xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mướt mồ hôi đi chơi lễ

Nhóm phóng viên

Thời tiết nóng bức, du khách phải vất vả chen chân tại các điểm du lịch quá tải

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 30-4, lượng người đổ về bến thuyền Tràng An (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đông nghẹt, các bãi trông ôtô, xe máy không còn chỗ trống. Tại khu vực bến thuyền, người đứng ken đặc. Dưới sông, hàng trăm chiếc thuyền hoạt động hết công suất nhưng trên bến thuyền vẫn có cả trăm người đứng chờ.

Du lịch mà như hành xác

Tại bến thuyền Tràng An, cảnh "thất thủ" diễn ra khi có cả ngàn người nối đuôi hàng trăm mét chờ mua vé. Dưới tiết trời ngột ngạt, oi bức, nhiều người đứng chôn chân cả giờ nhưng vẫn chưa mua được vé nên phải bỏ cuộc. "Mấy năm nay, gia đình tôi hay về Tràng An chơi nhưng chưa thấy năm nào lượng người đông như vậy. Không mua được vé nên cả nhà đành phải về, sớm mai trở lại hy vọng có ít khách, không phải khổ sở xếp hàng" - du khách Lê Công Hộ, đến từ tỉnh Hà Nam, cho hay.

Theo ghi nhận, từ sáng 29 đến trưa 30-4, đoạn đường từ TP Hải Phòng ra đảo Cát Bà liên tục tắc nghẽn trong nhiều giờ. Khoảng gần 5 km từ chân cầu Tân Vũ (về phía huyện Cát Hải) đến bến phà Gót đã tắc nghẽn vì lượng ôtô từ các tỉnh, thành phố đổ về quá đông. Không ít trường hợp gia đình đi ôtô phải bỏ cuộc dù phòng khách sạn đã đặt trước. "Đường ra bến phà tắc, cả gia đình tôi 4 người phải ngồi ở trong ôtô 3-4 giờ, nhịn đói nhịn khát. Đây là lần đầu tiên đi du lịch mà như đi hành xác" - chị Nguyễn Lan Anh, ở Phú Thọ, chia sẻ.

Ông Vũ Tiến Lập, Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, cho biết trong 3 ngày (từ 28 đến 30-4), ước tính có khoảng hơn 90.000 lượt khách đến Cát Bà, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo ghi nhận của phóng viên, 90% cơ sở lưu trú tại TP Hạ Long đã kín phòng. Một số khách sạn 4, 5 sao đã hết phòng cách đây hơn 1 tháng. Các cơ sở lưu trú dưới 3 sao vẫn còn phòng nhưng vào ngày nghỉ lễ, giá được "hét" lên 4-5 lần.

Tại biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), lượng người đổ về đây ngày 30-4 tăng rất nhiều so với ngày 29-4 do trong ngày 30-4 thời tiết oi bức. Dọc bờ biển Sầm Sơn từ đền Độc Cước (phường Trường Sơn) đến khu nghỉ dưỡng FLC (phường Quảng Cư), có cả vạn người đổ ra bãi biển.

Tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, từ khoảng 8 giờ ngày 30-4, hàng trăm ôtô nối đuôi nhau hướng về phía bến tàu du lịch Cầu Đá, khu du lịch Vinpearl, Viện Hải dương học khiến tuyến đường ven biển Trần Phú ùn ứ. "Chỉ 3 ngày, lượng khách đã đạt gần 20.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách nước ngoài chủ yếu là Trung Quốc đi tour biển đảo rất lớn. Cả cảng hầu như lúc nào cũng chật kín du khách" - ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, thông tin.

Trong ngày 30-4, hàng vạn người dân đã đổ về các điểm vui chơi, giải trí ở thủ đô Hà Nội như khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long… Thời tiết oi bức nên các trung tâm thương mại và công viên được người dân ưu tiên lựa chọn. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đổ về Công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình), Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), công viên nước Hồ Tây…

Mướt mồ hôi đi chơi lễ - Ảnh 1.

Rất nhiều du khách xếp hàng hàng giờ nhưng không mua được vé vào bến thuyền Tràng An (tỉnh Ninh Bình)Ảnh: Tuấn Minh

Hàng rong chèo kéo du khách

Báo cáo của Phòng Văn hóa TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho thấy từ đầu năm đến thời điểm này, đã có khoảng 1,15 triệu lượt khách đổ về Sầm Sơn du lịch. Để tránh tình trạng "chặt chém", chèo kéo du khách như những năm trước, Sầm Sơn đã thực hiện việc niêm yết giá công khai, treo khắp bờ biển và trong các nhà hàng, khách sạn. Theo ghi nhận, chưa có cảnh "chặt chém" xảy ra nhưng đã có nhiều du khách than phiền về hoạt động xe điện quá đông, nạn chèo kéo khách.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết nạn cò mồi, đeo bám khách du lịch đã giảm nhiều nhưng vẫn còn tồn tại ở một số điểm du lịch như Bãi Cháy, Cảng tàu quốc tế Tuần Châu. Ba ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ dịp 30-4, 1-5, các bãi tắm tại những khu du lịch TP Vũng Tàu đón khoảng 200.000 lượt khách. An ninh được thắt chặt, không có xả rác bừa bãi; tuy nhiên hàng rong vẫn lén lút bán, chèo kéo khách ở nhiều tuyến đường, bãi biển.

Chiều 30-4, bãi tắm Thùy Vân (bãi Sau) của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ken đặc người. Nhiều du khách ngao ngán ngồi trên bờ kè quan sát trước khi xuống biển tắm. Lực lượng dân phòng, bảo vệ liên tục nhắc nhở người dân và không cho mang đồ ăn, nước uống xuống biển. Tuy nhiên, hàng rong vẫn tái xuất. Quan sát ngay sân cột cờ bãi Sau, hai người chở nước ngọt trên xe máy chèo kéo bán cho khách. Để không bị phát hiện, họ trà trộn vào du khách và bán lén từng chai nước ngọt... 

52 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cho biết theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ làm 26 người chết, 22 người bị thương.

Tổng hợp số liệu 3 ngày nghỉ lễ (28, 29 và 30-4), toàn quốc xảy ra 76 vụ TNGT làm chết 52 người, bị thương 46 người. Lực lượng CSGT và công an các địa phương đã phát hiện 5.582 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; phạt tiền hơn 1,4 tỉ đồng; tạm giữ 915 ôtô, xe máy và 1.191 giấy tờ các loại; tước 109 giấy phép lái xe.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, hai ngày đầu đợt nghỉ lễ, tình hình TNGT giảm sâu; tuy nhiên ngày nghỉ lễ thứ ba (30-4), TNGT đã tăng trở lại, trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy; đi sai phần đường làn đường; chuyển hướng không chú ý quan sát; đối tượng liên quan tới TNGT phần lớn là người đi mô tô, xe máy.

V.Duẩn


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo