xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miền Nam: Lúa ngập nước, giao thông tê liệt nhiều nơi

Nhóm Phóng viên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 3-9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa to cũng diễn ra trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tại các tỉnh ĐBSCL, theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), có 137.400 ha gieo trồng trong vụ hè thu và 43.028 ha gieo trồng trong vụ thu đông thuộc 4 tỉnh Long An, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp bị ngập, có nguy cơ bị thiệt hại nặng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành ĐBSCL thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1127 ngày 31-8; chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tại Công điện số 45 ngày 27-8 về ứng phó với lũ lớn ở ĐBSCL; triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, học sinh, trẻ em khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ; khẩn trương thu hoạch lúa hè thu và bảo đảm an toàn cho diện tích lúa thu đông.

Miền Nam: Lúa ngập nước, giao thông tê liệt nhiều nơi - Ảnh 1.

Ngập nặng khiến giao thông đoạn qua đèo Mẹ Bồng Con gặp khó khănẢnh: Xuân Hoàng

Tại khu vực Đông Nam Bộ, lượng mưa quá lớn trong ngày đã gây ngập lụt, sạt lở ở nhiều địa phương. Tại tỉnh Đồng Nai, cơn mưa lớn chiều 3-9 đã gây ngập nặng và kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ (QL) 1 đoạn qua xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất; khu vực đèo Mẹ Bồng Con và đường dẫn vào cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP HCM.

Tuyến QL51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bị ngập nặng. Do rơi vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, hàng ngàn du khách quay trở về TP HCM, Đồng Nai khiến giao thông tê liệt nhiều giờ.

Từ rạng sáng đến chiều 3-9, giao thông qua Tỉnh lộ 766 ĐT nối huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận với huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bị đình trệ hoàn toàn do sập cầu đôi đập tràn (đoạn qua xã Tân Hà, huyện Đức Linh). Trước đó, khuya 2-9, mưa lớn làm nước từ thượng nguồn sông La Ngà đổ về rất mạnh, chảy xiết, làm mố cầu bị xói lở, khiến cầu bị gãy. Vì tuyến đường độc đạo này bị tê liệt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận buộc phải điều tiết cho xe quay ngược, để ra QL20 (hướng lên Lâm Đồng và về TP HCM). Trong ngày, hơn 100 lượt xe khách từ Đức Linh đi TP HCM phải di chuyển thêm hơn 50 km do chạy tuyến tránh này. Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, cho biết nhanh nhất trong 10 ngày tới, sự cố sập cầu mới được khắc phục.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo