xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miền Trung mưa lớn, nhiều nơi bị chia cắt

Nhóm phóng viên

Mưa lớn đã khiến nhiều nơi tại miền Trung bị ngập sâu, bị chia cắt do sạt lở đất, giao thông bị tê liệt

Ngày 6-11, tại tỉnh Quảng Nam mưa rất lớn, nhất là tại các địa phương miền núi, khiến nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 40B qua địa phận huyện Nam Trà My bị sạt lở, giao thông tê liệt. Tuyến đường vào các xã Trà Leng, Trà Vân - những nơi xảy ra các vụ sạt lở kinh hoàng hôm 28-10 bị hư hỏng nặng hơn.

Hàng ngàn người bị cô lập, thiệt hại nặng

Trước nguy cơ sạt lở đất, từ ngày 4 đến 6-11, chính quyền huyện Nam Trà My đã di dời hơn 1.000 hộ dân ở những vị trí có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng đã khiến tuyến đường dẫn vào 2 xã Trà Giáp, Trà Ka (huyện Bắc Trà My) bị sạt lở, cô lập hơn 4.000 người dân.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết mưa lớn đã khiến ngầm sông Trường bị ngập sâu, giao thông lên các xã vùng cao của huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My bị chia cắt hoàn toàn. Tại huyện Phước Sơn, mưa lớn tiếp tục khiến tuyến đường vào các xã Phước Lộc, Phước Thành bị sạt lở nặng, nguy cơ các xã này còn bị cô lập trong khoảng thời gian dài sắp tới. Hiện các thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã "no" nước. Trong ngày 6-11, thủy điện Sông Tranh 2 và Đak Mi 4 buộc xả lũ với lưu lượng lớn.

Miền Trung mưa lớn, nhiều nơi bị chia cắt - Ảnh 1.

Hàng chục nhà dân ở thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị ngập sâu trong sáng 6-11 Ảnh: TỬ TRỰC

Tại tỉnh Bình Định, từ chiều 5 đến sáng 6-11, khu vực phía Bắc tỉnh này có mưa rất to. Tại huyện vùng cao Hoài Ân, lũ lớn bất ngờ xuất hiện vào sáng 6-11 khiến nhiều khu dân cư ở địa phương bị ngập sâu, trong đó nặng nhất là 2 xã Ân Hảo Tây và Ân Hữu. Ông Trần Minh Khương, Chủ tịch UBND xã Ân Hữu, cho biết sáng cùng ngày, địa phương đã tổ chức giải thoát thành công cho ông Nguyễn Văn Tự (ngụ thôn Phú Văn 1, xã Ân Hữu) ra khỏi dòng lũ giữa sông Nước Lương.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết lũ lớn bất ngờ xuất hiện đã khiến nhiều khu dân cư ở địa phương bị ngập sâu. Nước lũ cũng đã cuốn trôi nhiều đàn gia súc, gia cầm của người dân; một số tuyến đường liên xã bị ngập hoàn toàn. Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua cũng đã khiến một số địa phương của huyện miền núi An Lão bị ngập sâu, đặc biệt nhiều khu vực trên địa bàn bị chia cắt do sạt lở đất nghiêm trọng.Ông Phạm Văn Nam, Bí thư Huyện ủy An Lão, cho biết địa phương đang tập trung lực lượng tại các điểm sạt lở để khắc phục, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn hơn.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, mưa lũ cũng đã khiến nhiều xã trên địa bàn bị ngập, sạt lở đất. Trong đó nặng nhất là 2 xã Vĩnh Kim và Vĩnh Sơn, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập úng, chia cắt và cô lập một số khu dân cư. Ông Bùi Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết tại các địa phương bị cô lập, huyện đã khẩn cấp di dời dân đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, tính đến trưa 6-11, mưa lũ đã gây thiệt hại tại một số địa phương thuộc các huyện vùng cao của tỉnh. Cụ thể, tại huyện Vĩnh Thạnh, tuyến đường từ Vĩnh Kim lên Vĩnh Sơn bị sạt lở, chia cắt nhiều đoạn; kè O5 của xã Vĩnh Kim bị hư hỏng nặng; nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị nước cuốn trôi và sạt núi lấp kênh dẫn nước. Tại huyện An Lão có 42 nhà ngập nước; đất taluy sạt xuống đường giao thông ở xã An Hưng khoảng 30 m, 1 cống qua đường bị hỏng. Tại huyện Hoài Ân, hơn 1.100 nhà dân bị ngập nước; sạt lở đường giao thông liên xã đoạn từ Ân Hữu đi Dak-mang.

Cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết địa phương này đang khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, số 9 và đợt lũ lớn từ ngày 6 đến 22-10. Theo đó, thiệt hại của 3 đợt bão, lũ này ở tỉnh Thừa Thiên - Huế là hơn 2.000 tỉ đồng. Tỉnh đã phân bổ 2.000 tấn gạo của Chính phủ cấp cho người dân; phân bổ hạt giống lúa và hạt giống rau, xuất từ nguồn dự trữ quốc gia. Đến nay, số tiền các cá nhân, đơn vị ủng hộ, cứu trợ lũ lụt thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế là trên 56 tỉ đồng, đã phân bổ trên 38 tỉ đồng.

Ngoài ra, có 102 đơn vị, cá nhân trao quà trực tiếp với trị giá ủng hộ là 22,7 tỉ đồng, trong đó đã trao trên 11,1 tỉ đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận và phối hợp với nhà tài trợ và chính quyền các địa phương để cấp phát các phần quà cứu trợ khẩn cấp đến tận tay người dân trị giá 10,1 tỉ đồng.

Gần 800 hộ dân ở Quảng Ngãi chạy lũ trong đêm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm 5 đến sáng 6-11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất lớn. Nhiều nơi lượng mưa đo được từ 400-500 mm. Hiện mực nước trong các sông tỉnh Quảng Ngãi đang lên. Tại sông Trà Câu, mực nước vượt báo động 3 khoảng 1 m.

Do nước sông Trà Câu dâng cao, hàng trăm hộ dân ở thị xã Đức Phổ bị ngập sâu, nhiều nhà dân ngập sâu đến 1,5 m, một số nơi bị chia cắt. Khoảng 80 hộ dân thuộc tổ dân phố An Trường, phường Phổ Ninh bị cô lập trong nước lũ, có nhà bị ngập hơn 1,5 m. Nhiều nhà dân ở đây phải di dời khẩn cấp. Theo UBND thị xã Đức Phổ, đến sáng 6-11, có khoảng 800 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu ở các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh bị ngập. Từ rạng sáng, UBND thị xã Đức Phổ đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân đội và lực lượng xung kích tại chỗ của các xã, phường khẩn trương hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng xung kích, quân đội hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc. Trước mắt, di dời một số người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, tổ chức các chốt chặn ở những điểm giao thông, nước tràn cầu, tràn đường để người dân đi lại an toàn" - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương cho biết. 

Xuất hiện nhiều loại hình thiên tai

Ngày 6-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã có báo cáo gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, dự báo tình hình thời tiết trong 10 ngày tới.

Theo báo cáo, cùng ngày, cơn bão Atsani có cường độ cấp 10, giật cấp 12 sau khi vào biển Đông, bão Atsani có thể sẽ suy yếu nhanh và tan trên khu vực Bắc biển Đông, gây gió mạnh và sóng cao, nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực phía Đông của khu vực Bắc biển Đông. Trong 10 ngày tới, trên khu vực biển Đông và đất liền các tỉnh ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiều khả năng xuất hiện nhiều loại hình thiên tai. Khoảng ngày 8-11, khả năng có một áp thấp nhiệt đới/bão đi vào biển Đông, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng các ngày 10 và 11-11. Khoảng ngày 12 đến 13-11, trên biển Đông có thể xuất hiện một cơn bão/áp thấp nhiệt đới tiếp theo hướng về đất liền nước ta. Từ khoảng ngày 9 đến 12-11, ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các đô thị.

V.Duẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo