xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Mở" hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã quyết định "mở" hầm Hải Vân và tổ chức dẫn đoàn cho người đi bằng xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê lưu thông qua hầm.

Tối 6-10, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức dẫn đoàn gần 1.000 người đi xe máy qua hầm Hải Vân.  Ông Võ Ngọc Trung, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, cho biết đơn vị đã quyết định "mở hầm" Hải Vân để cho đoàn xe máy của người dân từ miền Nam về quê.

Đây là lần đầu tiên, hầm Hải Vân cho xe máy của người dân lưu thông qua. Ông Trung nhận định việc này khá nguy hiểm và phía Tập đoàn Đèo Cả đã cùng với CSGT Công an TP Đà Nẵng dẫn đoàn cùng với các xe hỗ trợ của nhóm thiện nguyện.

Lần đầu tiên, hầm Hải Vân "mở" cửa cho đoàn người đi xe máy lưu thông qua

Mở hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 2.

Người dân đi xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê được dẫn đoàn về tập trung tại trạm trung chuyển vào hầm Hải Vân tối 6-10. Trước đó, những đoàn đi xe máy về đều phải lưu thông qua đèo Hải Vân

Đoàn xe đầu tiên được dẫn qua hầm diễn ra vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 6-10. Lúc này, nhiều đoàn xe của người dân từ phía Nam được dẫn đoàn đến trạm trung chuyển vào hầm Hải Vân. 

Trước khi cho đoàn xe máy qua hầm, lực lượng tình nguyện đã hướng dẫn người dân để lại các bình xăng nhằm bảo đảm an toàn. Ông Trung cho biết hầm này có thiết kế không dành cho xe máy. Vì vậy, người dân phải bỏ lại các bình xăng trước khi lưu thông vào hầm. "Phương án này là rất đặc biệt và phải bảo đảm an toàn cho người dân là trên hết" - ông Trung nhấn mạnh.

Mở hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 3.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trong các ngày qua, nhu cầu người dân từ các tỉnh phía Nam trên đường về quê ở phía Bắc đi qua địa phương này tăng cao. Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 5.500 lượt xe với 10.000 người

Thượng tá Đoàn Ngọc Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp dẫn đoàn xe của người dân qua hầm. Lực lượng CSGT sẽ túc trực xuyên đêm và tổ chức dẫn đoàn cho các phương tiện đi xe máy qua hầm.

Mở hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 4.

Tại trạm trung chuyển, các đội tình nguyện ở TP Đà Nẵng đã túc trực sẵn và tổ chức phát thức ăn, nước uống, trái cây, thuốc nhỏ mắt... cho người dân. Các đội, nhóm cũng tổ chức sữa xe miễn phí, đổ xăng cho bà con

Mở hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 5.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê, UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Tập đoàn Đèo Cả tổ chức trung chuyển miễn phí qua hầm Hải Vân. Tối 6-10, quyết định "mở hầm" được thực hiện để người dân lưu thông bằng xe máy

Mở hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 6.

Lâu nay, hầm Hải Vân chỉ cho phép ôtô chạy qua, người đi xe máy phải trung chuyển bằng xe tải, tuy nhiên vì dịch bệnh nên dịch vụ trung chuyển xe máy đã dừng hoạt động

Mở hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 7.

Thay vì đi qua đèo Hải Vân có chiều dài 20km với địa hình đèo dốc, người dân được rút ngắn quãng đường khi lưu thông qua hầm chỉ dài 6km dưới sự hỗ trợ của CSGT và nhiều đoàn thiện nguyện

Mở hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 8.

Đoàn người được dẫn qua hầm Hải Vân an toàn sau khoảng 20 phút. Trong lúc qua hầm có 1 người đàn ông bị ngất xỉu giữa chừng, đã được lực lượng cứu hộ can thiệp kịp thời

Mở hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 9.

Trước khi có chủ trương "mở" hầm Hải Vân, từ 21 giờ ngày 6-10 trở về các ngày trước, người dân về quê phải vượt đèo Hải Vân. Khi đến đỉnh đèo Hải Vân, các đoàn xe dừng lại để nghỉ chân, tại đây có lực lượng thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đồ ăn, thức uống cho bà con

Mở hầm Hải Vân cho đoàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 10.

Mỗi ngày đã có khoảng 10.000 người từ các tỉnh, thành phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 vào chiều 6-10, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thống nhất tổ chức 3 điểm tiếp đón, hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê. 1 điểm tại đầu tuyến Quốc lộ 1 qua xã Hòa Phước, 1 điểm tại khu vực giáp ranh với Quảng Nam trên quốc lộ 14B và điểm Trạm trung chuyển hầm Hải Vân

Tại khu vực Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, tất cả các người dân trên đường về quê sẽ được nhận gói hỗ trợ khoảng 100.000 đồng/người, gồm có thực phẩm, áo mưa, nước uống, sữa…, hỗ trợ miễn phí đổ xăng, sửa chữa xe máy, thay nhớt… UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả phối hợp, hỗ trợ trung chuyển người dân qua hầm để bảo đảm an toàn.

"Mở" 4 hầm hỗ trợ người dân về quê

Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả tối 6-10 cho hay hiện nay, người dân di chuyển thành đoàn bằng phương tiện xe máy kèm theo nhiều hành lý từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch với lưu lượng tăng dần.

Trong khi đó, thời tiết miền Trung đang vào mùa mưa rất nguy hiểm khi di chuyển qua đường đèo. Để hỗ trợ một cách tốt nhất, rút ngắn thời gian di chuyển, bảo đảm an toàn cho các đoàn xe di chuyển, Xí nghiệp vận hành hầm Hải Vân đã quyết định "mở" các hầm trong hệ thống hầm tại miền Trung mà công ty đang vận hành gồm Cổ Mã, Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân để hỗ trợ người dân di chuyển qua hầm. Việc hỗ trợ bắt đầu từ tối 6-10.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo