xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa lớn, dông lốc sẽ đổ bộ TP HCM

GIA MINH

(NLĐO) - Gần 15 giờ ngày 28-7, gió mạnh xuất hiện trên diện rộng và một số khu vực tại TP HCM bắt đầu có mưa. Trong khoảng 10 ngày tới, tại TP và khu vực Nam bộ dự báo mưa lớn kèm theo dông lốc.

Theo bản tin phát lúc 14 giờ 15 phút ngày 28-7 của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, trên ảnh mây vệ tinh và radar cho thấy mây đối lưu phát triển rất mạnh ở TP HCM và nhiều tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông ở khu vực trên và sau đó có khả năng lan rộng hơn trong chiều nay. Trong cơn dông còn có thể xuất hiện lốc xoáy, sét và gió giật.

Trong khi đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút, nhiều khu vực tại TP có gió mạnh và mưa nhỏ cũng xuất hiện. Tuy nhiên, đến hơn 15 giờ, mưa chỉ còn lất phất nhưng bầu trời vẫn xám xịt mây đen.

Mưa lớn, dông lốc sẽ đổ bộ TP HCM - Ảnh 1.

Tuy nhiều khu vực mưa đã tạnh nhưng vẫn u ám

Theo Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo thời tiết, hiện mưa xuất hiện tại TP HCM và khu vực Nam bộ là chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam đang liên tục phát triển, kéo theo hơi ẩm từ biển vào đất liền.

Dự báo từ ngày 30-7, gió mùa Tây Nam còn mạnh hơn, kéo dài trong khoảng 10 ngày và tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng tại Nam bộ và cả khu vực Tây Nguyên.

"Đợt mưa này sẽ kéo dài nên cần đề phòng tình trạng ngập úng cũng như dông lốc, cây xanh ngã đổ... Bên cạnh đó, trên các vùng biển, tàu thuyền khi hoạt động cũng cần đề phòng, có phương án tránh trú an toàn" - bà Lan nói.

Mưa lớn, dông lốc sẽ đổ bộ TP HCM - Ảnh 2.

Đợt mưa được dự báo sẽ kéo dài nên tình trạng ngập úng có nguy cơ lớn xảy ra tại TP HCM

Cũng theo Th.S Lê Thị Xuân Lan, tại Miền Bắc cũng chuẩn bị bước vào một đợt mưa dông bởi một vùng áp thấp ở phía Đông Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa hiện đang mạnh dần, có thể phát triển thành bão vào khoảng ngày 30-7. Cơn bão này đi theo hướng Tây Tây Bắc về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc. Vì vậy, bà Lan dự báo trong khoảng tối ngày 1 hoặc 2-8, khu vực đất liền từ Thanh Hóa về khu vực miền Bắc sẽ có mưa lớn và kèm theo dông lốc bởi bão đi qua.

Ảnh hưởng của cơn bão này, tại miền Trung một số tỉnh, thành như Hà Tĩnh, Quảng Bình..., cũng sẽ có mưa và tạm giảm đợt nắng nóng như hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo