xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình

Th.Nhân - K.Nam - Tr.Hoàng - Ph.Anh - T.Cường - M.Chiến - Th.Dũng ghi

TS TRẦN DU LỊCH, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Chính phủ: Phấn đấu để có thêm nhiều triệu lá cờ cho ngư dân

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 1.

Hoan nghênh sáng kiến của Báo Người Lao Động đã khởi xướng và thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", hoan nghênh nhiều đơn vị, nhất là những doanh nghiệp (DN) đã tài trợ cho chương trình. Chương trình có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần và động viên các ngư dân khi vươn khơi bám biển. Trên mỗi chiếc tàu cá của ngư dân, chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của quốc kỳ là hồn thiêng sông núi, góp phần khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền trên biển Đông. Hy vọng chương trình tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các DN, sẽ có thêm nhiều DN đồng hành cùng Báo Người Lao Động thực hiện mục tiêu 1 triệu lá cờ đã đề ra. Cần nói thêm rằng khái niệm "1 triệu" chỉ mang tính biểu tượng, chúng ta có thể phấn đấu để có thêm nhiều triệu lá cờ trao cho ngư dân và làm sao mỗi chuyến ra khơi của ngư dân đều có lá cờ đỏ thắm, lành lặn tung bay.

Trước mắt, chương trình tặng cờ mang ý nghĩa động viên tinh thần, nếu Báo Người Lao Động và các DN có thể phối hợp hỗ trợ ngư dân các phương tiện vật chất như phương tiện liên lạc với đất liền, công cụ, ngư cụ thì càng tốt. Muốn như vậy, phải có cuộc vận động lớn hơn, nhiều DN tham gia hơn để độ lan tỏa của chương trình rộng hơn.

Bà NGUYỄN THANH HẢI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội:

Sức lan tỏa đã rất lớn

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 2.

Lá cờ Tổ quốc rất thiêng liêng với mỗi người dân. Với ngư dân, khi treo lá cờ trên tàu, lòng họ lúc nào cũng hướng về đất nước, vì lợi ích của đất nước mình. Tôi đánh giá cao chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Mỗi lá cờ tung bay trên vùng biển của chúng ta đã thể hiện ngư dân lao động, sản xuất trên lãnh thổ, trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp trao những lá cờ đến ngư dân cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ đến ngư dân. Bên cạnh đó, những lá cờ trong chương trình được quyên góp từ những đồng bào, đồng chí của chúng ta nên càng nâng tầm ý nghĩa. Sắp tới, chương trình sẽ tiếp tục trao tặng cờ cho ngư dân các địa phương vùng biển ở phía Bắc, như vậy sức lan tỏa đã rất lớn.

Ông BÙI SỸ LỢI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội:

Mong Báo Người Lao Động tiếp tục nghĩa cử đẹp

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 3.

Chương trình của báo là một nghĩa cử cao đẹp, tinh thần vì Tổ quốc, tạo niềm tin cho ngư dân an tâm vươn khơi bám biển vì luôn có sự ủng hộ, động viên, khích lệ của người dân Việt Nam. Ngư dân Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế, xây dựng đất nước, mà quan trọng hơn cả là khi ngư dân vươn khơi bám biển sẽ là những người giữ chủ quyền, tham gia đấu tranh chống mọi biểu hiện xung đột ở vùng biển để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đánh giá về chương trìnhVới một tình cảm rất sâu đậm, khích lệ ngư dân vươn khơi bám biển, tôi đồng lòng chia sẻ với Báo Người Lao Động và ủng hộ chương trình 5 triệu đồng để mua cờ trao tặng ngư dân trên biển. Mong rằng Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục làm tốt các nghĩa cử đẹp như chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".


Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 5.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi ủng hộ chương trình 5 triệu đồng để mua cờ trao tặng ngư dân trên biển.

Ông TRƯƠNG MINH HOÀNG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội:

Đúng nhu cầu sử dụng, đúng mục đích

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 6.

Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động tổ chức, vận động đã đưa lá cờ Tổ quốc đến với ngư dân, đúng nhu cầu sử dụng, đúng mục đích. Lá cờ Tổ quốc là rất cần thiết cho mỗi phương tiện của ngư dân khi đánh bắt trên ngư trường. Trong điều kiện thời tiết khó khăn, lênh đênh trên biển nhiều ngày nên lá cờ Tổ quốc sẽ rất nhanh bị hỏng, chương trình đã vận động để kịp thời tặng cờ cho ngư dân để những lá cờ mới nguyên vẹn trên những con tàu càng tăng thêm ý nghĩa sâu sắc của chương trình.

Bà TÔ THỊ BÍCH CHÂU, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM:

Tính hiệu triệu cao, được đồng thuận rộng rãi

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 7.

Qua theo dõi chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", tôi nhận thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa của Báo Người Lao Động. Việc phối hợp cùng các ban, ngành chức năng trung ương và địa phương tặng 1 triệu lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân tại khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, thực hiện các hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương, góp phần chăm lo đời sống ngư dân sẽ tiếp sức, động viên họ ra khơi bám biển, tạo nên những "cột mốc sống" cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

Tuy mới phát động hơn 3 tháng nhưng chương trình đã trao tặng hàng chục ngàn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân 10 địa phương trên cả nước. Điều đó cho thấy hiệu quả tính hiệu triệu và sự đồng thuận hưởng ứng cao của nhiều tổ chức, DN, cá nhân trên cả nước đối với chương trình. Tôi tin rằng cùng với chương trình "Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc" do MTTQ TP phát động trong nhiều năm qua, "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động sẽ cùng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông NGUYỄN HỮU HIỆP, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM:

Phát huy hiệu quả hơn nữa

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 8.

Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động tổ chức được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao cờ cho ngư dân và đã được các bộ, ngành, các tỉnh - thành, các DN và người dân đánh giá rất cao. Đây là chương trình đầy ý nghĩa, đã tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân ở các vùng biển kiên cường ra khơi bám biển, cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Chương trình cũng khơi gợi cho người dân có nhận thức đúng đắn hơn về vấn đề chủ quyền và khai thác, đánh bắt thủy hải sản bền vững, đúng các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như quốc tế. Cần sơ kết và đánh giá hiệu quả của chương trình, qua đó phát huy những kết quả tích cực, đồng thời tìm giải pháp để chương trình thực chất hơn, thiết thực hơn. Ví dụ: Cùng với chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, báo tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho ngư dân; trao quà cho ngư dân khó khăn; tuyên truyền để ngư dân không vi phạm pháp luật trên biển...

Thiếu tướng DOÃN BẢO QUYẾT, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam:

Trao cả niềm tin để vững tâm bám biển

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 9.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã làm việc, thống nhất với Cảnh sát biển phối hợp thực hiện việc trao cờ đến tay ngư dân từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn, đồng hành cùng ngư dân bám biển. Mỗi lần ra khơi, nhìn thấy cờ Tổ quốc bay phấp phới trên biển không những thể hiện niềm tự hào, lòng yêu nước của ngư dân mà còn thể hiện chủ quyền Việt Nam trên biển. Mỗi lá cờ trên biển là một cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo, mang sức mạnh tinh thần rất lớn.

Thông qua việc phối hợp trao tặng những lá cờ với Báo Người Lao Động là trao cả một niềm tin để vững tâm bám biển. Những lá cờ Tổ quốc như một lời nhắc nhở ngư dân vươn khơi bám biển không chỉ phát triển kinh tế mà còn có trách nhiệm với chủ quyền quốc gia trên biển đảo.

Thiếu tướng ĐỖ HỒNG ĐÓ, Chính ủy Vùng 3 Cảnh sát biển Việt Nam:

Góp phần bảo vệ, giữ chủ quyền biển đảo

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 10.

Mỗi ngư dân, mỗi tàu cá hiện nay đều đóng góp rất lớn cho đất nước. Họ vừa làm ăn, đánh bắt hải sản để phát triển kinh tế cho gia đình, đóng góp cho xã hội vừa khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Những năm qua, chúng tôi đã phát động phong trào Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, từ đó cùng với địa phương, DN, luôn cố gắng tặng những lá cờ đến tay ngư dân như chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” của Báo Người Lao Động đang thực hiện. Mục đích chung là phát triển kinh tế, giữ gìn hòa bình, ổn định, để ngư dân nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân là đóng góp một phần trong việc bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo.

Trung tá NGUYỄN VĂN LONG, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 171:

Ngư dân ở đâu, chủ quyền ở đó

Mở rộng, tăng hiệu quả chương trình - Ảnh 11.

Cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân nói chung, Lữ đoàn 171 nói riêng rất cảm kích việc Báo Người Lao Động thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Đây là chương trình không chỉ có hiệu ứng xã hội lan tỏa rộng rãi, tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân đánh bắt xa bờ mà còn khẳng định cờ Tổ quốc luôn đồng hành cùng ngư dân. Ngư dân yên tâm hơn khi lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên nóc tàu mỗi lần ra khơi đánh bắt hải sản. Giữa biển mênh mông, nhìn cờ Tổ quốc, ngư dân rất tự hào, bởi nó khẳng định tàu cá của ngư dân Việt Nam ở đâu, chủ quyền ở đó và tuyên bố với thế giới rằng vùng biển Việt Nam, ngư dân Việt Nam có quyền khai thác đánh bắt thủy hải sản trên lãnh thổ của mình.

Trong nhiều năm qua, tàu của Lữ đoàn 171 Hải quân mỗi lần đi tuần tiễu, huấn luyện ngoài biển xa, luôn là điểm tựa vững chắc cho tàu cá ngư dân. Chúng tôi coi bảo vệ và đồng hành cùng ngư dân vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm vừa thể hiện tình cảm quân dân trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống.


Chương trình cần được triển khai sâu rộng. Chẳng hạn có thể đưa vào chương trình của học sinh cấp 1, cấp 2 để việc việc ủng hộ cờ cho ngư dân sẽ rèn giũa tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ.

Thiếu tá VŨ VIẾT BẰNG (Trưởng Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo