xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mặt trận Tổ quốc phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

LÊ VĨNH

(NLĐO) – Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, Mặt trận Tổ quốc phải xác định việc giám sát, phản biện xã hội là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chính quyền; là giải pháp để thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Sáng 12-11, Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022). 

Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM... đã tham dự buổi họp mặt.

Mặt trận Tổ quốc phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt

Phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, khẳng định: "Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - nay là MTTQ Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc; là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc; là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Mặt trận Tổ quốc phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội - Ảnh 2.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử của MTTQ Việt Nam

Tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị Ủy ban MTTQ TP cần làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đổi mới công tác thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội của thành phố; không ngừng đổi mới các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước.

Mặt trận Tổ quốc phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM" cho mô hình "Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường, hẻm" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Phú Nhuận.

Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ủy ban MTTQ TP HCM phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội. Theo Bí thư Thành ủy, để làm tốt việc này, MTTQ phải xác định đây là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chính quyền; là giải pháp để thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

"Tôi đề nghị Mặt trận thành phố quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 18 (ngày 26-10-2022) của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức giám sát hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án lớn của thành phố, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Mặt trận Tổ quốc phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP HCM với các đại biểu

Tại buổi họp mặt, 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ TP HCM có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 147 cá nhân cũng vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc".

Dịp này, Ủy ban MTTQ TP HCM cũng đã vinh danh 9 tập thể và 2 cá nhân đoạt Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM" lần thứ 3, năm 2022. Đây là những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, những công trình có giá trị ở các lĩnh vực, góp phần vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP HCM.

11 mô hình, giải pháp, sáng kiến, công trình đoạt Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM" lần thứ 3, năm 2022:

- Mô hình "Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường, hẻm" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Phú Nhuận.

- Mô hình "Tổ Tư vấn cộng đồng tại chi hội phụ nữ khu phố, ấp" của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.

- Sáng kiến "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc -xin vượt qua COVID-19" của Đài Truyền hình TP HCM.

- Sáng kiến "Chương trình Bình ổn thị trường giai đoạn 2002 - 2022" của Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương TP HCM.

- Mô hình "Lễ cưới tập thể dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn" của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP HCM.

- Giải pháp "Phát huy hoạt động văn hóa, đoàn kết cộng đồng trong đồng bào Hoa" của Ủy ban MTTQ quận 5.

- Mô hình "Họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh" của Ủy ban MTTQ quận 1.

- Giải pháp "Hoạt động về nguồn tập hợp khối đại đoàn kết trong dân tộc, tôn giáo" của Ủy ban MTTQ huyện Củ Chi.

- Mô hình "Ngày hội tình làng, nghĩa xóm" của Ban Công tác Mặt trận khu phố 5, phường 9, quận Phú Nhuận.

- Giải pháp "Hòa nhập hoạt động Phật giáo quốc tế với tinh thần đại đoàn kết dân tộc" của Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Công trình "Kiot thông tin đại đoàn kết" của bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Tân Bình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo