xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa lũ miền Trung: Nhiều nơi vẫn ngập sâu

Nhóm phóng viên

Đà Nẵng tiếp tục khắc phục thiệt hại do mưa ngập l Quảng Bình lên phương án di dời 11.000 dân vì ngập lụt l Quảng Trị: Nhiều nơi sạt lở nghiêm trọng

Ngày 16-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có công văn chỉ đạo tập trung khắc phục thiệt hại do trận mưa ngập lịch sử; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người gặp nạn, khó khăn; tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm.

Đà Nẵng: Tiếp tục kiểm đếm thiệt hại

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, đến sáng 16-10, nước đã rút, chỉ một số hẻm còn ngập cục bộ. Mưa ngập khiến nhiều hộ dân bị hư hỏng các vật dụng như tivi, tủ lạnh, giường, tủ…; làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, sập một phần 24 căn nhà (chủ yếu tại huyện Hòa Vang). Toàn thành phố có hơn 15.000 xe máy bị hư hỏng do ngập nước, con số thiệt hại đang tiếp tục được kiểm đếm.

Các sở, ngành ở Đà Nẵng đang tập trung khắc phục thiệt hại, nhanh chóng phục hồi cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tại quận Liên Chiểu, mỗi phường được hỗ trợ khẩn cấp 200 thùng mì ăn liền, 100 thùng nước uống cho người dân bị ảnh hưởng. Tại quận Thanh Khê, lực lượng chức năng đã chở lương thực, thực phẩm đến các tổ dân phố hỗ trợ 650 hộ dân khu vực ngập nặng, mỗi hộ gồm 1 thùng mì ăn liền và 1 vỉ trứng...

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở, gây chia cắt trên tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà và các đoạn bị sạt lở, đất đá vùi lấp để xe cộ lưu thông; đưa một số người đang mắc kẹt, nhất là du khách từ khu nghỉ dưỡng Intercontinental xuống khu vực an toàn. Ngoài một số nơi bị đứt gãy, dọc tuyến đường biển còn có một số điểm bị sạt lở do sóng đánh. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khuyến cáo người dân và du khách tạm thời không đến tham quan tại bán đảo này.

Mưa lũ miền Trung: Nhiều nơi vẫn ngập sâu - Ảnh 1.

Sụt lún nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 15D đoạn qua xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Cùng ngày, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng, đã đến thăm hỏi, động viên 3 hộ gia đình có người thân tử vong trong đợt mưa lớn gây ngập lụt vừa qua. Đoàn công tác đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên các gia đình cố gắng vượt qua đau thương, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống. Đoàn đã trao số tiền hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để sẻ chia một phần khó khăn, mất mát.

Không để lũ chồng lũ

Tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, mực nước sông Kiến Giang ngày 16-10 đã trên báo động III khiến gần 600 hộ ở các xã An Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Cam Thủy… bị ngập. Tuyến đường 30 về Nhà Lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lộc Thủy) ngập đến 1 m.

Nhiều nơi, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Tại các khu vực ngập sâu, cơ quan chức năng đã cử lực lượng cấm đường, không cho người dân đi vào vùng trũng. Nước lũ khiến Quốc lộ 9B, 9C… qua huyện Lệ Thủy bị sạt lở nhiều điểm; 9 thôn, bản ở 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân, huyện Quảng Ninh bị chia cắt. Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết huyện đã có phương án di dời hơn 3.600 hộ với khoảng 11.000 người dân tại các khu vực ngập sâu.

Trong ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã có chuyến thị sát, kiểm tra nhiều khu vực ngập lụt. Ông yêu cầu các địa phương kiểm tra, quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn việc vận hành hệ thống hồ đập, xả lũ đúng thời điểm, tránh lũ chồng lũ gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống người dân. Lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp với lực lượng dân sự triển khai hiệu quả các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiều khu vực ở TP Huế và các huyện Quảng Điền, Phong Điền ngập sâu, giao thông chia cắt. Thống kê cho thấy mưa lũ đã làm 2 người ở TP Huế và huyện Quảng Điền thiệt mạng; 3.000 chậu hoa cúc và khoảng 15 ha hoa màu ngập úng, 120 ha nuôi trồng thủy sản bị thất thoát.

Tại một số tuyến đường nước đã rút, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền và người dân địa phương tích cực dọn dẹp, thu gom rác thải. Ông Trần Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế, cho biết đơn vị đã huy động cán bộ, công nhân không bị lũ lụt ảnh hưởng đến dọn dẹp vệ sinh ở các tuyến đường.

Tại cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lũ, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, thông tin trong 3 ngày tới, các hồ chứa sẽ vận hành để nước sông giảm xuống, tạo ra dung tích hồ nhằm cắt lũ cho các đợt mưa tiếp theo.

Quảng Trị: Sơ tán, di dời 1.205 hộ dân

Tại tỉnh Quảng Trị, ngọn đồi phía ta-luy dương trên Quốc lộ 15D đoạn qua xã A Ngo, huyện Đakrông sạt lở nghiêm trọng khiến 200 m đường bị dịch chuyển, sụt lún với độ sâu 3-5 m. Khoảng 40.000 m3 đất đá đã tràn xuống đường và nơi này tiếp tục sạt lở.

Trong ngày, đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay vẫn tê liệt hoàn toàn, hàng ngàn phương tiện ùn tắc. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 42 hộ/335 nhân khẩu ở 2 xã A Ngo, A Bung và cán bộ, nhân viên hải quan làm việc tại cửa khẩu đến nơi an toàn.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 1.318 nhà dân bị ngập 0,3-1 m, tập trung ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Đakrông và thị xã Quảng Trị. Tỉnh đã sơ tán, di dời 1.205 hộ với 3.835 người sinh sống ở vùng thấp trũng ven sông, vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất đến nơi an toàn. Tại huyện Hải Lăng, có 2 người bị thương trong quá trình vận chuyển, kê gác lương thực, tài sản tránh lũ... 

Nguy cơ bão số 6 giật cấp 16 đổ bộ miền Trung

Chiều 16-10, bão Nesat đã đi vào khu vực Bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây - Tây Tây Nam, mạnh cấp 12-13, giật cấp 15-16.

Đến 16 giờ ngày 18-10, bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Đông Bắc. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, khả năng có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15.

V.Duẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo