảo có gần 10 thành viên tham gia giảng dạy, đa phần là các sinh viên năm 3, năm 4 đang theo học các trường đại học trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhóm liên tục mời các tình nguyện viên, giáo viên nước ngoài đến hỗ trợ giảng dạy, tổ chức các hoạt động cho các em. Ngoài học tại lớp, nhóm còn tổ chức buổi ngoại khóa Happy Summer tại công viên trong ngày hè nhằm bổ sung kỹ năng mềm cho học sinh.

"Tiếng Anh 1 đô - English $1" tự xây dựng giáo trình riêng, thích hợp với đặc thù của địa phương là các vùng nông thôn để khiến ngoại ngữ trở nên gần gũi nhất. Cụ thể, một khóa học kéo dài 3 tháng. Sau khi kết thúc, các em phải thực hiện bài kiểm tra kiến thức. Những em không vượt qua thì phải học lại đến khi thành thạo. Hiện nhóm có 6 giáo trình riêng biệt, phụ thuộc vào trình độ từng học sinh.

Từng cảm thấy tự ti trước môn ngoại ngữ nhưng nay em Trần Thị Yến Nhi (học sinh lớp 3 Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn) đã không còn rụt rè trong giao tiếp căn bản. "Bên cạnh nói, đọc và viết, các thầy cô còn dạy con hát tiếng Anh hay chơi các trò chơi tập thể để ôn lại từ vựng đã học trên trường. Qua đó con nắm rõ và yêu môn Anh văn hơn" - Yến Nhi kể.

Phụ huynh Nguyễn Thanh Hậu (35 tuổi; trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) cho biết lúc đầu chỉ muốn con được làm quen với tiếng Anh. Nhưng sau một thời gian, thấy cháu ngày càng dạn dĩ, anh khuyến khích con phải đi học đúng giờ và làm bài tập thầy cô giao. Anh Đinh Ngọc Hiếu, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa Khương, cho biết đây là phương pháp dạy học rất thực tiễn với trẻ em vùng nông thôn như xã Hòa Khương. "Địa phương rất hoan nghênh tinh thần thiện nguyện của chương trình "Tiếng Anh 1 đô - English $1". Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên sẽ đề xuất UBND xã hỗ trợ nhóm tìm địa điểm mở thêm lớp, qua đó giúp trẻ em ở nhiều làng khác trong xã Hòa Khương được tiếp cận với ngoại ngữ theo cách của "Tiếng Anh 1 đô" - anh Hiếu phấn khởi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo