xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa ngập nhiều nơi, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở Hà Tĩnh

Hải Vũ

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã ở Hà Tĩnh bị ngập úng cục bộ; các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Sáng 18-10, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cho biết từ ngày 16 đến 18-10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có xảy ra mưa lớn dẫn tới nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở một số địa phương. Trong đó, 3 địa phương có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao là các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Mưa ngập nhiều nơi, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến 8/11 xóm của xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê bị cô lập - Ảnh: T. Anh

Mưa lớn khiến nhiều xã ở các huyện Hương Khê, Kỳ Anh, Đức Thọ… xuất hiện tình trạng ngập úng, sạt lở đất. Cụ thể tại huyện Kỳ Anh, mưa lớn nhiều ngày đã làm sạt lở hơn 20 m mái taluy dương tại tuyến đường 554 (đoạn qua xã Kỳ Lạc) và 15 m taluy dương tại tuyến đường cứu hộ hồ chứa nước Kim Sơn; sạt lở lề đường tại các trục xã, đường trục thôn ở xã Kỳ Thượng và làm hư hỏng một số công trình dân sinh khác. 

Tại huyện Đức Thọ, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông ở địa bàn thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hàng chục mét. Tại huyện Can Lộc, mưa lớn khiến một người trú thị trấn Nghèn mất tích khi đi đánh bắt cá tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc.

Mưa ngập nhiều nơi, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Mưa lớn khiến nhà văn hóa cộng đồng xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê bị ngập sâu - Ảnh: T. Anh

Tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, mưa lớn khiến nhiều xóm bị cô lập, xuất hiện tình trạng sạt lở đất. 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào sáng 18-10, ông Nguyễn Trọng Anh, Phó chủ tịch UBND xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, cho biết do mưa lớn kết hợp với thủy điện Hố Hô xả lũ khiến 8/11 xóm của xã bị nước cô lập cục bộ, một số nhà dân bị ngập sâu 0,5 m. Tại thôn Nam Trung xuất hiện tình trạng sạt lở đất.

Mưa ngập nhiều nơi, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Mưa lớn gây ra tình trạng sạt lở đất tại thôn Nam Trung, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê - Ảnh: T. Anh

Được biết, theo dự báo trong những ngày tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to. Lũ trên các sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục lên; sông Ngàn Phố tiếp tục xuống sau đó có khả năng lên lại. Cảnh báo lũ trên các sông Hà Tĩnh có khả năng lên trên mức báo động III, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, ngập lụt kéo dài, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 12 giờ qua (từ 19 giờ 00 ngày 17-10 đến 7 giờ 00 ngày 18-10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 100-160 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 400-600 mm; ở Nghệ An 100-200 mm, riêng phía Nam có nơi trên 300 mm.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày và đêm nay 18-10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm; từ tối và đêm 19-10 mưa lớn tăng trở lại và kéo dài đến ngày 21-10 với lượng mưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-250 mm/đợt, ở Quảng Nam - Quảng Ngãi từ 50-100 mm/đợt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo